Quảng Ninh tiếp tục phong tỏa thêm nhiều khu dân cư

Chủ nhật, 31/01/2021 08:46 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh, UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục yêu cầu phong tỏa nhiều điểm dân cư đã có các ca bệnh và nghi nhiễm trên địa bàn

Lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ chống dịch tại chốt kiểm soát cầu Vàng Chua (xã Bình Dương). Ảnh: B.QN

Lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ chống dịch tại chốt kiểm soát cầu Vàng Chua (xã Bình Dương). Ảnh: B.QN

Nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tạm dừng tất cả các phương tiện cơ giới chở người ra/vào địa bàn tỉnh Quảng Ninh (trừ các trường hợp đặc biệt).

Tuy nhiên, do lượng người nghỉ Tết về Quảng Ninh rất đông, nhiều xe cá nhân đón người tại khu vực cầu Bạch Đằng gây tình trạng lộn xộn và không đảm bảo an toàn phòng dịch, UBND tỉnh Quảng Ninh đã bố trí 5 xe khách đón người dân ở cầu Bạch Đằng và trả ở thành phố Hạ Long.

Phương án sử dụng xe khách đón ở cầu Bạch Đằng và vận chuyển về thành phố Hạ Long do Sở GTVT đề xuất và được tỉnh Quảng Ninh cho phép nhằm hạn chế tình trạng lộn xộn ở khu vực cầu Bạch Đằng và tăng cường phòng chống dịch bệnh. 

Trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh, UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục yêu cầu phong tỏa nhiều điểm dân cư đã có các ca bệnh và nghi nhiễm trên địa bàn như giãn cách xã hội toàn bộ huyện Vân Đồn và phong toả tạm thời thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn từ 12h trưa 30/1 đến 12h ngày 29/2; phong tỏa, cách ly tạm thời tại khu 1, khu 3 và khu 5 thuộc phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long từ 19h ngày 30/1;

Khoanh vùng, cách ly đối với địa bàn xã An Sinh, thị xã Đông Triều từ 16h ngày 30/1 đến 16h ngày 21/2; Cưỡng chế cách ly tập trung đối tượng tự ý rời địa bàn Quảng Ninh...

Quảng Ninh yêu cầu tất cả cán bộ, công chức viên chức và đảng viên phải gương mẫu thực hiện thông điệp "5K" về "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế", vận động người thân, gia đình, làng xóm cùng thực hiện.

Theo thông tin từ Sở Y tế Quảng Ninh, tính đến 17h00 ngày 30/1/2021, Quảng Ninh đã lấy hơn 8.600 mẫu, xác định 22 ca mắc Covid-19, hơn 5.500 mẫu âm tính và khoảng 1.700 mẫu thử đang chờ kết quả./.

Hoàng Hạ

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe