Quảng Trị đón gần 400 công dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 trở về

Thứ năm, 29/07/2021 21:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 29/7, 384 người dân tỉnh Quảng Trị làm ăn, sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh đã về tới ga Đông Hà. Đây là những người gặp khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19 được về quê miễn phí.

Theo Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Trị Lê Nguyên Hồng cho biết, chuyến tàu SE74 chở 384 người dân Quảng Trị lưu trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, chủ yếu là phụ nữ mang thai, người già, trẻ em, người khuyết tật, người có con nhỏ, người đau ốm...

Bà con rất vui mừng khi đã về đến quê hương.

Bà con rất vui mừng khi đã về đến quê hương.

Sau nhiều chờ đợi, 384 người dân Quảng Trị lưu trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được đón về quê hương đúng như nguyện vọng. Tại quê nhà, họ được lãnh đạo tỉnh và Nhân dân chào đón, đồng thời tặng một món quà nhỏ để phòng, chống COVID-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam cho biết, mặc dù còn gặp khó khăn do COVID -19 nhưng lãnh đạo tỉnh vẫn quyết tâm đưa người dân trở về với địa phương. Việc đưa người dân trở về thuận lợi, an toàn từ tâm dịch là một thành công trong công tác phòng, chống COVID-19 của tỉnh Quảng Trị.

384 người dân xuống tàu và tuần tự lên những chiếc xe đã bố trí sẵn để đến khu cách ly tập trung. Tất cả đều được cách ly 14 ngày theo quy định.

384 người dân xuống tàu và tuần tự lên những chiếc xe đã bố trí sẵn để đến khu cách ly tập trung. Tất cả đều được cách ly 14 ngày theo quy định.

Tại ga Đông Hà, khi phát hiện một số người dân có dấu hiệu mất sức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đã nhanh chóng chỉ đạo ngành y tế điều thêm xe chuyên dụng và bác sĩ, nhân viên y tế đến chăm sóc sức khỏe cho bà con. Đồng thời yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ bố trí phương tiện, chỗ ngồi để sớm đưa người dân về khu cách ly tập trung, đảm bảo an toàn phòng, chống COVID-19.

Cái Văn Long

Bình Luận

Tin khác

Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

(CLO) Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai vừa tiếp nhận 8 cá thể Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Bình, đây là loài động vật nguy cấp bảo vệ vì quý hiếm.

Đời sống
Dự báo thời tiết 27/4/2024: Cả nước tiếp diễn trời nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 41 độ

Dự báo thời tiết 27/4/2024: Cả nước tiếp diễn trời nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 41 độ

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 27/4/2024, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt (vượt 41 độ C).

Đời sống
PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống