Sập mỏ ngọc ở Myanmar: Số người tử vong đã lên đến con số 162

Thứ sáu, 03/07/2020 09:35 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ít nhất 162 người đã thiệt mạng và nhiều người khác đang mắc kẹt sau vụ lở đất tại một mỏ ngọc ở tỉnh Kachin thuộc Myanmar.

Người dân và đội cứu hộ vận chuyển thi thể những người thiệt mạng trong vụ sập mỏ ngọc tại Hpakant hôm 2/7. Ảnh: Shutterstock

Người dân và đội cứu hộ vận chuyển thi thể những người thiệt mạng trong vụ sập mỏ ngọc tại Hpakant hôm 2/7. Ảnh: Shutterstock

Nhà làm luật Khin Maung Myint cho biết số người chết sẽ còn tiếp tục gia tăng, nhưng mưa lớn đã khiến các công cuộc cứu hộ bị trì hoãn. Các hình ảnh trên trang Facebook của Cục PCCC nước này cho thấy đội cứu hộ khiêng rất nhiều thi thể qua các vũng bùn và tới vùng núi cao để tránh ngập úng.

"Những thợ mỏ đã bị bùn cuốn đi sau mưa lớn", bài viết trên Facebook của cục PCCC Myanmar viết. Một đoạn video của vụ tai nạn sau đó đã cho thấy nước tuôn ra từ các khe núi, theo như CNN cho hay dù tính chính xác vẫn chưa được kiểm chứng.

Liên Hợp Quốc đã gửi lời "chia buồn sâu sắc nhất tới những người đã thiệt mạng trong vụ sạt lở lớn tại điểm khai thác mỏ ngọc ở thành phố Hpakant thuộc tỉnh Kachin vào sáng ngày 2/7".

Tổ chức này cũng hoan nghênh "những nỗ lực can đảm của những tình nguyện viên và lực lượng cứu hộ trong công tác tìm kiếm và cứu sống những người còn mắc kẹt".

Việc sạt lở tương tự thường xuyên diễn ra tại các mỏ ngọc của Myanmar. Các khu vực khai thác thường xuyên nằm trong các khu rừng biệt lập và ít được quản lý. Những người lao động tại các khu vực này thường là lao động chân tay có hoàn cảnh nghèo khó.

Năm ngoái, 50 công nhân đã bị chôn vùi sau một vụ sạt lở tại thành phố Hpakant sau khi một hồ nước sụp đổ.

Năm 2015, ít nhất 113 người đã thiệt mạng trong một hầm mỏ ngọc khác ở thành phố này khi sạt lở diễn ra vào ban đêm khi phần lớn mọi người đang ngủ.

Myanmar sản xuất khoảng 70% lượng ngọc của cả thế giới. Hpakant là nơi có những mỏ khai thác ngọc lớn nhất toàn cầu. Ngọc cũng được cho là một trong những sản phẩm xuất khẩu lãi nhất của nước này, mang về hàng tỷ đô mỗi năm.

Theo một nghiên cứu, ngành công nghiệp này ước tính trị giá 31 tỷ đô vào năm 2014, tương đương 50% GDP của nước này trong năm đó.

Con số thực tế hiện không rõ khi đa phần các công việc khai thác đều không được kiểm soát.

Quốc Thiên

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h