Quảng Ngãi có tân Trưởng Ban Nội chính

Thứ hai, 04/01/2021 19:43 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Trần Hoàng Tuấn, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi kể từ ngày 1/1/2021.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân trao quyết định bổ nhiệm cho ông Trần Hoàng Tuấn. Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân trao quyết định bổ nhiệm cho ông Trần Hoàng Tuấn. Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Ngày 4/1, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tổ chức hội nghị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp nhận, bổ nhiệm và phân công ông Trần Hoàng Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Viện trưởng Viện KSND tỉnh giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi kể từ ngày 1/1/2021.

Chúc mừng ông Trần Hoàng Tuấn, Bí thư Bùi Thị Quỳnh Vân tin tưởng, trên cương vị mới, tân Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, đoàn kết cùng tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Hoàng Tuấn bày tỏ vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng phân công, giao trọng trách, đồng thời hứa sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện để nâng cao trình độ nghiệp vụ; cùng với tập thể cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh chúc mừng ông Lê Nguyên Hồng (thứ hai, bên phải). Ảnh: Báo Dân sinh

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh chúc mừng ông Lê Nguyên Hồng (thứ hai, bên phải). Ảnh: Báo Dân sinh

Cũng trong ngày 4/1, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị đã công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Lê Nguyên Hồng, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở thay ông Phan Văn Linh nghỉ hưu theo chế độ. Thời gian bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực.

Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở, ông Lê Nguyên Hồng từng trải qua các chức vụ: Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Quảng Trị.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra hồi tháng 10/2020, ông Lê Nguyên Hồng được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

T.Toàn

Tin khác

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức