Siêu tàu cập cảng Trung Quốc để xả dầu thô Nga

Thứ bảy, 16/03/2024 13:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Siêu tàu Nellis đã cập bến cảng Dongjiakou (Trung Quốc) ở phía đông tỉnh Sơn Đông hôm thứ Năm (14/3) để dỡ hàng, tiếp tục giải quyết lượng dầu thô Sokol tồn đọng của Nga được lưu trữ trên tàu, dữ liệu vận chuyển của LSEG cho thấy hôm 15/3.

Đây là tàu chở dầu thứ ba bị Mỹ trừng phạt cập cảng Trung Quốc trong tháng này, trong thời gian tạm thời được miễn trừ các biện pháp của Mỹ liên quan đến cuộc chiến Ukraine.

Các quan chức tại cảng Thanh Đảo, nơi quản lý nhà ga (Dongjiakou), tạm dịch: Đông Gia Khẩu, từ chối bình luận khi được Reuters liên hệ.

sieu tau cap cang trung quoc de xa dau tho nga hinh 1

Ảnh minh họa: Oilprice

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ vào ngày 18/1 đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với công ty vận chuyển Hennesea Shipping có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vì vi phạm giới hạn giá 60 USD/thùng đối với xuất khẩu dầu thô của Nga.

OFAC đã chỉ định một số tàu chở dầu bao gồm Nellis là tài sản mà Hennesea Shipping có lợi ích. Nhưng họ cũng cấp giấy phép chung cho phép dỡ dầu thô hoặc các hàng hóa khác từ các tàu của Hennesea cho đến ngày 17 tháng 4.

Hennesea không thể đưa ra bình luận ngay lập tức.

Vào tháng 12/2022, G7 đã áp đặt mức trần giá đối với dầu thô của Nga, nhằm mục đích giảm doanh thu của quốc gia này dành cho cuộc chiến ở Ukraine bằng cách chỉ cho phép bảo hiểm do phương Tây cung cấp và các dịch vụ khác đối với những hàng hóa có giá dưới 60 USD một thùng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi các lệnh trừng phạt là sự "trả thù phi lý" của một phương Tây "hung hãn".

Dữ liệu của Kpler cho thấy tàu chở dầu Nellis đang lưu trữ khoảng 1,4 triệu thùng dầu thô Sokol được chuyển từ các tàu chở dầu khác của Nga từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12.

Trung Quốc đã trở thành quốc gia tiêu thụ dầu thô Sokol ngọt nhẹ hàng đầu sau khi xuất khẩu sang Ấn Độ giảm do các vấn đề thanh toán và vận chuyển do lệnh trừng phạt.

Đầu tháng này, các tàu chở dầu Liteyny Prospect và Krymsk bị Mỹ trừng phạt cũng đã ghé các cảng Trung Quốc để xả dầu thô Sokol trong thời gian miễn trừ 45 ngày.

Dầu Sokol là loại dầu nhẹ, có hàm lượng lưu huỳnh thấp được xuất khẩu từ cảng De Kastri trên đảo Sakhalin (Nga) thuộc dự án Sakhalin-1 LLC, do công ty dầu mỏ khổng lồ Rosneft kiểm soát.

Bắc Kinh cho biết họ phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương và hoạt động thương mại bình thường của Trung Quốc xứng đáng được tôn trọng và bảo vệ.

Điệp Nguyễn (Theo Hellenshippingnews)

Bình Luận

Tin khác

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

(NB&CL) Đó là lời khẳng định của Tổng Giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Lê Hồng Hà trong buổi trò chuyện với PV Báo Nhà báo & Công luận. Theo Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, trước những khó khăn, thách thức, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giữ vững và duy trì sản xuất kinh doanh, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và hướng tới phục hồi, phát triển.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

(CLO) Ngày 26/04, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã NAB) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều kết quả tăng trưởng tích cực, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng, tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp