Quảng Ninh: Kỳ họp thứ 18 HĐND khóa XIII sẽ thông qua 21 nghị quyết quan trọng

Thứ tư, 08/07/2020 20:13 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 8/7, Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII chính thức họp phiên khai mạc tại thành phố Hạ Long. Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm 2020, được tổ chức theo luật định, dự kiến sẽ thông qua 21 nghị quyết quan trọng.

6 tháng đầu năm tốc độ tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh đạt 5,7%

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ninh Khóa XIII sẽ tập trung thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Đ.c Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIII. Ảnh: Sở TTTT Quảng Ninh.

Đ.c Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIII. Ảnh: Sở TTTT Quảng Ninh.

Về kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn của đại dịch Covid-19, nhưng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, tỉnh đã thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa bảo đảm các mục tiêu duy trì, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,7%; thu ngân sách ước đạt 24.253 tỷ đồng, bằng 51% dự toán, tăng 3% cùng kỳ. Ngành công nghiệp khai khoáng, chế biến chế tạo, sản xuất, phân phối điện duy trì đà tăng trưởng khá, là động lực chính đóng góp vào tăng trưởng kinh tế; khu vực dịch vụ đang từng bước phục hồi (sau đại dịch Covid-19) và có đóng góp vào tăng trưởng; khu vực nông - lâm - thủy sản duy trì ổn định.

Cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cả thiện, kịp thời triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIII. Ảnh: Sở TTTT Quảng Ninh.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIII. Ảnh: Sở TTTT Quảng Ninh.

Công tác quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường được tăng cường; công tác GPMB, triển khai các dự án trọng điểm, động lực cả trong và ngoài ngân sách được tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ.

Lĩnh vực an sinh xã hội được đảm bảo; Y tế, giáo dục, văn hóa thể thao, lao động việc làm tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đề cao, chủ quyền biên giới, biển đảo được giữ vững.

Thực hiện nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long, sắp xếp giảm 09 đơn vị hành chính cấp xã; sau sắp xếp, tổ chức, bộ máy vận hành ổn định, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị.

Dự kiến, Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII sẽ diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 8 đến 9/7) và sẽ thảo luận, thông qua 21 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết về cơ chế chính sách để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh như: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết về chủ trương đầu tư công năm 2021; Nghị quyết về điều chỉnh  hình thức đầu tư dự án Đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái...

Kết thúc ngày họp đầu tiên, Hội đồng nhân dân khóa XIII đã bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Hạnh, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa thể thao giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc Công an tỉnh, được bầu bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa 2016-2021 với tỷ lệ phiếu bầu lần lượt là: 61/64 và 64/64.

Nguyễn Quân

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống