Sáng nay, xét xử kín vụ bị cáo Nguyễn Đức Chung chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước

Thứ sáu, 11/12/2020 06:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng nay (11/12), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên xét xử kín vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước liên quan đến Công ty Nhật Cường. Bị cáo Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội bị cáo buộc liên quan đến vụ án này. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 1 ngày. 

Trong vụ án này, Thẩm phán Trương Việt Toàn - Phó Chánh án Toà hình sự làm chủ tọa. Trong số 7 luật sư đăng ký dự phiên tòa, riêng bị cáo Nguyễn Đức Chung có 4 người bào chữa.

Đặc biệt, đây là vụ án được xét xử kín theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự; tuy nhiên, phần tuyên án sẽ được công khai trước báo chí và công luận.

Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước liên quan đến Công ty Nhật Cường.

Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước liên quan đến Công ty Nhật Cường.

Ngoài bị cáo Nguyễn Đức Chung (SN 1967, cựu Phó Bí thư Thành ủy, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) bị cáo buộc chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước liên quan đến Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) với khung hình phạt 10-15 năm tù. Có 3 bị cáo khác liên quan đến vụ án bị cáo buộc về tội danh này, gồm: Phạm Quang Dũng (SN 1983, cựu cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an).

Cơ quan tố tụng xác định, trong thời gian công tác ông Chung nhiều lần được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc, được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, có tiền sử bệnh ung thư.

Vì thế, bị can Nguyễn Đức Chung được đề nghị áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, quy định tại các điểm s, v, x, khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nguyễn Hoàng Trung (SN 1983, cựu cán bộ Công an thành phố Hà Nội, biệt phái công tác tại Phòng Thư ký-Biên tập, Văn phòng UBND TP Hà Nội).

Nguyễn Anh Ngọc (SN 1974, cựu Phó Trưởng Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, biệt phái công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Thư ký-Biên tập, Văn phòng UBND TP Hà Nội).

Theo cáo trạng, sau khi Bộ Công an khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan, vợ chồng bị cáo Nguyễn Đức Chung được xác định có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án. Cụ thể, thông qua người trung gian, bị cáo Chung làm quen với Phạm Quang Dũng (được trưng dụng tham gia hỗ trợ điều tra vụ án trên). Sau đó, Dũng đồng ý nên bị cáo Chung đề nghị cựu cán bộ điều tra cung cấp thông tin, tài liệu về hướng điều tra vụ án.

Các bị cáo (từ trái qua phải): Nguyễn Anh Ngọc, Nguyễn Hoàng Trung và Phạm Quang Dũng.

Các bị cáo (từ trái qua phải): Nguyễn Anh Ngọc, Nguyễn Hoàng Trung và Phạm Quang Dũng.

Tết Nguyên đán 2020, bị cáo Nguyễn Đức Chung thông qua tài xế Nguyễn Hoàng Trung, đã đưa cho Dũng phong bì có 10.000 USD. Sau đó, từ tháng 8/2019 đến tháng 3/2020, Dũng nhiều lần lẻn vào phòng làm việc riêng của chỉ huy, dùng điện thoại lén chụp tài liệu điều tra. Số tài liệu mật lần lượt được Dũng tuồn cho Nguyễn Đức Chung thông qua gặp trực tiếp tại nhà riêng hoặc qua phần mềm Viber và tài xế Trung.

Trong quá trình điều tra, bị cáo Phạm Quang Dũng đã tự nguyện nộp lại số tiền 10.000 USD.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định bị can Dũng có 2 lần chuyển 6 tài liệu mật cho cựu Chủ tịch Hà Nội. Bị cáo Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Anh Ngọc cùng nhau tham gia một lần in, chỉnh sửa 3 tài liệu mật cho ông Chung.

Trước đó, tại Kỳ họp 50 Ủy ban Kiểm tra Trung ương (ngày 1-2/12) do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì đã xem xét, kết luận các nội dung liên quan đến công tác kỷ luật đảng.

Cụ thể, sau khi xem xét các hành vi sai phạm của ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội (hiện đang bị khởi tố, tạm giam và đình chỉ sinh hoạt đảng); Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Nguyễn Đức Chung đã vi phạm rất nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét khai trừ ông Nguyễn Đức Chung ra khỏi Đảng.

Quốc Trần

Tin khác

Đánh sập đường dây điều hành trang web khiêu dâm

Đánh sập đường dây điều hành trang web khiêu dâm

(CLO) Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đánh sập đường dây tội phạm xuyên quốc gia, bắt giữ 12 người liên quan đến website “Thiend...cc” - chuyên truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Vụ án
Khởi tố nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khởi tố nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thanh Nghi và Nguyễn Đăng Trình để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án
Triệt phá tụ điểm đá gà qua mạng “núp bóng” quán cà phê

Triệt phá tụ điểm đá gà qua mạng “núp bóng” quán cà phê

(CLO) Chiều 28/4, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc; có 6 người khác tại ngoại để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Vụ án
Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

(CLO) Do hám lợi, tháng 12/2023 bị cáo Hoàng Thị Thuý có thuê 3 nhân viên nữ đến làm ở các quán hát karaoke, công việc là rót bia, bấm bài hát và bán dâm.

Vụ án
Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án