Trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII:

Rộn ràng đón đợi, chung niềm tin yêu

Thứ sáu, 22/01/2021 06:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đó là cảm xúc của nhiều người dân, đảng viên khi nhắc đến sự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp tới. Nhiều kỳ vọng và tin yêu trao gửi ấy là luồng sinh khí tích cực “khởi nhịp” cho sự thành công của Đại hội, cho tinh thần đổi mới của một nhiệm kỳ mới.

Chỉ còn vài ngày nữa, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ chính thức diễn ra. Trên khắp các ngả đường của thành phố Hà Nội tràn ngập không khí phấn khởi, rực rỡ sắc màu đỏ thắm của cờ và hoa.

Chỉ còn vài ngày nữa, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ chính thức diễn ra. Trên khắp các ngả đường của thành phố Hà Nội tràn ngập không khí phấn khởi, rực rỡ sắc màu đỏ thắm của cờ và hoa.

Niềm cổ vũ rất lớn về chính trị và tinh thần của cả dân tộc

Đại hội XIII của Đảng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong nhiều lĩnh vực, nhiều mặt của đất nước. Đại hội sẽ tiến hành tổng kết lý luận và thực tiễn sau 35 năm đổi mới, trong đó có 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 và Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011. Đặc biệt, Đại hội diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang trở thành hiểm họa của toàn nhân loại mà Việt Nam đã thành công tốt đẹp trong cuộc chiến chống đại dịch bằng sức mạnh tinh thần, bằng ý chí chiến đấu của dân tộc Việt Nam, nhất là phát huy truyền thống đạo đức “Lá lành đùm lá rách”, “Tương thân tương ái”, đoàn kết cộng đồng dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý kịp thời của Nhà nước và Chính phủ.

Là người nhiều năm tâm huyết nghiên cứu Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, GS.TS Hoàng Chí Bảo - chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ về cảm xúc trong ông lúc này: Trong bối cảnh hiện nay, Đại hội sẽ là niềm cổ vũ rất lớn về chính trị và tinh thần của cả dân tộc và nhân dân ta, chưa kể là chúng ta họp Đại hội khi đang chuẩn bị kỷ niệm 91 năm ngày sinh của Đảng. Chúng ta tiến hành Đại hội trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang thể hiện rõ quyết tâm chính trị, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng mà việc Đảng ta đã làm như thời gian vừa qua là rất được lòng dân, rất được dân tín nhiệm và ủng hộ. Chính từ kết quả chống tham nhũng quyết liệt vừa qua mà Đảng ta đã dần dần lấy lại được niềm tin của nhân dân với Đảng.

Từ nhiều tháng qua, khi Dự thảo Báo cáo Chính trị, Dự thảo Văn kiện trình Đại hội được công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để xin ý kiến của mọi tầng lớp nhân dân, GS. TS Hoàng Chí Bảo đã nghiên cứu rất kỹ. Ông đánh giá rất cao về công tác chuẩn bị Đại hội cả về Văn kiện và nhân sự - hai điều quan trọng nhất trong mọi kỳ Đại hội. Đặc biệt Dự thảo văn kiện trình Đại hội lần này đã được Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo chặt chẽ, công phu, bài bản, trí tuệ và cầu thị, được lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, các cán bộ lão thành cách mạng và nhân dân cả nước. Ông cho rằng đó là một dấu hiệu của dân chủ, Đảng lắng nghe ý kiến của dân, tiếp thu ý kiến nào hợp lý, đúng đắn để hoàn thiện văn kiện. “Qua việc dự thảo văn kiện lần này cũng như một “trường học thực tiễn” để củng cố sự nhất trí đoàn kết trong Đảng và trong dân, để bảo đảm có một văn kiện tốt nhất, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân tộc đưa ra trình Đại hội” - GS. Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh đầy tâm huyết. 

Niềm tin cậy của nhân dân với Đảng

Có thể nói, Đại hội XIII của Đảng với những quyết sách mang tầm chiến lược sẽ mở ra một thời kỳ phát triển mới. Khi đã có đường lối và chiến lược phát triển đúng đắn thì một vấn đề quyết định thành công là vai trò của cán bộ và công tác cán bộ. Dự thảo Báo cáo Chính trị và Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ XII trình Đại hội XIII đều đặc biệt nhấn mạnh công tác cán bộ - một “nhiệm vụ then chốt” trong công tác xây dựng Đảng. Theo đó, cán bộ lãnh đạo, quản lý được xác định là những người mẫu mực về đạo đức, tiêu biểu về trí tuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng và tư duy chiến lược... và phải có uy tín trong Đảng và nhân dân.

Trong niềm tin tưởng tuyệt đối ấy, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng đã khẳng định: “Đại hội lần này cũng mở ra thời kỳ mới thực hiện chiến lược cán bộ. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ mãi mãi soi sáng công tác cán bộ của Đảng. Với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp do đại hội các đảng bộ và Đại hội XIII của Đảng bầu ra chắc chắn có đủ trình độ trí tuệ, năng lực, đạo đức, bản lĩnh và uy tín tiếp tục lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước theo con đường XHCN, giành được những thành tựu ngày càng to lớn và có ý nghĩa trong thời gian tới”.

Cũng đặt rất nhiều kỳ vọng về công tác cán bộ, GS Hoàng Chí Bảo cho rằng: “Đại hội XIII cũng có thể coi là Đại hội chuyển tiếp các thế hệ. Về mặt nhân sự sẽ xuất hiện những gương mặt mới mà lần này Đảng ta quyết tâm lựa chọn bằng được những nhân vật ưu tú nhất, đủ đức, đủ tài, thực đức, thực tài xứng đáng với niềm tin cậy của nhân dân để tham gia vào Ban Lãnh đạo cấp cao của Đảng. Đấy là một kỳ vọng để phát triển và cũng là niềm tin cậy của nhân dân với Đảng”. 

Theo Đại tá, nhà báo Nguyễn Hồng Hải -Trưởng phòng Báo Quân đội Nhân dân Cuối tuần, Báo Quân đội nhân dân thì từ thực tiễn đất nước 5 năm qua, điều ông mong mỏi, kỳ vọng nhất là Đại hội XIII sẽ bầu chọn được những cán bộ chiến lược thực sự xứng đáng về đức, về tài vào Ban Chấp hành Trung ương. Nhiệm kỳ qua (2016-2021), với quyết tâm của Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân, chúng ta đã đẩy mạnh công cuộc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng. Qua đó, hơn 100 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, trong đó có cả những người từng là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng bị kỷ luật, thậm chí bị khởi tố, xử án tù. Điều đó khiến người dân vui mừng, tin vào chủ trương “không có vùng cấm” trong xử lý tiêu cực của Đảng. Nhưng ngược lại, cũng phải thấy rằng, ở các Đại hội trước đây, chúng ta đã để lọt những người không xứng đáng vào Trung ương Đảng, vì sự vi phạm của họ là cả một quá trình, nhiều nhiệm kỳ chứ không phải vào Trung ương thì họ mới tha hóa, biến chất.

“Cơ chế bầu cử trong hệ thống chính trị nước ta hiện nay là “Đảng cử, dân bầu”, cho nên mỗi quyết định nhân sự của Đảng liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân. Vì lẽ đó, tôi rất mong Đại hội XIII của Đảng sẽ không chọn nhầm bất cứ một cán bộ nào, tránh những câu chuyện đau xót đã xảy ra ở nhiệm kỳ XII của Đảng. Để bầu chọn đúng, trúng những người có đức, có tài, đòi hỏi rất cao trách nhiệm trước Đảng, trước đất nước và nhân dân của những đại biểu dự Đại hội. Mong rằng các đại biểu cẩn trọng, nghiên cứu thật kỹ lưỡng, kiên quyết không bầu những người còn “lăn tăn” về đạo đức, lối sống; đặc biệt không được tặc lưỡi cho qua, nhắm mắt bầu cho xong; đặt nặng cơ cấu mà không chú ý đến tiêu chuẩn. Muốn vậy, cần thảo luận thật dân chủ phương án nhân sự tại đại hội, thấy đúng phải bảo vệ, thấy “lăn tăn” về bất cứ nhân sự nào phải cương quyết nêu ra để Đại hội thảo luận, quyết định” - Đại tá, nhà báo Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh.

Luồng sinh khí mới tràn đầy năng lượng tích cực

Là một doanh nhân, ông Hà Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TV. Pharm luôn cảm nhận được sự thay đổi ngày càng khởi sắc, phát triển của đất nước. Nhiệm kỳ qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến doanh nhân, doanh nghiệp, ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết cải thiện môi trường kinh doanh... Các doanh nghiệp Việt Nam luôn linh hoạt, năng động trong việc nắm bắt các xu hướng thay đổi của môi trường kinh doanh trong khu vực và trên thế giới. Theo đó, những chính sách vĩ mô của nhà nước về tài chính, tiền tệ, xúc tiến thương mại, đầu tư công, về người lao động, về y tế…là những yếu tố then chốt để thúc đẩy cho các doanh nghiệp phát triển.

Bởi vậy ông kỳ vọng những thành tựu của đất nước không ngừng được phát huy trong nhiệm kỳ mới, tạo luồng sinh khí mới tràn đầy năng lượng tích cực, tiếp sức cho doanh nhân, doanh nghiệp đóng góp sức mình vào sự phát triển chung đất nước. Cũng theo ông Sơn chia sẻ, Đại hội Đảng XIII lần này diễn ra trong tình hình thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID -19 suốt một năm vừa qua. Tuy nền kinh tế Việt Nam được đánh giá thuộc nhóm nước có tăng trưởng cao nhất thế giới với tăng trưởng GDP năm 2020 khoảng 2,91%, nhưng thực sự những khó khăn có thể sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh 2021 của các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: hàng không, du lịch, dịch vụ, xuất nhập khẩu. “Do đó, đối với người dân Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp luôn kỳ vọng Đại hội Đảng sẽ là nơi đưa ra những phương hướng để lãnh đạo đất nước, những chính sách kinh tế kịp thời nhất để điều chỉnh phù hợp với thay đổi của thế giới” – ông Sơn cho biết.

Chung một niềm tin, chung một kỳ vọng, các ý kiến đều mong mỏi Đại hội lần này sẽ tiếp tục tinh thần đoàn kết, đồng sức đồng lòng, khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ: “Giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Người dân tin tưởng Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục đề ra những mục tiêu, giải pháp mang tính đột phá, đổi mới, sáng tạo. Đồng thời, cũng sáng suốt lựa chọn được đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, bản lĩnh chính trị, uy tín và năng lực để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Sông Mây

Tin khác

Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

(CLO) Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở Khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tin tức
Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc kết thúc tốt đẹp chuyến tuần tra liên hợp

Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc kết thúc tốt đẹp chuyến tuần tra liên hợp

(CLO) Ngày 29/4, Cảnh sát biển hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã kết thúc tốt đẹp chuyến tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ lần thứ nhất năm 2024.

Tin tức
Chiến tranh đã kết thúc như thế…

Chiến tranh đã kết thúc như thế…

(NB&CL) 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975 cờ Giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Thời khắc ấy báo hiệu Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã toàn thắng, cũng là thời khắc báo hiệu chiến tranh đã kết thúc. Thời khắc đáng nhớ ấy, nhiều năm sau, vẫn như đọng nguyên trong ký ức của nhiều ký giả quốc tế - những con người đã có cơ may hiếm có được ghi nhận, chứng kiến những biến động một đi không trở lại của lịch sử.

Tin tức
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn tri ân các đồng chí tướng lĩnh Quân đội

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn tri ân các đồng chí tướng lĩnh Quân đội

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), ngày 29/4, đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân các đồng chí tướng lĩnh Quân đội.

Tin tức
Thúc đẩy hợp tác văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ giữa Việt Nam - Nhật Bản

Thúc đẩy hợp tác văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ giữa Việt Nam - Nhật Bản

(CLO) Ngày 29/4, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản Moriyama Masahito đang có chuyến thăm Việt Nam.

Tin tức