(CLO) Dịch bệnh kéo dài, người lao động mất việc làm, giảm thu nhập, đời sống gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, tỉnh Quảng Ninh đã và đang khẩn trương rà soát, thống kê các đối tượng bị ảnh hưởng để kịp thời triển khai chính sách, tháo gỡ khó khăn cho người lao động
Ngay sau khi Nghị quyết 116 của Chính phủ ban hành và có hướng dẫn cụ thể, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Ninh đã triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp với tinh thần khẩn trương, hiệu quả.
Ngay từ đầu tháng 10, BHXH tỉnh Quảng Ninh đã thông báo giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống 0% cho hơn 5.200 đơn vị trên địa bàn. Trung bình mỗi tháng, BHXH tỉnh Quảng Ninh giảm khoảng 11 tỷ đồng cho các đơn vị và tạm tính cả năm giảm khoảng 132 tỷ đồng.
Đối với chính sách hỗ trợ người lao động theo mức đóng và thời gian đóng bảo hiểm, BHXH tỉnh Quảng Ninh đã rà soát và chi trả cho hơn 125.000 lao động với khoảng 330 tỷ đồng
Trên cơ sở ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin trong việc quản lý các đơn vị và người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, BHXH tỉnh Quảng Ninh nhanh chóng xác định được mức đóng và thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của các đối tượng và gửi danh sách cho các đơn vị rà soát lại, tránh việc tri trả không đúng đối tượng.
Tính tới đầu tháng 11/2021, hơn 125.000 lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã nhận hơn 330 tỷ đồng từ chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.
Ông Trần Công Dân, Trưởng phòng Quản lý thu, BHXH tỉnh Quảng Ninh cho biết, đến nay đã có hơn 125.000 lao động được nhận hơn 330 tỷ đồng, đạt gần 70% khối lượng công việc: “Chậm nhất là 20/11, các đơn vị phải gửi danh sách về để BHXH chi trả hỗ trợ. Nhưng BHXH Quảng Ninh phấn đấu đến 15/11 giải ngân xong. Hiện nay chúng tôi đã gửi tất cả danh sách xuống các đơn vị sử dụng lao động, rất mong các đơn vị quan tâm nhanh chóng gửi danh sách về BHXH Quảng Ninh trên cơ sở rà soát tên, địa chỉ và bổ sung số tài khoản, tên ngân hàng, chi nhánh ngân hàng mà người lao động đã đăng ký. Sau 5 ngày nhận được danh sách chúng tôi sẽ chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của người lao động”.
Đại dịch Covid-19 khiến số lao động có việc làm giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm, tiền lương, thu nhập giảm, đời sống công nhân lao động gặp nhiều khó khăn. Với những hỗ trợ kịp thời từ các Nghị quyết đặc biệt là Nghị quyết 68 và 116 của Chính phủ đã chia sẻ khó khăn, giúp các doanh nghiệp giữ chân người lao động trong giai đoạn khó khăn hiện nay.
Trước đó, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 42/QĐ-UBND, ngày 16/8/2021 về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Cụ thể, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh phải nghỉ việc, mất việc làm (do phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa hoặc phải dừng, tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021), được nhận mức hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày, tối đa 3.700.000 đồng/người.
Ngoài ra, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo chuẩn nghèo Quốc gia và chuẩn nghèo của tỉnh), bảo đảm các điều kiện sau: Thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Kết quả điều tra, rà soát đến cuối năm 2020 và hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm 2021; không thuộc diện đang hưởng chế độ trợ cấp người có công, trợ cấp bảo trợ xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng khác và bảo hiểm xã hội theo các chính sách hiện hành của Trung ương và của tỉnh được hỗ trợ 1 lần, mức 1.500.000 đồng/người trong đợt này.
Có thể thấy, các chính sách hỗ trợ được triển khai kịp thời đã phần nào giúp người dân giảm bớt khó khăn, an tâm và tin tưởng hơn vào chính sách của Đảng, Nhà nước. Trong thời gian tới, Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục đôn đốc UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 68; thẩm định danh sách, kinh phí đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn…/.
(CLO) Những kỷ vật còn lưu giữ tại Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã tái hiện rõ nét cuộc đời cách mạng của người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc.
(CLO) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đợt nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30/4, từ ngày 1 - 2/5 nắng nóng có khả năng giảm dần.
(CLO) Theo cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, ngày nghỉ đầu tiên dịp lễ 30/4 và 1/5 đã có hơn 2.000 du khách từ các tỉnh thành miền xuôi qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sang du lịch ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).
(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.