Quảng Bình: 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép âm tính với Covid-19

Chủ nhật, 30/05/2021 09:26 AM - 0 Trả lời

(CLO) Qua rà soát, lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho thấy, cả 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị phát hiện và bắt giữ tại Quảng Bình đều âm tính với Covid-19. Hiện nhóm người này đang được cách ly, theo dõi.

4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị bắt ở Quảng Bình đều âm tính với Covid-19. Ảnh: dantri.com.vn

4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị bắt ở Quảng Bình đều âm tính với Covid-19. Ảnh: dantri.com.vn

Ngày 29/5, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Bình cho biết 4 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đã có kết quả âm tính lần 1 với Covid-19. 

Nhóm người Trung Quốc này gồm: Yang Jie (SN 1990), Zhai Jiang (SN 1989), Wang Kang (SN 1989) và Wang Giang (SN 1990) vượt biên từ Trung Quốc sang Việt Nam.

Trước đó, vào khoảng 16h chiều 26/5, lực lượng tại chốt phòng, chống dịch Covid-19 Bắc Quảng Bình, đặt tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch yêu cầu xe ô tô mang BKS 30G-608.75 đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam dừng để kiểm tra y tế. Trên xe ô tô có 6 người, trong đó có 4 người Trung Quốc.

4 người Trung Quốc trên đã thuê 2 công dân Việt Nam là Nguyễn Duy Cường (SN 1985), Nguyễn Duy Đông (SN 1992), xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đi xe biển kiểm soát 30G-60875 chở vào TP.HCM, đến chốt phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch thì bị bắt giữ.

Cơ quan chức năng tại Quảng Bình cũng đã khởi tố bị can 2 đối tượng Đông và Cường về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép và chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan công an tỉnh để thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

PV

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống