Sáng 12/9, Tây Ban Nha hơn 12.000 ca mắc Covid-19 một ngày, số người chết ở Brazil vượt mốc mới

Thứ bảy, 12/09/2020 08:55 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đại dịch Covid-19 không ngừng càn quét thế giới. Chỉ tính riêng ở Tây Ban Nha, số ca bệnh đã tăng lên hơn 12.000 người trong ngày 11/6. Do đó WHO coi trào lưu phản đối vaccine là một trong 10 mối đe dọa y tế toàn cầu hàng đầu.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Lower Hutt, gần Wellington, New Zealand ngày 20/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Lower Hutt, gần Wellington, New Zealand ngày 20/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tính đến 6 giờ sáng 12/9 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 28.637.518 ca, trong đó có 918.892 người thiệt mạng.

Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 20.560.145 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch giảm còn  61.009 ca và 7.158.481 ca đang điều trị tích cực.

Ngày 11/9, thế giới có tới 137 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 86 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch.

So với các ngày qua, số ca tử vong và ca bệnh mới tại nhiều nước trên thế giới ghi nhận trong 24 giờ qua giảm mạnh. Các tâm dịch như Mỹ hay Ấn Độ trong ngày chỉ ghi nhận trên 1.000 ca tử vong.

Trong 1 ngày qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới là Ấn Độ (95.022 ca), Mỹ (44.229 ca) và Brazil (44.188 ca); trong khi đó Mỹ (với 1.034 ca), Ấn Độ (1.022 ca) ghi nhận số ca tử vong cao nhất.

Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, tiềm ẩn nguy cơ lớn. Diễn biến dịch bệnh đáng lo ngại xuất hiện trở lại ở một số khu vực của thế giới, sau khi một số quốc gia đối mặt với sự bùng phát đợt dịch mới.

Sau khi tăng thêm 874 người chết vì COVID-19 trong vòng 24 giờ tính tới 11-9, Brazil đã có hơn 130.000 người chết (chính xác là 130.396) theo thống kê của hãng tin Reuters. Tổng số ca bệnh COVID-19 của nước này cũng đã vượt qua 4 triệu người.

Cũng theo Reuters cho tới nay dịch bệnh COVID-19 đã xuất hiện tại hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Thống kê theo thời gian thực của trang Worldometers cho biết tính tới 6h30' sáng nay 12-9, toàn thế giới đã có hơn 28,6 triệu ca bệnh, trong đó hơn 20,5 triệu ca đã khỏi và số người chết chưa tới 1 triệu.

Theo hãng tin AFP, tuần này Tây Ban Nha cũng đã trở thành quốc gia đầu tiên thuộc Liên minh châu Âu (EU) vượt qua nửa triệu ca nhiễm virus corona.

Theo thống kê của Bộ y tế Tây Ban Nha, tổng số ca bệnh COVID-19 của nước này ngày 11-9 là 566.326 ca, cao hơn 12.183 ca so với ngày trước đó.

Dù vậy do đặc điểm cụ thể ở Tây Ban Nha, đây không phải là toàn bộ số ca mới được phát hiện trong 24 giờ vì các địa phương đôi khi gom số liệu vài ngày mới gửi một lần về chính phủ trung ương.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 vào một bệnh viện ở Mexico City, Mexico ngày 20/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 vào một bệnh viện ở Mexico City, Mexico ngày 20/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khoảng hai tuần qua Tây Ban Nha ghi nhận trung bình từ 7.000 - 8.000 ca mới mỗi ngày. Riêng trong ngày thứ năm (10-9) có hơn 10.000 ca.

Mặc dù số ca mới tăng mạnh nhưng tỉ lệ tử vong thấp hơn nhiều so với giai đoạn kỷ lục của dịch bệnh vào cuối tháng 3 và tháng 4 ở Tây Ban Nha khi có gần 900 người chết một ngày.

Trong khi đó, bảy ngày qua Tây Ban Nha chỉ có 241 người chết vì COVID-19. Tới nay quốc gia này đã có tổng cộng gần 30.000 người chết, là một trong những nước có số người chết vì virus corona cao nhất thế giới.

Anh là nước ghi nhận tốc độ lây nhiễm ở mức cao nhất, tới 77%, tương đương 2.532 ca mắc mới/ngày. Một nghiên cứu của trường Đại học Hoàng gia Anh, công bố ngày 11/9, cho thấy tốc độ lây lan của virus SARS-CoV-2 đang gia tăng trên khắp các khu vực của xứ England, với số ca nhiễm tăng gấp đôi mỗi tuần.

Theo nghiên cứu trên, tỷ lệ lây nhiễm đang tăng trong tất cả các nhóm tuổi, ngoại trừ nhóm người trên 65, và các ca nhiễm không chỉ liên quan đến những ổ dịch tại bệnh viện hay nhà dưỡng lão như những tháng trước. Tính đến nay, Anh ghi nhận 358.138 ca mắc COVID-19, trong đó có 22.913 người tử vong.

Tại Anh, niềm tin vào độ an toàn của vaccine cũng tăng từ 47% hồi tháng 5/2018 lên 52% vào tháng 11/2019. Tuy nhiên, Ba Lan và Serbia lại ghi nhận sự sụt giảm đáng kể niềm tin của công chúng đối với vaccine.

Tại Pháp - nơi niềm tin của công chúng vào vaccine vốn luôn ở mức thấp trong nhiều thập kỷ, số người ủng hộ mạnh mẽ đối với sự an toàn của vaccine đã tăng từ 22% lên 30%.

Thụy Sĩ, Hungary, Ukraine cũng ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất. Trong 24 giờ qua, Thụy Sĩ đã ghi nhận thêm 528 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 - mức cao nhất kể từ đầu tháng 4.

Số ca mắc mới tại Hungary là 718 trường hợp - mức cao nhất từ khi bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp. Còn ở Ukraine, con số này lên tới 3.144 ca, vượt xa mức 2.836 ca ghi nhận hôm 5/9.

Theo cuộc khảo sát toàn cầu lớn nhất từ trước đến nay về niềm tin đối với vaccine được công bố ngày 11/9 trên tạp chí y khoa Lancet, niềm tin của người dân đối với mức độ an toàn của vaccine đang gia tăng tại châu Âu dù có phần giảm nhẹ tại một số khu vực châu Á và châu Phi.

Tại Hàn Quốc, Trung tâm Kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết thủ đô Seoul tiếp tục phát sinh một số ổ dịch mới, trong đó số ca nhiễm mới liên quan đến Bệnh viện Severance ở quận trung tâm Seodaemun đã tăng lên thành 23 ca, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch lớn hơn.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 5/9/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 5/9/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Ngoài ra, thành phố miền Trung Gwangju cũng ghi nhận ổ dịch với 27 ca nhiễm tại một khu chợ thuộc quận Buk và Công ty Công nghiệp nặng Hyundai ở thành phố Ulsan với 12 ca. Theo KCDC, dù số ca nhiễm mới ở Hàn Quốc duy trì ở ngưỡng trên 100 ca/ngày trong 9 ngày qua nhưng bắt đầu có dấu hiệu tăng nhẹ trở lại.

Trong số 176 ca nhiễm mới ghi nhận sáng 11/9, có 161 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 15 ca nhập cảnh. KCDC cho biết các cơ quan chức năng đang cân nhắc khả năng gia hạn các biện pháp giãn cách xã hội sau ngày 13/9 nhằm ngăn dịch lây lan rộng.

Trong khi đó, số ca mắc COVID-19 tại một số nước Đông Nam Á vẫn gia tăng. Đáng chú ý, ngày 11/9, Malaysia ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất trong 3 tháng, với 182 ca. Hiện tổng số ca nhiễm tại Malaysia là 9.810, trong đó có 128 trường hợp tử vong, cao thứ 4 khu vực Đông Nam Á.

Philippines cũng ghi nhận thêm 4.040 ca mắc COVID-19 - mức tăng hằng ngày cao nhất trong 12 ngày qua. Tính đến nay, tổng số ca nhiễm tại quốc gia Đông Nam Á này là 24.947 - cao nhất trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có 4.066 trường hợp tử vong.

Tâm dịch Manila ghi nhận số ca nhiễm trong ngày cao nhất cả nước, với 1.813 ca. Thứ trưởng Bộ Y tế Philippines khẳng định nước này đang tăng cường năng lực của toàn bộ hệ thống y tế để phòng, chống COVID-19.

Tại Thái Lan, các số liệu dịch tễ học cho thấy chủng G của virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện trên bệnh nhân đầu tiên sau 100 ngày nước này không ghi nhận ca nhiễm mới.

Chủng G dễ lây nhiễm hơn các chủng L và S, và hầu hết được phát hiện ở những người nhập cảnh từ nước ngoài và phải cách ly.

Tổng Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu y học thuộc Bộ Y tế Thái Lan, ông Opas Karnkawinpong cho biết các ca nhiễm chủng G khá hiếm ở Thái Lan, song cảnh báo tình hình vẫn đáng lo ngại khi ngày càng có nhiều lao động nhập cư trái phép đang tìm cách thâm nhập lãnh thổ Thái Lan để tìm việc làm.

Giới chức Thái Lan cũng khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm các yêu cầu phòng dịch căn bản như đeo khẩu trang khi ra đường và rửa tay thường xuyên với nước sát khuẩn.

Mặc dù dịch bệnh đang lây lan với tốc độ chậm hơn ở một số nước, song số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Mỹ Latinh, khu vực có số ca nhiễm nhiều nhất thế giới, đã vượt ngưỡng 8 triệu.

Thống kê của Reuters cho thấy số ca nhiễm trung bình hằng ngày tại khu vực này đã giảm xuống 67.173 ca trong tuần từ ngày 2-9/9, so với 80.512 ca tuần trước đó.

Brazil vẫn là nước chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh trong khu vực, với hơn 4,2 triệu ca nhiễm và hơn 129.000 ca tử vong. Tuy nhiên, giới chức Brazil cho biết số ca nhiễm mới tại nước này đã giảm với tốc độ mạnh nhất (30%).

Peru, Colombia và Mexico - các nước có số ca nhiễm nhiều sau Brazil tại khu vực này, cũng giảm nhẹ. Các nhà lãnh đạo các nước khu vực Mỹ Latinh đang tìm cách giảm thiểu tác động của dịch bệnh đối với nền kinh tế.

Riêng ngành du lịch của khu vực này ước tính thiệt hại khoảng 230 tỷ USD trong năm nay do ảnh hưởng của việc đóng cửa biên giới và hoạt động du lịch trên toàn cầu giảm mạnh.

Mộc Lan

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h