Quảng Bình: Khởi tố đôi nam nữ vụ vận chuyển trái phép 23 bánh heroin lấy 200 triệu đồng

Thứ năm, 07/01/2021 13:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Khuất Đình Diễn (SN 1982) và Đặng Thị Thu Trang (SN 1984), cùng trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh vừa bị Công an tỉnh Quảng Bình khởi tố để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Sáng ngày 7/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với Khuất Đình Diễn (sinh năm 1982, trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) và Đặng Thị Thu Trang (sinh năm 1984, trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ngày 30/12/2020, lực lượng CSĐT Tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình và các ban ngành liên quan theo dõi, giám sát xe ô tô tải mang BKS 37H-00174 chạy hướng từ Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) có biểu hiện nghi vấn vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng Khuất Đình Diễn và Đặng Thị Thu Trang tại cơ quan điều tra. Ảnh: cand.com.vn

Hai đối tượng Khuất Đình Diễn và Đặng Thị Thu Trang tại cơ quan điều tra. Ảnh: cand.com.vn

Chiều cùng ngày, khi xe chạy đến TP. Vinh (Nghệ An), lực lượng chức năng đã bắt quả tang Khuất Đình Diễn khi đang nhận 3 thùng xốp từ tài xế xe tải này.

Khi kiểm tra 3 thùng xốp phát hiện có 3 tấm màu đen chứa heroin có tổng trọng lượng 8,2kg (tương đương 23 bánh heroin). Sau đó lực lượng chức năng đã bắt giữ Đặng Thị Thu Trang.

Tại cơ quan điều tra, Diễn và Trang thừa nhận hành vi phạm tội, nhận lời mua ma túy từ Thái Lan rồi vận chuyển sang Lào, từ đó đóng thành hàng ký gửi từ tỉnh Khăm Muộn (Lào) và chuyển về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, sau giao nhận tại TP. Vinh rồi vận chuyển ra tỉnh Quảng Ninh để đưa ra nước ngoài tiêu thụ. Nếu số ma túy trên trót lọt, các đối tượng sẽ được nhận số tiền công là 200 triệu đồng.

2 đối tượng cùng tang vật thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: nld.com.vn

2 đối tượng cùng tang vật thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: nld.com.vn

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

PV

Tin khác

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

(CLO) Do hám lợi, tháng 12/2023 bị cáo Hoàng Thị Thuý có thuê 3 nhân viên nữ đến làm ở các quán hát karaoke, công việc là rót bia, bấm bài hát và bán dâm.

Vụ án
Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án
Công an cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Công an cảnh báo "bẫy" rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.

Vụ án
Bắt khẩn cấp đối tượng 'nổ' cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt khẩn cấp đối tượng "nổ" cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…

Vụ án
Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.

Vụ án