Quảng bá du lịch văn hóa, đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới

Thứ tư, 29/03/2023 10:40 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 28/3, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức họp báo về Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam 2023. Với chủ đề "du lịch văn hóa", BTC mong muốn sản phẩm du lịch từ văn hoá sẽ hấp dẫn khách du lịch và từ yếu tố văn hoá góp phần lan toả hình ảnh đất nước ra thế giới.

Đầu tư cho sản phẩm du lịch văn hóa, lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới

Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2023 sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 13-16/4/2023, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Với việc lựa chọn chủ đề "du lịch văn hóa", Ban tổ chức VITM Hà Nội 2023 mong muốn các doanh nghiệp du lịch đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch mới trên cơ sở khai thác các giá trị độc đáo của văn hóa truyền thống và các di sản của Việt Nam.

quang ba du lich van hoa dua hinh anh viet nam ra the gioi hinh 1

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình (trái) phát biểu tại buổi họp báo - Ảnh: TITC

quang ba du lich van hoa dua hinh anh viet nam ra the gioi hinh 2

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là một những yếu tố quan trong việc xây dựng và phát triển du lịch văn hóa.

quang ba du lich van hoa dua hinh anh viet nam ra the gioi hinh 3

Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam sẽ diễn ra trong tháng 4, với hơn 10.000 tour và sản phẩm du lịch khuyến mãi - Ảnh: Nguyễn Hiền

Phát biểu tại họp báo, ông Vũ Thế Bình - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam chia sẻ: "Năm nay, Hiệp hội Du lịch Việt Nam lựa chọn "du lịch văn hoá" làm chủ đề cho Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2023. Tuy có thể chưa làm được nhiều việc về phát triển văn hóa nhưng chúng tôi hy vọng rằng, sự kiện có thể sẽ là mở đầu cho trào lưu phát triển du lịch văn hoá, để từ đó tôn vinh nét độc đáo của truyền thống văn hoá, của lịch sử Việt Nam".

Theo ông Vũ Thế Bình, sự chuyển hướng nhu cầu của du khách, sự khác biệt của nền văn hóa, phong tục tập quán, hoạt động sản xuất và cuộc sống của 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam luôn hấp dẫn và thu hút sự quan tâm của cả khách quốc tế và nội địa. Ban tổ chức hy vọng, Hội chợ VITM sẽ góp phần đưa du lịch trở thành một bộ phận quan trọng của nền công nghiệp văn hóa, đóng góp tích cực cho công tác bảo tồn giá trị của các di sản văn hóa Việt Nam, đồng thời đưa văn hóa truyền thống và văn hóa hiện đại của Việt Nam ra thế giới.

Cũng theo ông Bình, để phát triển du lịch văn hóa chúng ta phải có sự hiểu biết về loại này hình du lịch này. Hiện nay hiểu biết của chúng ta về du lịch văn hóa còn chưa nhiều cho nên phải xác định rõ khái niệm du lịch văn hóa là gì? Bao gồm những bộ phận nào cấu thành? Nội dung hoạt động ra sao, như thế nào là sản phẩm du lịch văn hoá?... Đồng thời, việc xúc tiến du lịch văn hóa chắc chắn phải khác xúc tiến các sản phẩm du lịch khác. Vấn đề quan trọng hơn nữa là con người làm du lịch văn hóa cần phải những kiến thức, kinh nghiệm như thế nào?...

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, trên thực tế Việt Nam đã có nhiều sản phẩm du lịch văn hóa, chỉ là chúng ta chưa tách riêng các sản phẩm du lịch này. Chẳng hạn, ẩm thực cũng là một phần của văn hóa và chúng ta đã có những sản phẩm du lịch trong lĩnh vực này.

"Vấn đề là chúng ta cần sắp xếp lại để hình thành sản phẩm du lịch văn hóa, trong các trường đào tạo cũng cần có thêm khái niệm về sản phẩm du lịch này. Làm du lịch văn hóa cần từ từ, từng bước, không thể vội", ông Bình nói.

quang ba du lich van hoa dua hinh anh viet nam ra the gioi hinh 4

Phó Tổng cục trưởng Phạm Văn Thủy phát biểu tại buổi họp báo - Ảnh: TITC

Đánh giá thực trạng du lịch Việt Nam, đưa văn hóa trở thành tài nguyên du lịch

Tại cuộc họp báo thông tin về sự kiện Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2023, khi chia sẻ về vấn đề phát triển du lịch văn hoá, ông Phạm Văn Thuỷ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch nhấn mạnh, nếu như tất cả các doanh nghiệp du lịch chỉ chú trọng về kinh tế mà quên đi văn hóa thì chắc chắn sẽ phải trả giá về môi trường, về văn hóa, về tương lai của đất nước.

Theo ông Phạm Văn Thuỷ, chúng ta có hơn 7.900 lễ hội gắn với hàng ngàn di sản văn hóa trên cả nước, phải sử dụng nền tảng của văn hóa trở thành tài nguyên để phát triển du lịch, từ đó tạo ra sản phẩm hàng hóa thông qua văn hóa, từng bước gắn hàng hóa văn hóa đó trở thành một nội dung của phát triển công nghiệp văn hóa, trong đó có du lịch.

"Như chúng ta biết, văn hóa đi đến đâu thì quốc gia dân tộc đi đến đó, ta đưa văn hóa Việt Nam đến quốc gia nào có nghĩa là đưa ảnh hưởng của chúng ta sang quốc gia đó. Do đó, phát triển văn hóa trở thành tài nguyên du lịch là vô cùng quan trọng trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay" ông Phạm Văn Thủy khẳng định.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch nhấn mạnh, chúng ta có rất nhiều các loại hình di sản văn hóa để khai thác cho du lịch, trong đó có văn hóa tâm linh, các loại hình di sản văn hóa vật thể, phi vật thể.

"Các di sản văn hóa đã có sẵn từ xa xưa nhưng khai thác giá trị đó để trở thành tài nguyên du lịch vẫn đang còn rất khiêm tốn so với tiềm năng, do vậy chúng ta sẽ phải đẩy mạnh trong thời gian và hy vọng sẽ sớm đạt được kết quả", ông Phạm Văn Thủy bày tỏ.

Có thể nói, Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2023 là dịp để nhìn lại chặng đường 10 năm kể từ lần đầu tiên hội chợ này được tổ chức. Đây sẽ là nơi diễn ra các hoạt động xúc tiến du lịch, thông qua các cuộc gặp gỡ giữa doanh nghiệp - doanh nghiệp, doanh nghiệp - người tiêu dùng và hoạt động của các cơ quan xúc tiến du lịch Việt Nam và quốc tế.

Điểm nhấn của VITM Hà Nội 2023 là các sự kiện xoay quanh những vấn đề nóng của du lịch Việt Nam hiện nay như: diễn đàn "Phát triển du lịch văn hóa Việt Nam", tọa đàm "Giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch"… Ngoài ra, Hội chợ còn có các chương trình giới thiệu du lịch các địa phương như: “Giới thiệu tuyến du lịch Bắc Giang - Mộc Châu”; Hội nghị giới thiệu, quảng bá du lịch Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh “Một hành trình - Bốn địa phương - Nhiều trải nghiệm” hay hội nghị “Xúc tiến quảng bá du lịch tỉnh Thái Nguyên”… Các hoạt động quảng bá du lịch quốc tế như: chương trình xúc tiến du lịch Nepal, Indonesia…

Tính đến cuối tháng 3/2023, Hội chợ VITM Hà Nội 2023 đã có trên 50 tỉnh thành phố của Việt Nam, 15 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia Hội chợ với 450 gian hàng và 600 đơn vị tham gia gian hàng.

Hội chợ VITM Hà Nội 2023 sẽ thu hút hàng ngàn người mua (buyer) và có khoảng 2.500 doanh nghiệp đến tham quan và làm việc tại Hội chợ. Các doanh nghiệp tham gia hội chợ đã chuẩn bị trên 10.000 tour và sản phẩm du lịch khuyến mãi. Ban tổ chức ước tính sẽ đón hơn 60.000 khách tới tham quan trong 4 ngày diễn ra hội chợ.

Duy Khánh

Bình Luận

Tin khác

Về mảnh đất “Sơn Kỳ Thủy Tú”, ghé thăm thánh đường Masjid Al Ehsan

Về mảnh đất “Sơn Kỳ Thủy Tú”, ghé thăm thánh đường Masjid Al Ehsan

(CLO) Thánh đường Masjid Al Ehsan là một trong những công trình kiến trúc cổ nhất và lớn nhất của người Chăm theo Đạo Hồi ở An Giang.

Du lịch
Gần 2000 diễn viên biểu diễn tại lễ khai mạc Carnaval Hạ Long năm 2024

Gần 2000 diễn viên biểu diễn tại lễ khai mạc Carnaval Hạ Long năm 2024

(CLO) Tối 28/4, Carnaval Hạ Long 2024 với chủ đề “Bừng sáng cùng Kỳ quan” chính thức khai mạc tại Bãi tắm Công viên Đại Dương, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Du lịch
Du khách phản ứng gay gắt khi bị 'chặt chém' 500.000 đồng 3 quả dứa tại phố cổ Hà Nội

Du khách phản ứng gay gắt khi bị 'chặt chém' 500.000 đồng 3 quả dứa tại phố cổ Hà Nội

(CLO) Ngày 28/4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ngắn ghi lại cảnh du khách nước ngoài đang tranh cãi với một phụ nữ bán hàng rong tại phố cổ Hà Nội khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Du lịch
Về Hòa Bình khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn của bản Lác, Mai Châu

Về Hòa Bình khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn của bản Lác, Mai Châu

(CLO) Bản Lác, Mai Châu là một trong những điểm đến hấp dẫn của tỉnh Hòa Bình. Với vẻ đẹp non nước hữu tình cùng nhiều hoạt động du lịch hấp dẫn, nơi đây thu hút được đông đảo du khách tới tham quan, vui chơi.

Du lịch
Độc đáo màn múa bát của 1.000 diễn viên tại 'Tuần Văn hóa - Du lịch' tỉnh Bắc Kạn 2024

Độc đáo màn múa bát của 1.000 diễn viên tại 'Tuần Văn hóa - Du lịch' tỉnh Bắc Kạn 2024

(CLO) Màn múa bát rất độc đáo với sự tham gia của 1.000 diễn viên tại sân Nhà Văn hóa tỉnh, UBND tỉnh Bắc Kạn vào tối ngày 27/4 đã mở màn khai mạc “Tuần Văn hóa - Du lịch” tỉnh Bắc Kạn năm 2024, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc.

Du lịch