Quảng Ninh: Đảm bảo an toàn sản xuất đối với các khu công nghiệp, tránh đứt gãy chuỗi sản xuất

Thứ hai, 12/07/2021 07:52 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tỉnh Quảng Ninh đã chủ động phương án đảm bảo hoạt động, tránh đứt gãy chuỗi sản xuất tại các khu công nghiệp, nhất là của các tập đoàn lớn, đa quốc gia, ảnh hưởng đến kinh tế địa phương và cả nước, đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội...

Sự kiện: Quảng Ninh

Thực hiện theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn Covid-19 trong các khu công nghiệp (KCN), tỉnh Quảng Ninh đã chủ động phương án đảm bảo hoạt động, tránh đứt gãy chuỗi sản xuất tại các khu công nghiệp, nhất là của các tập đoàn lớn, đa quốc gia, ảnh hưởng đến kinh tế địa phương và cả nước, đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân.

Không được để lây lan dịch bệnh trong khu công nghiệp, không để đứt gãy sản xuất là yêu cầu cấp bách hiện nay của các địa phương. Tại tỉnh Quảng Ninh, các giải pháp cụ thể đã và đang được triển khai đồng bộ, vừa duy trì sản xuất, kinh doanh, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

quang ninh dam bao an toan san xuat doi voi cac khu cong nghiep tranh dut gay chuoi san xuat hinh 1

Lắp các vách ngăn, thực hiện giãn cách ngay trong các bữa ăn hàng ngày của công nhân.

Xác định rõ nguy cơ lây lan dịch khi có 5 KCN với 56 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh với gần 28.000 lao động và đa phần là công nhân từ các địa phương khác đến làm việc, rất nhiều lao động cư trú tại các tỉnh lân cận làm việc trong các KCN thường xuyên đi về giữa hai địa phương. UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu Ban Quản ký Khu kinh tế (QLKKT) Quảng Ninh tiếp tục rà soát tổng thể, toàn diện các lao động từ các tỉnh, thành có dịch hiện đang làm việc trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời Sở Công thương sẽ kiểm tra, rà soát các lao động từ các tỉnh, thành có dịch hiện đang làm việc tại các cụm công nghiệp, cơ sở tiểu thủ công nghiệp, báo cáo UBND tỉnh xử lý ngay, đảm bảo quy trình phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Từ đầu tháng 5 đến nay, Ban Quản lý khu kinh tế Tỉnh Quảng Ninh cũng đã phối hợp với ngành y tế và nhiều cơ quan chức năng đi kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai giải pháp phòng dịch ở từng quy trình; đánh giá tiêu chí an toàn phòng chống Covid-19 tại các KCN, nhà máy, xí nghiệp, đặc biệt là rà soát khai báo người lao động.

Để đảm bảo an toàn sản xuất đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế nơi tập trung số lượng công nhân lao động lớn trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và người đứng đầu các cơ sở sản xuất kinh doanh phải tăng cường trách nhiệm trong quản lý sức khỏe, các điều kiện bảo đảm an toàn cho công nhân lao động, nhân viên của công ty. Trọng điểm là ở các địa phương như: Móng Cái, Hạ Long, Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều. Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phải tổ chức xét nghiệm toàn diện, định kỳ và thực hiện quy trình khép kín. Định kỳ xét nghiệm 20% số lao động/mỗi tuần.

Hơn 70% số công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp của tỉnh Quảng Ninh đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh, chỉ trong vòng hơn 1 tuần triển khai tiêm phòng, tính đến hết ngày 18/7, có trên 21.700 công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1.

Tỉnh Quảng Ninh hiện có 5 khu công nghiệp đang hoạt động, với tổng số khoảng 30.500 lao động. Trong đợt tiêm phòng COVID-19 lần thứ 5, Quảng Ninh ưu tiên tiêm cho công nhân tại 4 khu công nghiệp là: Khu công nghiệp Cảng biển Hải Hà (huyện Hải Hà); Khu công nghiệp Hải Yên (thành phố Móng Cái); Khu công nghiệp Đông Mai (thị xã Quảng Yên) và Khu công nghiệp Việt Hưng (thành phố Hạ Long).

Trước đó, ngày 31/5, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đã có chỉ đạo rà soát căn cơ, không để lỗ hổng, giữ an toàn tuyệt đối cho ngành sản xuất công nghiệp tại cuộc họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh vấn đề cấp bách lúc này cần nhìn lại tổng thể, rà soát căn cơ các biện pháp, chủ trương đã làm; tìm ra lỗ hổng, yếu kém, từ đó xác định mục tiêu, chiến lược triển khai trong giai đoạn mới nhằm cương quyết giữ vững trụ cột các ngành sản xuất, kinh doanh, giữ an toàn tuyệt đối ngành công nghiệp, ngành Than và an toàn tuyệt đối cho người lao động công tác tại các cơ quan nhà nước, cơ sở công lập, cơ sở y tế...; không được để bất ngờ, bị động.

Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tiếp tục phát huy tối đa vai trò của các tổ tự quản phòng, chống dịch cộng đồng; nghiêm túc tuân thủ, thực hiện đầy đủ yêu cầu “5K” và siết chặt hơn nữa trong công tác quản lý dân cư, quản lý cư trú, tạm trú, tạm vắng, biến động dân cư, nhất là lao động tại các KCN, CCN là nơi tập trung số lượng công nhân lao động lớn.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo Trưởng Ban quản lý các KCN, CCN, người đứng đầu các cơ sở sản xuất kinh doanh phải tăng cường trách nhiệm trong quản lý sức khỏe, các điều kiện bảo đảm an toàn cho công nhân lao động, nhân viên của công ty, trọng điểm ở các địa phương: Móng Cái, Hạ Long, Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều. Các KCN, CCN phải tổ chức xét nghiệm toàn diện, định kỳ và thực hiện quy trình khép kín.

Nhờ việc áp dụng nhiều biện pháp thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch tốt vừa phát triển kinh tế - xã hội nên 6 tháng đầu năm 2021, Quảng Ninh thu hút được hơn 22.400 tỷ đồng đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh đạt 8,02%, là mức tăng trưởng cao, đứng thứ 4 so với các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng Sông Hồng. Theo đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của khu vực công nghiệp có mức tăng trưởng 38,95% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt 17,6% kịch bản đề ra.

PV

Bình Luận

Tin khác

Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

(CLO) Những ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thu hút nhiều người đến cắm trại, nướng thịt, vui chơi. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng và một lượng lớn người dân về quê nghỉ lễ nên tại công viên không ghi nhận tình trạng quá đông như dịp lễ mọi năm.

Đời sống
Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

(CLO) Bị trầm cảm nhẹ, chị P.T.T (SN 1979, Ninh Bình) đã đi khỏi nhà từ ngày 25/4, tới tối ngày 26/4, được lực lượng Công an phát hiện và liên hệ người thân đưa người này về nhà an toàn.

Đời sống
Thanh Hoá: Cá lồng chết bất thường trên sông Mã

Thanh Hoá: Cá lồng chết bất thường trên sông Mã

(CLO) Nhiều hộ nuôi cá lồng trên sông Mã đoạn qua địa bàn huyện Bá Thước (Thanh Hóa) xảy ra hiện tượng cá chết bất thường chưa rõ nguyên nhân trong những ngày qua.

Đời sống
Những kỷ vật thiêng liêng tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Trần Phú

Những kỷ vật thiêng liêng tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Trần Phú

(CLO) Những kỷ vật còn lưu giữ tại Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã tái hiện rõ nét cuộc đời cách mạng của người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc.

Đời sống
Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

(CLO) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đợt nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30/4, từ ngày 1 - 2/5 nắng nóng có khả năng giảm dần.

Đời sống