Sau hơn 1 năm, Brunei ghi nhận ca tử vong do COVID-19 đầu tiên

Thứ tư, 25/08/2021 07:39 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 24/8, Brunei đã ghi nhận 2 ca tử vong do COVID-19, đây là những trường hợp tử vong đầu tiên tại nước này trong hơn 1 năm qua.

Sự kiện: COVID-19

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho một nhân viên y tế tại Bandar Seri Begawan, Brunei. Ảnh: THX

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho một nhân viên y tế tại Bandar Seri Begawan, Brunei. Ảnh: THX

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính đến hết ngày 24/8, các nước Đông Nam Á ghi nhận thêm 81.436 ca mắc mới COVID-19 và 2.141 ca tử vong. Tổng số ca bệnh trong khu vực đã lên tới 9.487.112 trường hợp và 210.307 ca tử vong. Toàn khu vực cũng đã có 8.146.717 bệnh nhân bình phục.

Trong 24 giờ qua, khu vực Đông Nam Á có 7 quốc gia ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19 trong đó Indonesia chiếm nhiều nhất với 1.038 ca; Việt Nam đứng thứ hai với 348 ca; Thái Lan ghi nhận 226 ca tử vong; Malaysia có thêm 211 ca và Campuchia thêm 3 ca, Timor Leste 2 ca và Brunei 2 ca.

Với 20.837 ca nhiễm trong ngày 24/8, Malaysia đứng đầu khu vực về ca mắc mới, trong bối cảnh dịch tiếp tục lây lan nhanh tại nước này do biến thể Delta. Indonesia ghi nhận thêm 19.106 ca mắc mới, đứng thứ hai trong khối, với tổng ca bệnh đã vượt ngưỡng 4 triệu, bao gồm trên 19.000 ca tử vong. Thái Lan cùng ngày ghi nhận 17.165 ca nhiễm mới, nâng tổng cộng ca bệnh lên 1.083.951, bao gồm 9.788 ca tử vong.

Theo tờ Straits Times, ngày 24/8, Brunei đã ghi nhận 2 ca tử vong, đây là những trường hợp tử vong đầu tiên tại nước này trong hơn 1 năm qua. Nạn nhân là một cụ bà 85 tuổi và một người đàn ông 69 tuổi, đều là công dân Brunei, qua đời do nhiễm trùng phổi sau khi được đưa vào trung tâm cách ly trong tháng này.

Như vậy tổng ca tử vong do COVID-19 tại Brunei đến nay là 5 trường hợp. Lần cuối nước này ghi nhận ca tử vong là vào tháng 6 năm ngoái.

Trong khi đó, kể từ ngày 24/8, Indonesia đã thực hiện nới lỏng các hạn chế phòng dịch tại một loạt khu vực trên khắp đất nước, bao gồm cả thủ đô Jakarta.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết việc nới lỏng được thực hiện khi số ca nhiễm mới đã giảm 78% kể từ ngày 15/7, khi làn sóng dịch đang ở đỉnh điểm. Tỷ lệ sử dụng giường bệnh hiện đã giảm xuống còn 33%.

Ông Widodo cho biết, chính phủ nước này đặt mục tiêu tiêm trên 100 triệu liều vaccine COVID-19 cho người dân vào cuối tháng 8. Tới nay, đã có hơn 32 triệu người Indonesia, chiếm 15,2% dân số mục tiêu, đã được tiêm chủng đầy đủ.

Tại Thái Lan, tình hình lây lan dịch COVID-19 đang có dấu hiệu chậm lại, qua đó củng cố hy vọng rằng kế hoạch của Chính phủ Thái Lan mở cửa lại đất nước trước cuối năm nay có thể vẫn thực hiện được.

Ủy ban Quốc gia về Bệnh truyền nhiễm (NCDC) đã thông qua việc thay đổi chiến lược của Thái Lan sang "học cách sống chung với COVID-19". Dự kiến, NCDC sẽ đề nghị Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 (CCSA) cân nhắc mở cửa trở lại một số lĩnh vực của đất nước.

Theo Cục trưởng Cục Kiểm soát Dịch bệnh (DDC) Opas Karnkawinpong, trọng tâm trong tương lai, Thái Lan sẽ kiềm chế các ca nhiễm ở mức độ không vượt quá khả năng của hệ thống y tế công cộng, với các biện pháp chính là tiêm chủng cho các nhóm dễ bị tổn thương và truy vết nhanh hơn với giả định rằng tất cả mọi người đều có thể bị nhiễm bệnh. Ông Opas nêu rõ các biện pháp phong tỏa hiện nay sẽ hết hạn vào ngày 31/8 và chính phủ sẽ cân nhắc về việc liệu có mở cửa sau đó hay không.

Trong một diễn biến khác, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan cho biết hãng AstraZeneca sẽ cung cấp 61 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho Thái Lan trước cuối năm nay, nâng tổng số vaccine các loại mà nước này đã đặt mua lên 120 triệu liều. Số vaccine này đủ để tiêm phòng cho khoảng 60 triệu người.

Tại Campuchia , báo Khmer Times ngày 24/8 đưa tin trong 2 ngày tới, nước này sẽ hoàn thành mục tiêu đầu tiên là tiêm phòng COVID-19 cho 10 triệu người.

Kể từ khi triển khai chiến dịch tiêm phòng từ ngày 10/2 đến ngày 23/8, Campuchia đã tiêm vaccine cho 9.851.896 người dân trong nước và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại nước này (bao gồm cả thanh thiếu niên trong độ tuổi 12-17), trong đó 7.967.118 người đã tiêm đủ liều.

Ngày 23/8, Campuchia đã tiếp nhận thêm 500.000 liều vaccine của Sinopharm. Nước này đã nhận tổng cộng khoảng 24 triệu liều vaccine, trong đó 21,7 triệu liều qua hợp đồng mua bán và 3,2 triệu liều được tặng.

Về tình hình dịch, Bộ Y tế Campuchia ngày 24/8 xác nhận trong 24 giờ qua có 466 ca COVID-19 mới, gồm 94 ca nhập cảnh và 372 ca lây nhiễm cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay tại Campuchia đã vượt mốc 90.000 ca, song số ca nhiễm mới vẫn ở mức dưới 500 ca/ngày. Cũng trong 24 giờ qua, Campuchia đã có thêm 13 ca tử vong, nâng tổng số lên 1.821 ca.

Thế Vũ

Bình Luận

Tin khác

Hóc dị vật cuống trái xoài khiến một trẻ nguy kịch

Hóc dị vật cuống trái xoài khiến một trẻ nguy kịch

(CLO) Dị vật cuống trái xoài đã được các bác sĩ lấy ra khỏi đường thở của bé trai 8 tháng tuổi, hiện tình trạng sức khỏe bé tạm ổn, đang điều trị và theo dõi thêm.

Sức khỏe
Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

(CLO) Các ca mắc ho gà trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đều xuất hiện ở trẻ dưới 2 tháng tuổi, độ tuổi chưa đến lịch được tiêm vắc xin phòng bệnh ho gà.

Sức khỏe
Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe