Quảng Ninh: Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 8 nội dung quan trọng

Thứ tư, 01/04/2020 11:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 31/3 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 16 tại TP. Hạ Long. Kỳ họp đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là các nội dung làm cơ sở pháp lý để Ủy ban nhân dân các cấp đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống dịch Covid-19.

Bài liên quan

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe UBND tỉnh Quảng Ninh trình bày các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng chống dịch Covid-19; về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân sách và khoáng sản; các vấn đề liên quan đến dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, Bảng giá đất, chính sách hỗ trợ giáo dục...

Quang cảnh kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII tại Điểm cầu Trung tâm. ẢNh: Sở TTTT tỉnh Quảng Ninh.

Quang cảnh kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII tại Điểm cầu Trung tâm. ẢNh: Sở TTTT tỉnh Quảng Ninh.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã thảo luận và quyết nghị thông qua 8 nghị quyết về các nội dung trên.

Đáng chú ý, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm thực hiện kịp thời các biện pháp phòng chống dịch một cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, rà soát, tiết kiệm các khoản chi để dành nguồn lực tối đa cho công tác phòng, chống dịch trong thời kỳ cao điểm thực hiện nhiệm vụ “kép” (vừa chống dịch, vừa đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội).

Trong các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 được thông qua, các đại biểu cũng thống nhất cao về chế độ hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh và chế độ phụ cấp cho cán bộ, người tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, đối tượng hỗ trợ gồm người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có hộ khẩu thường trú tại Quảng Ninh bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh; viên chức lao động trong các đơn vị sự nghiệp công nghiệp thuộc tỉnh được giao tự chủ 100% về tài chính phải nghỉ việc không lương do ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà nguồn tài chính của đơn vị không đủ khả năng chi trả.

Điểm cầu huyện Ba Chẽ trong kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII. Ảnh: Sở TTTT tỉnh.

Điểm cầu huyện Ba Chẽ trong kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII. Ảnh: Sở TTTT tỉnh.

Mức hỗ trợ cho mỗi người là 1 triệu đồng/tháng, kể từ tháng 4/2020 nhưng không quá 3 tháng; trong thời gian thực tế người lao động mất việc.

Hỗ trợ (tiền ăn, vật liệu thiết yếu) cho người thực hiện cách ly y tế bắt buộc; chế độ phụ cấp chống dịch cho cán bộ y tế, chiến sỹ công an, bộ đội, người lao động, cộng tác viên, tình nguyện viên… tham gia phòng chống dịch, thường trực 24/7 theo quy định của Chính phủ.

Nguồn lực được lấy từ nguồn tiết kiệm giảm 10% trong chi phí thường xuyên năm 2020 (trừ tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương); nguồn giảm chi sự nghiệp năm 2020 và các nguồn khác huy động từ đóng góp của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19.

Được biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19, Kỳ họp thứ 16 của HĐND tỉnh lần này được tổ chức họp trực tuyến tại 15 điểm cầu gồm: Điểm cầu Trung tâm hội trường Tỉnh ủy, Điểm cầu Trung tâm phòng họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và 13 điểm phòng họp trực tuyến tại 13 địa phương trên toàn tỉnh.

Nguyễn Quân

Tin khác

Những kỷ vật thiêng liêng tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Trần Phú

Những kỷ vật thiêng liêng tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Trần Phú

(CLO) Những kỷ vật còn lưu giữ tại Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã tái hiện rõ nét cuộc đời cách mạng của người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc.

Đời sống
Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

(CLO) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đợt nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30/4, từ ngày 1 - 2/5 nắng nóng có khả năng giảm dần.

Đời sống
Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

(CLO) Theo cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, ngày nghỉ đầu tiên dịp lễ 30/4 và 1/5 đã có hơn 2.000 du khách từ các tỉnh thành miền xuôi qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sang du lịch ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Đời sống
Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống