Siêu tàu du lịch Đức mắc kẹt ở Bồ Đào Nha vì Covid-19

Thứ hai, 03/01/2022 17:07 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một con tàu với hàng nghìn khách du lịch Đức đã bị mắc kẹt tại cảng Lisbon, Bồ Đào Nha sau khi các thủy thủ đoàn và một số hành khách nhiễm Covid-19.

Chiếc AIDAnova, với 2.844 hành khách và 1.353 thuỷ thủ đoàn đã cập cảng Lisbon vào ngày 29/12 trong khi trên đường đến đảo Madeira để ăn mừng Giao thừa, nhưng không thể tiếp tục hành trình sau khi 52 trường hợp Covid-19 được phát hiện trong thuỷ thủ đoàn, dù tất cả đều đã được tiêm phòng đầy đủ.

sieu tau du lich duc mac ket o bo dao nha vi covid 19 hinh 1

Tàu AIDAnova. Ảnh: AP

Bài liên quan

Tàu đã được phép rời cảng và đi đến đảo Lanzarote của Tây Ban Nha vào Chủ nhật, nhưng 12 người khác đã có kết quả dương tính, bao gồm 4 hành khách, thuyền trưởng của cảng Diogo Vieira Branco nói với đài TSF.

Ông cho biết: “Quy trình của công ty đã được thực hiện ngay lập tức, khi những người bị nhiễm bệnh, không có triệu chứng hoặc có biểu hiện nhẹ, lập tức bị cách ly trên tàu ... và công ty quyết định kết thúc hành trình và cho hành khách xuống tàu", ông nói.

Ông nói thêm, các hành khách sẽ được vận chuyển về nhà bằng đường hàng không mà không nói rõ khi nào.

Công ty AIDA Cruises, một công ty con của Carnival Corp, đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Cảnh quay cho thấy các hành khách vẫn tận hưởng ánh nắng buổi chiều trên boong với đồ uống của họ, và truyền thông địa phương cho biết việc xuống tàu sẽ bắt đầu vào hôm nay.

Những thuỷ thủ đoàn có kết quả xét nghiệm dương tính từ thứ Tư đến thứ Sáu đã được chuyển đến các khách sạn ở Lisbon và bị cách ly ở đó.

Hôm thứ Năm, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã khuyến cáo mọi người tránh đi du lịch trên các tàu du lịch bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. 

Động thái này giáng một đòn khác vào ngành công nghiệp du lịch đường biển vốn mới chỉ quay trở lại vào tháng 6 sau thời gian dài tạm dừng.

Trung Kiên

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h