Quốc hội sẽ nghiên cứu ban hành chiến lược tổng thể về phục hồi, phát triển kinh tế hậu đại dịch

Thứ bảy, 09/10/2021 16:41 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội sẽ tiếp tục nghiên cứu, ban hành chiến lược, kế hoạch tổng thể về phục hồi, phát triển kinh tế hậu đại dịch, ban hành các gói giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, người dân và kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc sử dụng kinh phi, nguồn lực chống dịch.

Sáng 9/10/2021, tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến với cử tri 21 xã, thị trấn của huyện.

quoc hoi se nghien cuu ban hanh chien luoc tong the ve phuc hoi phat trien kinh te hau dai dich hinh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của cả nước trong thời gian qua là cuộc chiến cam go, khốc liệt, chưa có tiền lệ; đặc biệt trong đợt bùng phát lần thứ 4, biến thể Delta vô cùng nguy hiểm, tốc độ lây lan nhanh làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới tinh hình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và các địa phương.

Trong bối cảnh đó, Quốc hội, Chính phủ xử lý linh hoạt, hiệu quả nhằm ngăn chặn và giảm thiểu thiệt hại do COVID-19. Trong đó, Quốc hội thực sự đổi mới, bàn và ban hành các quyết sách chưa hề có trước đây, đặc biệt là Nghị quyết 30 của Quốc hội trao cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những cơ chế, chính sách, giải pháp đặc biệt, đặc thù, đặc cách để chống dịch. Thực tế công tác chống dịch thời gian qua cho thấy, Nghị quyết 30 của Quốc hội thực sự hiệu quả, có ý nghĩa và vai trò quan trọng để cả nước từng bước kiểm soát dịch bệnh, nới lỏng giãn cách, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.

Quốc hội cũng cử một đồng chí Phó chủ tịch Quốc hội và Chủ nhiệm 2 Ủy ban của Quốc hội tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 quốc gia, thành lập tổ công tác đặc biệt 24/7 để sẵn sàng xử lý tất cả các vấn đề liên quan tới công tác phòng, chống dịch bệnh...

Chủ tịch Quốc hội cho biết, ngoài việc chuẩn bị kỹ nội dung tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội cũng đang sẵn sàng tâm thế để tổ chức một kỳ họp chuyên đề, dự kiến tổ chức vào tháng 12/2021 để thông qua chủ trương đầu tư, thực hiện một số dự án trọng điểm quốc gia, thông qua một số dự án luật để tháo gỡ vương mắc, khó khăn, sớm khôi phục và phát triển nền kinh tế.

Thời gian tới, Quốc hội sẽ tiếp tục nghiên cứu, ban hành chiến lược, kế hoạch tổng thể về phục hồi, phát triển kinh tế hậu đại dịch, ban hành các gói giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, người dân và kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc sử dụng kinh phí, nguồn lực chống dịch.

quoc hoi se nghien cuu ban hanh chien luoc tong the ve phuc hoi phat trien kinh te hau dai dich hinh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm hỏi cử tri. Ảnh: TTXVN

Về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam đã khẳng định vai trò, vị thế trên trường quốc tế và mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, hiệu quả với các nước anh em, ban bè trên thế giới. Đặc biệt, công tác ngoại giao vaccine đã mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng để nước ta hưởng tới mục tiêu bao phủ vaccine cho toàn dân.

Về tình hình kinh tế - xã hội của cả nước trong 9 tháng qua, Chủ tịch Quốc hội nếu rõ, tuy gặp nhiều khó khăn, nhiều tỉnh, thành phố trọng điểm tăng trưởng âm nhưng tính chung cả nước vẫn tăng trưởng dương, GDP tăng 1,42”, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội khác cũng đạt mức khá cao. 

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và biểu dương Hải Phòng là địa phương đi đầu trong thực hiện “mục tiêu kép", giữ thành phố cơ bản bình yên trước đại dịch và phát triển kinh tế - xã hội ở mức cao, trong đó GRDP tầng tới hơn 12% là điểm sáng của cả nước. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, kết quả của Hải Phòng đóng góp quan trọng để GDP của cả nước tăng trưởng dương trong 9 tháng qua.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, đã trao đối với Chính phủ, Bộ Y tế tăng số lượng phân bố vaccine cho Hải Phòng để bảo đảm duy trì “vùng xanh" Hải Phòng, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đóng góp nhiều hơn trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Về các đề xuất, kiến nghị của cử tri huyện Tiên Lãng liên quan đến sửa đổi, bổ sung, hoàn thiên thể chế, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội đang quan tâm và từng bước thực hiện, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tế cuộc sống. Trong đó, Luật Đất đai là một trong những ưu tiên. Theo dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét về sửa đổi Luật Đất đai tại kỳ họp tháng 5/2022 và cố gắng phấn đấu xem xét qua 2 kỳ họp để có thể thông qua vào cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023.

Một số đề nghị về các dự án Luật khác, Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tiếp thu và đưa vào chương trình, kế hoạch cụ thể. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận ý kiến đề xuất về tiêu chi xây dựng nông thôn mới, về công chức cấp xã; nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn..., khẳng định đây là những vấn đề cần sớm được quan tâm. Đồng chí Chủ tịch Quốc hội cũng giao thành phố Hải Phòng xem xét, trả lời kiến nghị của cử tri huyện Tiên Lãng về dự án quai để lấn biển.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV có nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định ban hành các nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù, đột phả để phát triển thành phố Hải Phòng theo tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị.

Đặc biệt, ngoài thảo luận về phát triển kinh tế – xã hội, tài chính ngân sách, Quốc hội sẽ dành thời gian thảo luận kỳ về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và có các quyết sách cụ thể. Ngoài ra, Quốc hội cũng sẽ xem xét, cho ý kiến về kế hoạch và các biện pháp tái cơ cấu nên kinh tế, kế hoạch và quy hoạch sử dụng đất quốc gia. Đây là 2 nội dung rất quan trọng và cấp thiết, là cơ sở để có được những chủ trương quyết sách đúng đắn trong thời gian tới.

PV

Bình Luận

Tin khác

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức