Sân bay Đài Loan sáng tạo chuyến bay giả cho hành khách thèm khát du lịch giữa mùa Covid-19

Thứ năm, 02/07/2020 19:01 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thèm khát đi du lịch giữa mùa dịch Covid-19? Một sân bay Đài Loan có giải pháp - một hành trình giả mà hành khách có thể đăng ký, thông qua kiểm soát hộ chiếu và an ninh và thậm chí lên máy bay. Chỉ có điều là thực tế thì hành khách không đi đâu cả.

Sự kiện: du lịch

Khách du lịch tham gia trải nghiệm 'du lịch giả' tại sân bay Songshan ở Đài Bắc vào thứ Năm. Ảnh: Reuters

Khách du lịch tham gia trải nghiệm 'du lịch giả' tại sân bay Songshan ở Đài Bắc vào thứ Năm. Ảnh: Reuters

Vào thứ Năm, sân bay trung tâm thành phố Đài Sơn của Đài Bắc đã bắt đầu mang đến cho du khách cơ hội để làm điều đó, với khoảng 60 người háo hức muốn đi, mặc dù chuyến bay thực tế không đi đâu cả.

Khoảng 7.000 đã người đăng ký tham gia, những người chiến thắng được chọn ngẫu nhiên. Nhiều 'kinh nghiệm bay giả' sẽ diễn ra trong vài tuần tới.

"Tôi thực sự muốn rời khỏi đất nước, nhưng vì dịch bệnh nên rất nhiều chuyến bay không thể thực hiện được", Hsiao Chun-wei, 38 tuổi, đã mang theo đứa con trai nhỏ tới tham gia.

Các hành khách đã nhận được thẻ lên máy bay và tiến hành thông qua an ninh và nhập cảnh trước khi lên một chiếc Airbus A330 của hãng hàng không lớn nhất Đài Loan, China Airlines, nơi các tiếp viên trò chuyện với họ.

"Tôi hy vọng dịch bệnh sẽ kết thúc sớm để chúng ta thực sự có thể bay đi", một người phụ nữ 48 tuổi, người đã đặt tên cho gia đình của mình là Tsai trên chuyến bay giả.

Sân bay đang sử dụng sự kiện này để cho thấy nỗ lực cải thiện tình hình trong khi hành khách đang hạn chế đi lại và cho mọi người thấy những bước phòng chống Covid-19 mà họ đang thực hiện.

Songshan thường có các chuyến bay đến Tokyo, Seoul và một số thành phố Trung Quốc đại lục, và cũng là một trung tâm nội địa quan trọng.

Một nhân viên sân bay cầm bảng thông tin hướng dẫn đảm bảo sức khỏe hành khách và kiểm dịch trong quá trình mô phỏng. Ảnh: Reuters

Một nhân viên sân bay cầm bảng thông tin hướng dẫn đảm bảo sức khỏe hành khách và kiểm dịch trong quá trình mô phỏng. Ảnh: Reuters

Đài Loan nổi lên như một nơi không bị ảnh hưởng bởi đại dịch nhờ các bước phòng ngừa sớm và hiệu quả, nhưng phần lớn đã đóng cửa biên giới kể từ giữa tháng Ba. Chính quyền nơi đây đã khuyên công dân không du lịch nước ngoài trừ khi thực sự cần thiết.

Với ít chuyến bay hoạt động, số lượng hành khách đã giảm 64% trong năm tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm ngoái, theo giới chức Đài Loan. Tuy nhiên, trong một điểm sáng, du lịch nội địa đang bùng nổ.

Hai hãng hàng không nội địa Đài Loan -China Airlines unit Mandarin Airlines và Eva Air’s Uni Air - đã bổ sung thêm chuyến trong mùa hè cho các đảo ngoài khơi Đài Loan.

Hoàng Long

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h