Saudi Arabia lên kế hoạch xây dựng trang trại gió lớn nhất thế giới ở Uzbekistan

Thứ tư, 24/08/2022 14:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau chuyến công du tới Saudi Arabia, Tổng thống Uzbekistan đã mang về khoản đầu tư trị giá 14 tỷ USD cho dự án xây dựng trạng trại gió lớn nhất toàn cầu.

Trong số 14 tỷ USD,12 tỷ USD được trích để giải quyết tình trạng thiếu năng lượng tại quốc gia này. Các thỏa thuận song phương bao gồm cam kết cho tập đoàn ACWA Power của Saudi Arabia xây dựng một trang trại điện gió 1,5 GW ở Karakalpakstan, Uzbekistan.

Bộ Năng lượng của Uzbekistan cho biết đây sẽ là công trình mang tầm cỡ thế giới và sẽ có khả năng cung cấp năng lượng cho 1,65 triệu ngôi nhà. ACWA Power đã bắt đầu xây dựng hai trang trại gió nhỏ hơn ở vùng Bukhara. Đây là một tin đáng mừng cho những người Uzbekistan vẫn đang sống lay lắt dưới những ngôi nhà thiếu ánh đèn điện.

saudi arabia len ke hoach xay dung trang trai gio lon nhat the gioi o uzbekistan hinh 1

Saudi Arabia và Uzbekistan sẽ cùng xây dựng dự án năng lượng gió lớn nhất thế giới tại Uzbekistan. Ảnh: OilPrice.

Với nhiệt độ mùa hè tăng cao và hạn hán gây căng thẳng cho các mạng lưới thủy điện của Trung Á, Uzbekistan đã bắt đầu bị thiếu điện trong những tháng nóng nhất ngoài mùa mất điện truyền thống là mùa đông.

Trong khi đó, Nga cũng có kế hoạch xây dựng một nhà máy điện hạt nhân tại Uzbekistan, tuy nhiên với tình hình phải hứng chịu các lệnh trừng phạt từ Mỹ và phương Tây, điều này thực sự là điều chưa chắc chắn. Nhà phân tích Kamoliddin Rabbimov đề xuất trên trang Facebook của mình, nếu Saudi Arabia thực hiện tốt mục tiêu lần này, Uzbekistan có thể không cần nhà máy của Nga nữa.

Một tín hiệu đáng mừng khác, tập đoàn năng lượng ACWA (Saudi Arabia) cũng đồng ý nghiên cứu các dự án tương lai của khí hydro xanh ở Uzbekistan.

Theo hãng tin OilPrice, quốc gia Saudi Arabia không thể bỏ qua các dự án phát triển nhiên liệu hóa thạch. Một văn bản thứ ba được ký kết giữa hai Bộ Năng lượng Saudi Arabia – Uzbekistan dự kiến đầu tư vào ngành công nghiệp khí đốt tự nhiên của Uzbekistan. Được biết, Uzbekistan là một trong những nhà sản xuất khí đốt lớn nhất thế giới, nhưng nhu cầu trong nước ngày càng tăng đã buộc nước này phải loại bỏ dần xuất khẩu.

Truyền thông Saudi Arabia cũng đưa tin rằng hai bên đã ký một thỏa thuận nhằm tăng cường dòng di cư lao động người Uzbekistan sang vương quốc này. Hàng triệu người Uzbekistan hiện đang làm việc tại Nga, nhưng do ảnh hưởng của xung đột, nhiều người đã phải mất việc, bỏ việc để tháo chạy về nước, vì vậy số lượng người lao động mất việc tăng dần.

Tại cuộc họp với những người đứng đầu khoảng 20 công ty lớn, ông Mirziyoyev đã bày tỏ ý định tư nhân hóa các doanh nghiệp - một nỗ lực nhằm khôi phục lại di sản của các chính sách ổn định mà cố Tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Uzbekistan Islam Karimov theo đuổi trong suốt 25 năm cầm quyền.

Đến năm 2025, chính phủ Uzbekistan hy vọng sẽ tư nhân hóa toàn bộ hoặc một phần trong số gần 3.000 doanh nghiệp nhà nước (SOEs) của Uzbekistan và các tài sản khác.

Nhiều doanh nghiệp nhỏ nhưng cũng được rao bán là các doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực chiến lược chủ chốt bao gồm năng lượng, sản xuất điện; khai khoáng và khoáng sản; giao thông vận tải. Các DNNN chiếm 55% nền kinh tế của Uzbekistan. Trong lĩnh vực ngân hàng, con số này tăng lên hơn 80%.

Tổng thống cũng thực hiện chuyến hành hương umrah tới Mecca. Trước chuyến đi, ông đã ký sắc lệnh bổ sung Saudi Arabia vào danh sách các quốc gia mà công dân có thể được miễn thị thực khi đến thăm Uzbekistan.

Lê Na (Theo OilPrice)

Bình Luận

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp