Samsung mở thêm dây chuyền đúc chip ở Hàn Quốc

Thứ sáu, 22/05/2020 12:52 PM - 0 Trả lời

(CLO) Với tham vọng thành nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới, Samsung quyết định mở thêm dây chuyền đúc chip ở Hàn Quốc và sẽ bắt đầu vận hành dây chuyền đúc chip này trong nửa cuối năm 2021.

Samsung Electronics Co. Hàn Quốc. Ảnh: TL

Samsung Electronics Co. Hàn Quốc. Ảnh: TL

Samsung Electronics Co. (Hàn Quốc) ngày 21/5 cho biết sẽ bổ sung thêm một dây chuyền đúc chip tại Hàn Quốc nhằm gia tăng sự hiện diện của mình trong lĩnh vực sản xuất chip theo hợp đồng, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào mảng chip nhớ.

Samsung cho biết, dây chuyền đúc chip mới sử dụng công nghệ khắc chip bằng tia quang khắc cực tím (EUV) sẽ được thiết lập tại nhà máy sản xuất chip của Samsung Electronics ở Pyeongtaek nằm cách thủ đô Seoul khoảng 70km về phía Nam.

Samsung cũng cho biết dự định sẽ bắt đầu vận hành dây chuyền nói trên trong nửa cuối năm 2021.

Với dây chuyền mới này, Samsung sẽ có tổng cộng sáu dây chuyền đúc chip ở Hàn Quốc. Nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới này hiện đang vận hành các dây chuyền đúc chip ở Hwaseong và Yongin, đều nằm ở tỉnh Gyeonggi. Còn ở nước ngoài, “ông lớn” này chỉ vận hành một dây chuyền đúc chip ở Austin, bang Texas, Mỹ.

Samsung hồi năm ngoái đã tiết lộ kế hoạch từ nay đến năm 2030 công ty sẽ trở thành nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới, thông qua việc đầu tư 133.000 tỷ won (108 tỷ USD) để tăng cường khả năng cạnh tranh của mình trong lĩnh vực này.

Theo công ty nghiên cứu thị trường TrendForce, Samsung chiếm khoảng 18% thị phần trên thị trường đúc chip toàn cầu trong quý I/2020, thấp hơn nhiều so với thị phần 54% của công ty TSMC của Đài Loan (Trung Quốc).

Động thái nói trên của Samsung diễn ra sau khi công ty TSMC cho biết sẽ đầu tư 12 tỷ USD để xây dựng một nhà máy bán dẫn ở bang Arizona, Mỹ và dự định sẽ bắt đầu vận hành nhà máy này vào năm 2024.

Có thông tin rằng Samsung có thể sẽ mở rộng nhà máy đúc chip của mình ở Austin, bang Texas, sau quyết định trên của TSMC. Tuy nhiên, Samsung cho biết chưa có quyết định nào về kế hoạch đầu tư ở Mỹ.

Mộc Lan

Tin khác

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

(CLO) Kéo dài tới 5 ngày nên kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay được đánh giá là thời cơ vàng để kích cầu mua sắm. Để thu hút khách, nhiều nhà bán lẻ rầm rộ đưa ra các chương trình khuyến mãi, tri ân người tiêu dùng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp