Shipper tại TP. HCM không thể giao hàng vì bị "giam" kết quả xét nghiệm

Thứ hai, 30/08/2021 17:07 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhiều shipper than thở về việc dù thực hiện xét nghiệm Covid-19 theo yêu cầu nhưng không được trả "giấy thông hành" để qua chốt kiểm dịch.

Không thể giao hàng vì bị "giam" kết quả xét nghiệm

Mới đây, Sở Công Thương TP. HCM cho biết thành phố sẽ miễn phí hoàn toàn chi phí xét nghiệm mỗi ngày cho lực lượng shipper tại hơn 414 trạm y tế lưu động chia theo từng quận, huyện.

Đại diện các ứng dụng giao hàng cho biết từ sáng sớm 30/8, nhiều shipper đã xếp hàng tại các điểm xét nghiệm Covid-19 trong thành phố để có thể đáp ứng điều kiện ra đường hoạt động, giao hàng tại "vùng đỏ".

"Tôi đợi hơn 1 tiếng mới được xét nghiệm, vậy mà khi hỏi nhân viên y tế thì họ không trả giấy kết quả xét nghiệm. Như vậy thì làm sao chúng tôi có giấy để trình cho chốt kiểm soát dịch để đi giao hàng", anh Ngô Minh Sang, một shipper công nghệ bức xúc. 

shipper tai tp hcm khong the giao hang vi bi giam ket qua xet nghiem hinh 1

Không có "giấy thông hành", các tài xế không thể giao hàng tại TP. HCM

Đại diện một hãng gọi xe công nghệ tại TP. HCM cũng xác nhận tình trạng trên. Điều này khiến các shipper dù xét nghiệm ra kết quả âm tính cũng không thể "thông chốt" vì không đủ giấy tờ. "Sở Công thương vẫn đang làm việc với Sở Y tế về vấn đề này", đại diện hãng xe nêu.

Trong khi đó, Grab cho biết đã tổng hợp danh sách các tài xế đủ điều kiện, phân bổ và gửi về các cơ quan chức năng liên quan để triển khai việc xét nghiệm nhanh hằng ngày hoặc 2 ngày/lần.

"Chúng tôi sẽ sớm thông tin đến đối tác tài xế đủ điều kiện. Dự kiến, việc xét nghiệm này sẽ bắt đầu từ sáng mai (31/8) và duy trì đến khi có thông báo mới từ cơ quan chức năng", đại diện Grab thông tin.

Đồng thời, hãng gọi xe công nghệ này cũng cho hay từ 31/8 sẽ khôi phục lại dịch vụ GrabMart và GrabExpress tại TP. Thủ Đức và 7 quận, huyện trong "vùng đỏ", bên cạnh tiếp tục duy trì dịch vụ tại 14 quận, huyện thuộc "vùng xanh".

shipper tai tp hcm khong the giao hang vi bi giam ket qua xet nghiem hinh 2

Shipper hoạt động ở "vùng đỏ" phải đảm bảo đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine và được test nhanh từ 5-6h hàng ngày.

Ứng dụng gọi xe Be cũng sẽ khôi phục lại dịch vụ tại TP. Thủ Đức và 7 quận, huyện trong "vùng đỏ" từ ngày 31/8, đồng thời duy trì dịch vụ tại 14 quận, huyện thuộc "vùng xanh".

"Trong thời điểm TP. HCM áp dụng nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội, Be tiếp tục làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan để hỗ trợ tài xế đảm bảo tuân thủ các quy định dành cho shipper công nghệ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các tài xế Be hoạt động hiệu quả, đảm bảo phòng chống dịch bệnh", đại diện Be nêu.

Gojek hỗ trợ 4,15 tỷ đồng tiền mặt cho tài xế

Cũng trong hôm nay, Gojek ra mắt quỹ 4,15 tỷ đồng để hỗ trợ hàng chục nghìn đối tác tài xế tại Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Khoản hỗ trợ tiền mặt, tương đương với 3-7 ngày nhu yếu phẩm sẽ được chuyển trực tiếp vào ví điện tử của những đối tác tài xế có hoạt động trên nền tảng Gojek trước thời gian giãn cách xã hội ở cả TP. HCM và Hà Nội

Cụ thể, các tài xế trên 55 tuổi - những người có xu hướng gặp trở ngại về kinh tế hơn trong thời gian giãn cách - sẽ nhận được 400 nghìn đồng nếu ở Hà Nội, và 350 nghìn đồng nếu ở TP. HCM. Tất cả các đối tác tài xế đủ điều kiện khác sẽ nhận được từ 200 nghìn đến 350 nghìn đồng, tùy thuộc vào địa bàn và tình trạng kinh tế.

shipper tai tp hcm khong the giao hang vi bi giam ket qua xet nghiem hinh 3

Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của các shipper

Ông Phùng Tuấn Đức, Tổng Giám đốc Gojek Việt Nam, cho biết: “Sinh kế của các đối tác tài xế của chúng tôi phụ thuộc rất nhiều vào khả năng họ được lưu thông trên đường. Khi cả Hà Nội và TP. HCM đều đang thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt, đồng nghĩa với việc nhiều người sẽ phải chật vật hơn để đảm bảo cuộc sống hàng ngày. Hy vọng khoản hỗ trợ tiền mặt sẽ là món quà khích lệ tinh thần, giúp san sẻ phần nào những khó khăn của các đối tác và gia đình trong giai đoạn này".

Qua khảo sát ngẫu nhiên 22.000 tài xế của hãng, Gojek cho biết phần lớn tài xế đều có người phụ thuộc. Trong đó, 83% đang chịu trách nhiệm trang trải chi phí cho ít nhất hai người phụ thuộc và một phần ba (33,93%) giữ vai trò trụ cột duy nhất trong gia đình. 

UBND TP. HCM đã gửi các cơ quan liên quan về việc lưu thông trong thời gian thành phố thực hiện siết chặt giãn cách xã hội.

Cụ thể, đối với 8 quận, huyện vùng đỏ (TP. Thủ Đức, quận 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn), shipper được lưu thông trong thời gian giãn cách, nhưng phải đảm bảo đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine và được test nhanh (mẫu gộp 3) từ 5-6h hàng ngày.

Tại 14 quận, huyện còn lại, shipper đang hoạt động cũng phải được xét nghiệm 2 ngày một lần theo mẫu gộp 3 người do lực lượng quân y ở các trạm y tế lưu động của 312 phường, xã thực hiện.

Lực lượng shipper sẽ được cơ quan chức năng kiểm tra thường xuyên theo hình thức tra cứu trực tuyến, đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch. Các shipper này chỉ hoạt động trong phạm vi một quận, huyện và TP. Thủ Đức.

Kỳ Hoa

Bình Luận

Tin khác

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

(CLO) Kéo dài tới 5 ngày nên kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay được đánh giá là thời cơ vàng để kích cầu mua sắm. Để thu hút khách, nhiều nhà bán lẻ rầm rộ đưa ra các chương trình khuyến mãi, tri ân người tiêu dùng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp