Rất đông người dân đổ về Phủ Tây Hồ, Hà Nội đi lễ ngày Rằm tháng Giêng

Thứ ba, 15/02/2022 15:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Vào ngày Rằm tháng Giêng, rất đông người dân và du khách thập phương tìm về Phủ Tây Hồ (Hà Nội) để đi lễ cầu mong sức khỏe, bình an và công việc thuận lợi.

rat dong nguoi dan do ve phu tay ho ha noi di le ngay ram thang gieng hinh 1

Sau thời gian đóng cửa phòng, chống dịch COVID-19, từ ngày 9/2, Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) mở cửa trở lại, đón du khách thập phương về đi lễ đầu năm.

rat dong nguoi dan do ve phu tay ho ha noi di le ngay ram thang gieng hinh 2

Ghi nhận của PV vào ngày 15/2 (ngày 15/1 âm lịch) tức ngày Rằm tháng Giêng, rất đông người dân đã đến Phủ Tây Hồ để đi lễ, dâng hương.

rat dong nguoi dan do ve phu tay ho ha noi di le ngay ram thang gieng hinh 3

Không khí nhộn nhịp ngay từ ngoài tuyến đường vào.

rat dong nguoi dan do ve phu tay ho ha noi di le ngay ram thang gieng hinh 4

Các ông đồ "viết sớ chữ nho" mỏi tay viết cho du khách đến.

rat dong nguoi dan do ve phu tay ho ha noi di le ngay ram thang gieng hinh 5

Trái ngược với cảnh vắng vẻ những ngày trước đó, từ trưa ngày 15/2, lượng người đổ về Phủ ngày càng đông.

rat dong nguoi dan do ve phu tay ho ha noi di le ngay ram thang gieng hinh 6

Người dân, du khách thập phương đến Phủ Tây Hồ đi lễ đầu năm.

rat dong nguoi dan do ve phu tay ho ha noi di le ngay ram thang gieng hinh 7

Tại đây lực lượng công an phường Quảng An đã túc trực, đi tuần liên tục để nhắc nhở người dân nghiêm chỉnh chấp hành 5K, đeo khẩu trang.

rat dong nguoi dan do ve phu tay ho ha noi di le ngay ram thang gieng hinh 8
rat dong nguoi dan do ve phu tay ho ha noi di le ngay ram thang gieng hinh 9

Người dân được khuyến cáo đeo khẩu trang đúng quy định, sát khuẩn tay và thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế.

rat dong nguoi dan do ve phu tay ho ha noi di le ngay ram thang gieng hinh 10

Các khu vực như Phủ chính, Điện Sơn trang, lầu cô, lầu cậu đều đông kín người dân dâng lễ.

rat dong nguoi dan do ve phu tay ho ha noi di le ngay ram thang gieng hinh 11

Phía trong các điện đều rất đông người vào làm lễ hôm nay 15/2.

rat dong nguoi dan do ve phu tay ho ha noi di le ngay ram thang gieng hinh 12

Theo quan niệm, đi lễ đầu xuân sẽ có may mắn, phát tài phát lộc cả năm, tránh được nhiều rủi ro, tai ương. Phủ Tây Hồ là một trong những nơi linh thiêng, thu hút rất đông du khách, kể cả người ngoại tỉnh.

rat dong nguoi dan do ve phu tay ho ha noi di le ngay ram thang gieng hinh 13

Phủ Tây Hồ là nơi thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh. Trong hệ thống điện thần Việt Nam, Thánh mẫu Liễu Hạnh là một trong Tứ bất tử (gồm Thánh Gióng, Sơn Tinh, Chử Đồng Tử, Liễu Hạnh Thánh Mẫu). Bà là một trong những vị thánh của tín ngưỡng tứ phủ mà cụ thể là tín ngưỡng thờ Mẫu - một trong những tín ngưỡng có lịch sử lâu đời và vô cùng độc đáo của Việt Nam.

rat dong nguoi dan do ve phu tay ho ha noi di le ngay ram thang gieng hinh 14

Phủ Tây Hồ được coi là một trong những chốn linh thiêng trong hệ thống đình chùa Hà Nội. Rất nhiều người dân tìm về đây cầu tài, cầu lộc cho một năm mới an yên.

Quang Hùng

Bình Luận

Tin khác

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống