Sa thải một số quan chức trong vụ Á hậu Philippines tử vong trong khách sạn

Thứ năm, 21/01/2021 11:41 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 20/1, trong một cuộc họp báo, Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Philippines, Tướng Debold Sinas, đã chấp thuận đề nghị sa thải một số quan chức trong vụ Á hậu Philippines Christine Dacera tử vong.

Sự kiện: Philippines

Cụ thể, Tướng Debold Sinas đã ra lệnh sa thải Đại tá Harold Depositar, Cảnh sát trưởng thành phố Makati – nơi Á hậu Christine Dacera tử vong – vì phải chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo điều tra vụ án ngay đầu năm mới.

Đồng thời, Thiếu tá Michael Nick Sarmiento, nhân viên pháp y của Cảnh sát Quận phía Nam (SPD), và hai nhân viên điều tra khác cũng mất việc và bị điều tra liên quan đến những sai sót trong vụ án của Dacera.

Tướng Debold Sinas đã ra lệnh sa thải Đại tá Harold Depositar.

Tướng Debold Sinas đã ra lệnh sa thải Đại tá Harold Depositar.

Cũng theo ông Sinas, sẽ tiến hành một cuộc điều tra để xác định có giải tán Đội điều tra hoạt động tội phạm (SOCO) của SPD hay không.

Chuẩn tướng Ildebrandi Usana – người phát ngôn của PNP trả lời phỏng vấn ABS-CBN News cho biết quyết định trên vẫn chưa được thi hành, nhưng giám đốc PNP đã chấp thuận đề nghị sa thải các quan chức và nhân viên cảnh sát trên của Cục Điều tra và Quản lý Thám tử.

Quyền thi hành lệnh trên, ông Sinas giao cho Cảnh sát trưởng thủ đô Manila, Chuẩn tướng Vicente Danao Jr.

Về phía Danao cho hay ông chưa đọc đề xuất. Đồng thời ông cho biết số phận của các quan chức cảnh sát trên sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra vụ án của Văn phòng Công tố Makati. Hiện tại, điều mong chờ nhất là có thêm bằng chứng có thể làm sáng tỏ vụ việc.

Trưa ngày 1/1/2021, Christine Dacera được tìm thấy trong tình trạng bất động trong bồn tắm phòng 2209 của phòng cách sạn City Garden Grand ở thành phố Makati. Bạn bè Dacera lập tức đưa cô đến Trung tâm Y tế Makati nhưng nữ tiếp viên hàng không qua đời trước khi đến bệnh viện. 

Trước đó, cảnh sát Makati xác định cái chết là một tội ác, với vết thương và tinh trùng trong cơ quan sinh dục của Dacera. Cảnh sát cũng “buộc tội tạm thời” đối với 11 đàn ông dự tiệc cùng Dacera về tội giết người và hiếp dâm. Ba trong số nghi phạm bị bắt và giam giữ.

Á hậu Philippines chết trong khách sạn

Nhưng theo kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân tử vong của nữ tiếp viên hàng không 23 tuổi là “vỡ phình động mạch chủ”.

Cho nên văn phòng Công tố thành phố Makati đã thả ba nghi phạm bị giam giữ, do những bằng chứng được cung cấp “không đủ để chứng minh nạn nhân bị tấn công tình dục hoặc cưỡng hiếp”.

Ngày 11/1, tướng Debold Sinas, Cảnh sát trưởng Quốc gia Philippines đưa ra lệnh điều tra nội bộ về những sai sót của cảnh sát thành phố Makati trong việc xử lý trường hợp của nữ tiếp viên hàng không 23 tuổi Christine Angelica Dacera.

Khánh Ngọc

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h