(CLO) Hơn 2 năm kể từ khi dịch COVID- 19 xuất hiện, Công ty Cổ phần Sao Thái Dương là một trong số các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến sức khỏe có các hoạt động đóng góp tích cực lên tới hơn 150 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Sao Thái Dương là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên.
Sau 21 năm thành lập, xây dựng và phát triển cho đến nay Công ty Cổ phần Sao Thái Dương đã có nhiều sản phẩm quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt như: Dầu gội dược liệu Thái Dương; Kem nghệ Thái Dương; Kem đánh răng dược liệu Thái Dương; Nước súc miệng Nano bạc Valentine, nhãn hiệu NATURE QUEEN xuất khẩu tới thị trường Mỹ, châu Âu,…
Năm 2020, Sao Thái Dương đã chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và sản xuất thành công 2 chế phẩm sinh học là 2 bộ kit test xét nghiệm chẩn đoán SAR CoV 2: RT PCR và RT-LAMP góp phần cùng ngành y tế chống dịch.
Hai công trình nghiên cứu RT-PCR và RT-LAMP được vinh danh cùng 63 công trình khác trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hai sản phẩm kit test này được cấp phép lưu hành ở Châu Âu và Việt Nam.
Các công trình nghiên cứu sản phẩm đông y hỗ trợ chống dịch như: Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của viên nang cứng Kovir (TD0069) trong phác đồ phối hợp với điều trị nền ở bệnh nhân COVID-19 chưa có biểu hiện suy hô hấp cấp; Nghiên cứu tác dụng dược lý; Nghiên cứu độc tính cấp và độc tính bán trường diễn;... đã thu được những kết quả quan trọng được giới khoa học trong nước và quốc tế đánh giá cao.
Các sản phẩm phục vụ khác như nước súc miệng Valentine, xịt họng Vinaho, xịt mũi họng Thái Dương, gel sát khuẩn Thái Dương,.. cũng được các bác sĩ, nhân viên y tế và các cơ quan tuyến đầu chống dịch sử dụng và đánh giá chất lượng tốt.
Theo bà Nguyễn Thị Hương Liên, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sao Thái Dương: Là một doanh nghiệp hoạt động trong ngành y tế, nhận thấy tầm quan trọng sống còn của các biện pháp chống dịch, đồng thuận với chủ trương của Chính phủ và ngành y tế, Sao Thái Dương đã tổ chức nhiều cuộc họp khẩn cấp nội bộ, cùng với các chuyên gia, nỗ lực huy động mọi nguồn lực đã tích lũy mấy chục năm để quyết tâm đóng góp công sức cùng cả nước chống dịch.
''Ngay ở đợt dịch bùng phát tại thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ tôi, ban lãnh đạo công ty, mà toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Sao Thái Dương đã dốc sức, đồng lòng với tâm nguyện được góp phần nhỏ bé vào công cuộc chống dịch nhằm chia sẻ với cộng đồng, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Điều đó là xuất phát từ tinh thần tập thể Sao Thái Dương, từ trái tim của con người với con người, từ lượng tâm, từ trách nhiệm, cũng là minh chứng triết lý kinh doanh cốt lõi của một doanh nghiệp, một thương hiệu Việt Nam được người tiêu dùng yêu mến: Sao Thái Dương – Hạnh phúc đến mọi nhà'' - bà Liên chia sẻ.
Chính giá trị cốt lõi đó, từ đầu dịch tới nay (2/2020 – 3/2022), Sao Thái Dương đã ủng hộ các hoạt động chống dịch tại Bộ Y tế, các địa phương và cơ quan tuyến đầu chống dịch với tiền và hiện vật giá trị hơn 150 tỷ đồng.
Cũng theo bà Liên, mặc dù công ty có những khoản vay lớn phải trả, nhà máy mới phải dừng xây dựng nhưng với cá nhân bà cũng như Ban lãnh đạo Sao Thái Dương, được góp phần nhỏ bé chia sẻ khó khăn với người dân, địa phương là niềm hạnh phúc, trách nhiệm của Sao Thái Dương trước cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 cũng như trong ngày thường.
(CLO) Reuters đưa tin, dẫn lời các nhà tư vấn thương mại và chủ ngân hàng, cũng như các nhà nhập khẩu và xuất khẩu, có tới một nửa số giao dịch thương mại giữa Nga và Trung Quốc được thực hiện thông qua các bên trung gian.
(CLO) Tuyên bố cuối tuần qua, quan chức an ninh cấp cao Dmitry Medvedev cho biết Nga có thể đáp trả hành động Mỹ tịch thu tài sản bị đóng băng ở phương Tây của nước này bằng cách tịch thu tài sản của công dân và các nhà đầu tư Mỹ ở Nga.
(NB&CL) Đó là lời khẳng định của Tổng Giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Lê Hồng Hà trong buổi trò chuyện với PV Báo Nhà báo & Công luận. Theo Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, trước những khó khăn, thách thức, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giữ vững và duy trì sản xuất kinh doanh, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và hướng tới phục hồi, phát triển.
(CLO) Ngày 26/04, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã NAB) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều kết quả tăng trưởng tích cực, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng, tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh doanh năm 2024.
(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.