Quốc hội Hoa Kỳ thông qua Dự luật chống tội ác thù hận người châu Á

Thứ tư, 19/05/2021 07:38 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua luật chống lại sự gia tăng của tội ác căm thù đối với người châu Á trong đại dịch virus Corona và gửi dự luật cho Tổng thống Joe Biden hôm thứ Ba (18/5) ký của ông trước khi đưa vào áp dụng.

Dân biểu Grace Meng là nhà tài trợ chính cho luật chống tội phạm thù hận người châu Á tại Hạ viện - Ảnh: Reuters

Dân biểu Grace Meng là nhà tài trợ chính cho luật chống tội phạm thù hận người châu Á tại Hạ viện - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Dự luật này trước đó đã được thông qua tại Thượng viện và tại cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua tại Hạ viện, 364 nghị sĩ bỏ phiếu thuận và 62 phiếu chống.

Luật mới sau khi hoàn tất thủ tục sẽ là căn cứ để Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tập trung vào việc truy tố các tội ác bạo lực đối với người Mỹ gốc Á và người dân các đảo Thái Bình Dương.

Trong năm qua, cảnh sát Hoa Kỳ đã chứng kiến ​​sự gia tăng các tội ác có động cơ chủng tộc chống lại người Mỹ gốc Á và người dân các đảo ở Thái Bình Dương, bao gồm một vụ xả súng vào tháng 3 ở Georgia khiến 6 phụ nữ gốc Á thiệt mạng.

“Trong hơn một năm, người Mỹ gốc Á trên khắp đất nước chúng tôi đã kêu gọi sự giúp đỡ”, Đại diện Grace Meng, nhà tài trợ chính của dự luật, cho biết trong một tuyên bố.

“Tất cả chúng ta đều đã nghe những câu chuyện đau đớn và xem những đoạn video kinh hoàng về việc người Mỹ gốc Á bị đánh đập, chém và nhổ nước bọt”, bà Meng nói khi dự luật được Thượng viện thông qua với tỷ lệ bỏ phiếu 94-1.

Cơ quan thực thi pháp luật và những người ủng hộ người Mỹ gốc Á đã liên kết sự gia tăng tội ác thù địch chống lại người châu Á với luận điệu chính trị của cựu Tổng thống Donald Trump và các chính trị gia Đảng Cộng hòa khác, những người đã đổ lỗi đại dịch cho Trung Quốc.

Tội ác thù hận nổi tiếng là khó truy tố. Dự luật quy định một đường dây nóng cho các công tố viên địa phương tìm kiếm hướng dẫn trong các trường hợp như vậy và đào tạo để thực thi pháp luật.

Đạo luật này cải thiện việc thực thi pháp luật báo cáo về tội ác thù hận và mở rộng hỗ trợ cộng đồng cũng như các nguồn lực cho nạn nhân của những tội ác đó.

Đạo luật được đặt theo tên của Khalid Jabara, một người Mỹ gốc Lebanon đã bị giết bởi một người hàng xóm phân biệt chủng tộc ở Tulsa, Oklahoma, vào năm 2016 và Heather Heyer, người đã chết trong một cuộc tấn công bằng phương tiện trong một cuộc tuần hành của những người theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng ở Charlottesville, Virginia, vào năm 2017. Cả hai vụ tấn công ban đầu không được phân loại là tội ác thù hận nhưng nó sẽ nằm trong khung theo luật mới.

Tại California và New York, nơi sinh sống của nhiều người Mỹ gốc Á, đã có những vụ bạo lực đáng báo động đối với người gốc Á.

Vào tháng 3, một người đàn ông 75 tuổi gốc Á, Pak Ho, đã chết sau khi bị xô ngã xuống đất trong lúc đi dạo buổi sáng gần nhà ở Oakland. Một nghi phạm phải đối mặt với cáo buộc hành hung nhưng không phải là tội ác thù hận.

Tại New York, một phụ nữ Philippines 65 tuổi đã bị một người đàn ông đá vào bụng và dẫm vào đầu giữa ban ngày khi đang đi bộ trên đường. Sự việc đã được quay video an ninh. Người phụ nữ may mắn sống sót và anh ta bị bắt.

Năm ngoái, một người nhập cư châu Á và hai con trai nhỏ của anh ta đã bị đâm và chém khi đang đi mua hàng tạp hóa ở Midland, Texas.

Nhóm giám sát, Stop AAPI Hate, đã báo cáo 3.795 sự cố trên toàn quốc từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021.

Chấn Phong

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h