Tàu du lịch Diamond Princess

Sau Mỹ, đến lượt Canada sơ tán công dân, thêm 70 ca nhiễm mới được phát hiện

Chủ nhật, 16/02/2020 16:19 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tình hình trên con tàu Diamond Princess đang diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường khi mới đây Nhật Bản tiếp tục phát hiện thêm 70 người nhiễm COVID-19, nâng tổng số người bị nhiễm trên con tàu này lên 355.

Nhiều trường hợp lây nhiễm Covid-19 ở Nhật Bản đang được cách ly trên du thuyền Diamond Princess. Ảnh: Reuters

Nhiều trường hợp lây nhiễm Covid-19 ở Nhật Bản đang được cách ly trên du thuyền Diamond Princess. Ảnh: Reuters

Hôm qua, Bộ Y Tế Nhật Bản thông tin có thêm 67 ca nhiễm COVID-19. Hôm nay, Bộ Y Tế Nhật Bản tiếp tục công bố có có thêm 70 người nhiễm COVID-19. Ngắn ngủi chỉ trong hai ngày, trên con tàu du lịch Diamond Princess đang bị cách ly ngoài khơi thành phố Yokohama, phía nam thủ đô Tokyo từ ngày 3/2, đã phát hiện 137 ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm COVID-19 trên tàu tính đến nay là 355 người. Số ca nhiễm liên tục tăng bất chấp những biện pháp cách ly hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã điều máy bay tới Nhật Bản để sơ tán khoảng 380 công dân Mỹ khỏi tàu Diamond Princess vào hôm qua, ngày 15/2. Các quốc gia có hành khách trên tàu cũng đang hành động tương tự.

Chính phủ Canada mới đây tuyên bố đã điều máy bay tới Nhật Bản để đưa công dân của nước này trên tàu du lịch Diamond Princess trở về. Canada thông báo, những hành khách là công dân Canada có triệu chứng nhiễm Covid-19 sẽ không được phép lên chuyến bay này. Thay vào đó, họ sẽ được chuyển đến trung tâm chăm sóc sức khỏe tại Nhật Bản để được theo dõi tình hình. Tuyên bố cũng cho biết, các hành khách Canada sẽ phải trải qua 14 ngày cách ly sau khi về nước.

Hình ảnh con tàu từ trên cao. Ảnh: NHK

Hình ảnh con tàu từ trên cao. Ảnh: NHK

Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) cũng thông báo đang thu xếp một máy bay để đưa những hành khách người Hong Kong trên du thuyền Diamond Princess dân trở về. Những hành khách này khi về đến Hong Kong sẽ được cách ly trong 14 ngày tại trung tâm cách ly.

Nhật Bản thông báo sẽ hợp tác với mọi quốc gia và vùng lãnh thổ muốn đưa người sơ tán khỏi tàu Diamond Princess. 

Trước đó, ngày 14/2, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cùng nhà mạng SoftBank đã phát gần 2.000 iPhone cho mọi người trên tàu, đảm bảo mỗi cabin hành khách và thủy thủ đều có 1 iPhone. Những chiếc iPhone này được cài sẵn ứng dụng của Line, cho phép mọi người yêu cầu điều trị, sắp xếp tư vấn tâm lý và khám bệnh với bác sỹ, nhận thông tin từ nhân viên y tế.

Mỹ Anh (theo AFP)

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h