Sau EU và Trung Quốc, đến lượt Nhật Bản cấp hộ chiếu vắc xin kỹ thuật số

Chủ nhật, 28/03/2021 10:46 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhật Bản sẽ cấp giấy chứng nhận kỹ thuật số cho những công dân đã được tiêm chủng vắc xin Covid-19 trong thời gian tới.

Nhật Bản đang chuẩn bị ra mắt hộ chiếu vắc xin kỹ thuật số có thể được truy cập thông qua một ứng dụng trên điện thoại di động. © Reuters

Nhật Bản đang chuẩn bị ra mắt hộ chiếu vắc xin kỹ thuật số có thể được truy cập thông qua một ứng dụng trên điện thoại di động. © Reuters

Giấy chứng nhận nhằm mục đích cho khách du lịch một cách dễ dàng để chứng minh họ đã được tiêm chủng.

Trước đó Trung Quốc, Liên minh Châu Âu và các quốc gia khác đã chấp nhận hộ chiếu vắc xin nhằm mục đích mở cửa du lịch nước ngoài, Nikkei cho biết.

Giấy chứng nhận có thể được quản lý trên ứng dụng di động và sẽ phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, cho phép mọi người xuất trình bằng chứng đã tiêm phòng khi lên máy bay hoặc nhận phòng khách sạn.

Du lịch quốc tế đã bị tàn phá bởi đại dịch, với lưu lượng hàng không giảm 2/3 vào năm ngoái và ngành du lịch thậm chí còn tồi tệ hơn, và một số người coi hộ chiếu vắc xin như một liều thuốc chữa bách bệnh để đưa ngành công nghiệp trở lại, mặc dù các câu hỏi về sự công bằng trong việc sử dụng chúng.

Ngoài những công dân Nhật Bản đi du lịch nước ngoài, ứng dụng còn hướng đến những người nước ngoài đang ở Nhật và trở về nước.

Chính phủ thận trọng về việc sử dụng hộ chiếu vắc xin để đi lại trong nước. Chính phủ không có kế hoạch sử dụng hộ chiếu vắc xin cho chiến dịch 'Đi du lịch' để kích cầu du lịch, ngay cả khi chương trình được nối lại.

EU đang có kế hoạch tung ra chứng chỉ vắc xin vào mùa hè. Du khách đến EU từ Nhật Bản có thể phải xuất trình giấy chứng nhận khi lên máy bay. Trung Quốc đã tung ra phiên bản hộ chiếu vắc xin của riêng mình trong tháng này, mặc dù họ vẫn yêu cầu khách du lịch đã tiêm vắc-xin phải kiểm dịch sau khi đến đại lục.

Quang Anh

Tags:

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h