Rao bán áo len Giáng sinh “đắt nhất thế giới” gắn kín kim cương

Thứ ba, 07/12/2021 18:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiếc áo len Giáng sinh đắt nhất thế giới, gắn đầy vàng bạc, kim cương và pha lê đang được rao bán với giá hơn 30.000 bảng Anh (tương đương gần 1 tỷ đồng).

Theo Daily Mail, nghệ sĩ Aidan Liban, 33 tuổi, sinh sống ở London (Anh) đã dành toàn bộ số tiền tiết kiệm để trang trí chiếc áo Giáng sinh có hình con tuần lộc với nhiều ngôi sao bạc gắn kim cương, chỉ vàng 24K, chỉ lụa Ý và hàng nghìn viên pha lê Swarovski của Thụy Sĩ.

rao ban ao len giang sinh dat nhat the gioi gan kin kim cuong hinh 1

Nghệ sĩ Aidan Liban đã dành hơn 6 tháng thiết kế chiếc áo Giáng sinh. Ảnh: SWNS.

Để hoàn thành sản phẩm, Aidan mất khoảng 3.000 giờ và 7.000 bảng Anh.

Sau khi dành 6 tháng để hoàn thành chiếc áo, nghệ sĩ trẻ người Anh - hiện đang là nhà thiết kế trang phục cho người nổi tiếng - hy vọng bán được nó với giá năm con số và dự định quyên góp số tiền thu được từ việc bán áo cho Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS).

Aidan, cựu sinh viên nghệ thuật chia sẻ rằng anh muốn tạo ra một sản phẩm sang trọng thay thế cho chiếc áo len Giáng sinh truyền thống xấu xí.

“Tôi có tầm nhìn, sự sáng tạo và tôi muốn biến ước mơ thành hiện thực. Tôi muốn sáng tạo một sản phẩm tuyệt vời và bắt mắt. Và tôi đã làm được”, Aidan chia sẻ.

rao ban ao len giang sinh dat nhat the gioi gan kin kim cuong hinh 2

Chiếc áo len Giáng sinh “đắt nhất thế giới” gắn kín kim cương, vàng và chỉ thượng hạng. Ảnh: SWNS.

Theo Aidan, chỉ lụa vàng 24K được đặt mua từ một cửa hàng chuyên dụng của Pháp với giá 300 bảng Anh, 2.000 viên pha lê Swarovski có giá 1.000 bảng Anh và riêng lớp lót lụa màu xanh của Ý trị giá 200 bảng Anh.

Ngoài ra, 150 viên kim cương dùng để tô điểm cho những ngôi sao bạc gần cổ áo, được mua từ chuyên gia từ Hatton Garden với giá khoảng 5.000 bảng Anh. Aidan tiết lộ đây là những viên kim cương có những lỗi nhỏ, không phù hợp để làm đồ trang sức nhưng cực kỳ phù hợp để trang trí áo len.

“Phần thân áo được làm từ len và cotton, và được tô điểm thêm bởi những sợi chỉ tuyệt hảo. Vì thế, nó mềm như bông vậy”, nghệ sĩ trẻ Aidan nói thêm rằng chiếc áo được tô điểm bởi những ngôi sao bạc tinh khiết lấp lánh.

Chàng cựu sinh viên nghệ thuật mất khá nhiều thời gian để tìm được các món đồ trang trí phù hợp. Thậm chí, ở phía cổ của chú tuần lộc, Aidan còn trang trí bằng một chiếc khóa vàng Swarovski.

“Đằng sau chiếc áo là một câu chuyện có ý nghĩa rất đặc biệt”, Aidan chia sẻ. “Tôi muốn tạo sự thích thú cho mọi người và phá cách sự truyền thống nhưng vẫn giữ gìn được vẻ đẹp nguyên gốc”.

Aidan còn nhấn mạnh rằng anh không hề thể hiện sự phung phí tiền của vì trong quá trình sáng tạo chiếc áo độc đáo này, anh luôn tìm mọi cách để đơn giản hóa và làm cho nó tinh tế nhất có thể.

Hiện, chiếc áo len Giáng sinh đắt nhất thế giới này đang được rao bán trên website của Aidan.

Vào năm 2016, chiếc áo len được tô điểm bởi 24.274 viên pha lê của công ty bán lẻ trực tuyến Tipsy Elves đã nắm giữ kỷ lục này, với giá bán hơn 24.000 bảng Anh.

Hương Vũ (Theo Daily Mail)

Bình Luận

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp