Quảng Bình: Bắt đối tượng tham gia vụ vận chuyển 2.000 viên ma túy tổng hợp

Thứ sáu, 21/08/2020 11:24 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đối tượng Trương Thanh Tuấn là một trong số 4 đối tượng trực tiếp tham gia vận chuyển 2.000 viên ma túy tổng hợp bị lực lượng phá án Phòng PC04 triệt phá.

Sự kiện: ma túy

Đối tượng Trương Thanh Tuấn tại cơ quan Công an. Ảnh: CA Quảng Bình

Đối tượng Trương Thanh Tuấn tại cơ quan Công an. Ảnh: CA Quảng Bình

Ngày 21/8, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy (PC04), Công an tỉnh đã bắt được đối tượng Trương Thanh Tuấn (SN1987, trú tại thôn Trường Dục, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh) sau một thời gian rời khỏi địa phương. Đối tượng Trương Thanh Tuấn là một trong số 4 đối tượng trực tiếp tham gia vận chuyển 2.000 viên ma túy tổng hợp bị lực lượng phá án Phòng PC04 triệt phá.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 15/9/2019, tại khu vực ngã ba Dinh Mười, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, Phòng PC04, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện đối tượng nam thanh niên đang ôm trên tay thùng xốp đang đi trên xe khách mang BKS Lào đi xuống, có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra đối tượng khai nhận là Trương Thanh Tuấn được một người bạn nhờ ra nhận hàng từ chiếc xe khách mang BKS Lào.

Kiểm tra bên trong thùng xốp phát hiện 10 túi nilon chứa 2.000 viên ma túy hồng phiến được ngụy trang tinh vi dưới đáy thùng, bên trên được che đậy là đá lạnh và cá.

Đối tượng Hoàng Tuấn Tùng tại cơ quan Công an. Ảnh: CA Quảng Bình

Đối tượng Hoàng Tuấn Tùng tại cơ quan Công an. Ảnh: CA Quảng Bình

Tiếp tục mở rộng, lực lượng phá án xác định đối tượng có liên quan là Đinh Hoài Nam (SN1989, trú tại TDP 5, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới). Ngày 17/9/2019, đối tượng Đinh Hoài Nam đã ra đầu thú tại cơ quan Công an. Qua lời khai của đối tượng Đinh Hoài Nam và do chưa đủ chứng cứ nên vào ngày 23/9/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đối với Trương Thanh Tuấn. Đến ngày 24/9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đinh Hoài Nam về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, ngày 12/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và truy nã đối với Nguyễn Đức Thái (SN1989, trú tại xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Ngày 12/4/2020, Phòng PC04, Công an tỉnh phối hợp với Công an tỉnh Trà Vinh bắt được đối tượng truy nã Nguyễn Đức Thái đang lẫn trốn tại thị trấn Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Tiếp tục mở rộng vụ án, Phòng PC04, Công an tỉnh có đủ tài liệu chứng minh đối tượng Trương Thanh Tuấn liên quan trực tiếp đến hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy trong vụ án trên nên ngày 5/8/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Thanh Tuấn và Hoàng Tuấn Tùng (SN1989, trú tại Tân Nẫm, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

P.V

Tin khác

Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án thứ 4

Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án thứ 4

(CLO) Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đồng ý cho Công ty Việt Á của Phan Quốc Việt và Công ty Vimedimex đứng tên thầu liên danh. Nhóm này thống nhất danh mục thiết bị và lập nhóm "quân xanh" tham gia đấu thầu.

Vụ án
Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

(CLO) Toà án nhân dân huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) vừa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự, trong đó có vụ bị cáo Hoàng Quốc Quân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

(CLO) Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo.

Vụ án
Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án