Siêu thị đẩy mạnh khuyến mãi, giảm giá mạnh dịp 30/4 và 1/5 để "hút" khách

Thứ năm, 30/04/2020 14:23 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cao điểm mua sắm dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, hàng loạt hệ thống siêu thị lớn trên cả nước dồn mọi nguồn lực vào chương trình khuyến mãi và thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch quyết liệt để người tiêu dùng yên tâm mua sắm.

Để đáp ứng nhu cầu mua sắm trong dịp lễ, các siêu thị đã tăng lượng hàng dự trữ trong toàn hệ thống lên đến 40% so với ngày thường. Ảnh minh họa.

Để đáp ứng nhu cầu mua sắm trong dịp lễ, các siêu thị đã tăng lượng hàng dự trữ trong toàn hệ thống lên đến 40% so với ngày thường. Ảnh minh họa.

Hệ thống siêu thị Vincom cho biết, đang thực hiện hàng loạt ưu đãi hấp dẫn lên đến 50% trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay. Theo đó, chương trình “siêu sale” của Vincom sẽ kéo trong 4 ngày vàng từ 30/4 đến hết ngày 3/5/2020.

Chương trình có sự hưởng ứng tham gia của các thương hiệu trong nước và quốc tế như: Tommy Hilfiger, H&M, Mango, GAP, Banana Republic, Superdry, Lacoste, Canifa, Boo, Belluni…

Còn theo nhà bán lẻ Saigon Co.op, từ nay đến hết ngày 6/5 sẽ giảm giá từ 15 - 50% cho tổng cộng hơn 3.400 mặt hàng. Không những áp dụng giảm giá mạnh cho các mặt hàng thực phẩm như đường, sữa, gạo, thịt, rau củ quả, dầu ăn, mì gói.

Hiện dù hết giãn cách, siêu thị vẫn khuyến khích khách hàng tiếp tục chọn hình thức mua sắm qua điện thoại, giao hàng tận nhà để đảm bảo yếu tố an toàn, giữ vững các biện pháp giãn cách xã hội.

Tại hệ thống siêu thị Co.opmart, đại siêu thị Co.opXtra (trực thuộc Liên hiệp HTX Thương mại TP. HCM - Saigon Co.op), ngoài thích ứng nhanh với những thay đổi trong thói quen mua sắm mới của người dân như bán hàng qua điện thoại, giao hàng tận nhà, nơi này cũng tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch tại điểm bán trong những ngày tới.

Bản thân Saigon Co.op chuẩn bị tung ứng dụng mua sắm online, tích hợp trên ứng dụng scan&go đã có sẵn. Song song đó là đẩy mạnh tiếp cận nhóm khách hàng online qua việc liên kết với các nền tảng giao nhận, thanh toán trực tuyến như là Grab, Momo..

Bên cạnh các chương trình khuyến mãi trên, các nhà bán lẻ cho biết, tiếp tục duy trì các hoạt động vệ sinh các bề mặt tiếp xúc công cộng bằng dung dịch khử trùng 2 tiếng/lần trong suốt thời gian hoạt động. Tất cả khách hàng và nhân viên đều được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay khử khuẩn trước khi vào siêu thị, trung tâm thương mại để mua sắm.

Đặc biệt, tại các cửa siêu thị, trung tâm thương mại, khách hàng sẽ đứng tại vị trí được đánh dấu sẵn để đảm bảo khoảng cách an toàn, chờ kiểm tra nhiệt độ, sát khuẩn tay và được yêu cầu đeo khẩu trang theo quy định trước khi vào mua sắm.

Với việc thực hiện nghiêm ngặt bộ tiêu chí an toàn trong phòng chống dịch cùng những ưu đãi hấp dẫn, nhà bán lẻ hi vọng sẽ chia sẻ bớt áp lực chi tiêu với người tiêu dùng trong bối cảnh dịch bệnh, kinh tế khó khăn hiện nay.

Minh Châu

Tin khác

Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

(CLO) Ngày 26/04, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã NAB) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều kết quả tăng trưởng tích cực, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng, tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

(CLO) Kéo dài tới 5 ngày nên kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay được đánh giá là thời cơ vàng để kích cầu mua sắm. Để thu hút khách, nhiều nhà bán lẻ rầm rộ đưa ra các chương trình khuyến mãi, tri ân người tiêu dùng.

Thị trường - Doanh nghiệp