Quảng Nam: Dân lại kêu trời vì hàng trăm nghìn tấn rác thải ùn ứ

Thứ ba, 08/10/2019 18:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Người dân sinh sống gần bãi rác duy nhất của thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) lại kêu trời vì lượng chất thải hàng trăm nghìn tấn đang ùn ứ.

Sự kiện: rác thải

Những ngày vừa qua, người dân sinh sống xung quanh khu vực bãi rác Cẩm Hà (TP Hội An) lại kêu trời trước tình trạng rác thải ùn ứ, bốc mùi hôi thối nồng nặc khiến môi trường không khí bị ô nhiễm trầm trọng.

Bãi rác Hội An đang bị ùn ứ hàng trăm nghìn tấn chất thải.

Bãi rác Hội An đang bị ùn ứ hàng trăm nghìn tấn chất thải.

Tình trạng ùn ứ trên xuất phát từ việc hơn 2 tháng qua, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam dừng vận chuyển rác thải từ bãi rác Cẩm Hà đến khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 (huyện Núi Thành).

Theo người dân địa phương, đây không phải lần đầu tiên, bãi tập kết và thu gom rác thải của toàn thành phố với lượng rác trung bình 100 tấn/ngày lâm vào tình trạng ùn ứ. Vào thời điểm tháng 3 năm ngoái (2018), bãi rác này đã bị "đè" bởi lượng rác ứ đọng lên tới 80 nghìn tấn.

Ông Ngụy Diên (một người dân sinh sống lân cận bãi rác) cho hay, bãi rác xuất hiện từ những năm đầu thập niên 80 của thế kỉ trước. Từ năm 2000, khi rác thải của người dân toàn thành phố quy tụ về đây thì vấn đề ô nhiễm bắt đầu phát sinh. 

"Những hộ dân phải hứng chịu ô nhiễm nặng nề nhất phải kể tới là bà con ở 2 thôn Bầu Ốc Thượng và Bến Trễ (xã Cẩm Hà). 

Gần 2 thập kỷ sống chung với mùi hôi thối không thể diễn tả nổi, chúng tôi thực sự rất đỗi ngán ngẩm. Không ít lần, người dân kiến nghị với lãnh đạo địa phương nhưng vấn đề ô nhiễm tại bãi rác vẫn không được giải quyết dứt điểm", ông Diên nói.

Rác thải tràn lan, bốc mùi hôi thối.

Rác thải tràn lan, bốc mùi hôi thối.

Theo thống kê của UBND thành phố Hội An, tính đến thời điểm cuối tháng 9, “núi” rác thải ứ đọng tại bãi rác Cẩm Hà đã lên đến 272.852 tấn. 

Trong khi bãi rác đang lâm vào tình trạng quá tải thì các xe vận chuyển rác vẫn ngày ngày đưa hàng tấn chất thải về đây tập kết.

Trước thực trạng này, vừa qua, lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các xã, phường tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt việc phân loại rác tại nguồn; khẩn trương thống kê danh sách các hộ gia đình có diện tích đất vườn rộng để hướng dẫn xử lý rác hữu cơ tại chỗ nhằm giảm thiểu lượng rác chuyển về Cầm Hà…

Về giải pháp lâu dài, UBND thành phố giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu xây dựng đề án về xử lý rác thải, trình Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất để xem xét, ban hành nghị quyết thực hiện. 

Thanh Hải

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống