Quảng Nam: Cử tri huyện miền núi phấn khởi đi bầu cử sớm

Chủ nhật, 16/05/2021 15:57 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 16/5, cử tri ở huyện miền núi Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Sự kiện: Quảng Nam

Trong sáng ngày 16/5, cử tri ở huyện miền núi Nam Giang, tỉnh Quảng Nam phấn khởi được đi bỏ phiếu sớm, để bầu ra những người có đức, có tài, đáp ứng đủ tiêu chí là đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Xã La Dêê (huyện Nam Giang) là một trong 6 xã biên giới của huyện Nam Giang bầu cử sớm, xã này có 6 điểm bầu cử với hơn 1.100 cử tri. Người dân ở tất các điểm bầu cử đến bầu cử rất sớm. Điểm bầu cử thôn Đắc Ốc, xã La Dêê được đặt ngay trụ sở UBND xã La Dêê.

Cử tri huyện miền núi Nam Giang phấn khởi đi bầu cử sớm.

Cử tri huyện miền núi Nam Giang phấn khởi đi bầu cử sớm.

Theo đó, lúc 7 giờ sáng, rất nhiều cử tri thôn Đắc Ốc đã đến sớm chờ được tận tay bỏ phiếu để bầu cử. Không khí tại điểm bầu cử rất sôi nổi, cờ hoa và băng rôn chào mừng bầu cử được trang trí lộng lẫy. Ủy ban bầu cử xã La Dêê đã bố trí lực lượng phối hợp cùng với công an, biên phòng bảo vệ, đảm bảo an toàn tại điểm bầu cử.

Để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, sau khi cử tri vào cổng điểm bầu cử sẽ được lực lượng y tế đo thân nhiệt, hướng dẫn vào khu vực bỏ phiếu. Khu vực bỏ phiếu được bố trí giữ khoảng cách phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Bà con huyện miền núi đến điểm bầu cử từ rất sớm, đồng thời đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bà con huyện miền núi đến điểm bầu cử từ rất sớm, đồng thời đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo chị Chơ Rum Thập (28 tuổi), cử tri thôn Đắc Ốc, xã La Dêê, huyện Nam Giang cho biết, nhà chị cách xã điểm bầu cử khoảng 6km, nhưng sáng nay chị đến điểm bầu cử trước một tiếng đồng hồ để chờ bầu cử.

“Bản thân tôi và cử tri kỳ vọng lớn vào bầu cử lần này. Đây là cơ hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Đợt bầu cử lần này mong muốn tự mình lựa chọn những người có đức, có tài đại diện cho nhân nói lên tiếng nói của nhân dân ở địa phương”, chị Chơ Rum Thập chia sẻ.

Ông Blup Dứ (71 tuổi), cử tri thôn Đắc Ốc, xã La Dêê, huyện Nam Giang bày tỏ, cử tri tham gia bỏ phiếu phấn khởi, lựa chọn những người có đức có tài. Sau này đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp truyền đạt tâm tư, nguyện vọng, giúp bà con phát triển kinh tế.

Cử tri tin tưởng vào phiếu bầu của mình sẽ bầu chọn ra những đại biểu uy tín.

Cử tri tin tưởng vào phiếu bầu của mình sẽ bầu chọn ra những đại biểu uy tín.

Trong đợt bầu cử sáng nay, với sự ý thức cao của nhân dân, đến 9 giờ sáng cùng ngày đã có khoảng 80% cử tri thôn Đắc Ốc, xã La Dêê đến điểm bỏ phiếu bầu cử.

Ông Lê Văn Dũng, Phó Bí Thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Nam cho biết, với sự chuẩn bị chu đáo từ nhiều ngày qua, sáng nay bầu cử tại xã La Dêê, huyện Nam Giang diễn ra theo đúng tiến độ, bầu cử nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Để có được thành công đó là nhờ sự chỉ đạo của các cấp và sự tuyên truyền tích cực của Bộ đội Biên phòng, chính quyền các địa phương nên người dân ý thức rất cao.

Trần Hậu

Tin khác

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức