Quảng Bình: Đốt than sưởi ấm, 4 mẹ con bị ngộ độc khí than

Thứ năm, 03/12/2020 14:03 PM - 0 Trả lời

(CLO) Vào kiểm tra, người thân của gia đình chị L. tá hỏa khi phát hiện 4 mẹ con nằm bất động trên giường, trong đó cháu Th. và cháu H. đã tử vong nghi ngạt khí, còn chị và cháu út mới 1 tháng tuổi đang hôn mê.

Ngày 03/12, thông tin từ Bí thư Đảng ủy xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, ông Phan Văn Lợi xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ 4 mẹ con bị thương vong do ngạt khí than.

Hình ảnh chậu than sưởi ấm được phát hiện dưới giường của 4 mẹ con chị L. Ảnh: vietnamnet.vn

Hình ảnh chậu than sưởi ấm được phát hiện dưới giường của 4 mẹ con chị L. Ảnh: vietnamnet.vn

Vào sáng cùng ngày, khi người thân của gia đình chị Trần Thị Thúy L., SN 1989, trú thôn 3, xã Đồng Trạch cùng các 3 con là Dương Thị Hồng T. (SN 2011), Dương Đức H. (SN 2016) và con út mới 1 tháng tuổi nằm bất động trên giường.

Khi đó, 2 cháu Th. và H. được phát hiện đã tử vong. Chị L. và cháu nhỏ đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới, trong đó chị L. tiên lượng yếu.

Căn phòng nơi 4 mẹ con gặp nạn. Ảnh: nghean24h.vn

Căn phòng nơi 4 mẹ con gặp nạn. Ảnh: nghean24h.vn

Tại hiện trường khi đó, các cơ quan chức năng phát hiện nhiều chậu than sưởi ấm được đặt dưới gần giường ngủ. Bước đầu xác định nghi 4 mẹ con đã bị ngạt khí than.

Được biết, chồng chị L. là anh Dương Sỹ Thanh (SN 1985) hiện đang làm việc tại Lào. Và bé trai con út vừa mới được tổ chức mừng đầy tháng vào ngày 2/12.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

PV

Tin khác

Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

(CLO) Các ca mắc ho gà trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đều xuất hiện ở trẻ dưới 2 tháng tuổi, độ tuổi chưa đến lịch được tiêm vắc xin phòng bệnh ho gà.

Sức khỏe
Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe