Singapore ghi nhận 3.000 ca nhiễm virus Corona mới trong 3 ngày

Thứ ba, 21/04/2020 08:34 AM - 0 Trả lời

(CLO) Singapore cho biết họ ghi nhận thêm hơn 3.000 ca nhiễm virus Corona mới trong vòng 3 ngày vừa qua, hầu hết ở những nguời lao động ngoại quốc sống tại các phòng trọ nhỏ hẹp.

Những người lao động nhập cư tại Singapore tại một cửa hàng tạp hoá. Ảnh: Guardian

Những người lao động nhập cư tại Singapore tại một cửa hàng tạp hoá. Ảnh: Guardian

Chỉ riêng hôm qua, Singapore đã ghi nhận 1.426 ca nhiễm mới, tập trung chủ yếu ở những người lao động ngoại quốc, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 8.014 người.

Singapore hiện là nước có số người nhiễm virus Corona cao nhất Đông Nam Á, tăng nhanh chỉ trong vài ngày trở lại đây. 

Những người thu nhập thấp, lực lượng lao động chủ yếu của Singapore, chiếm ít nhất 60% số ca nhiễm bệnh.

Ước tính có khoảng 200.000 người lao động từ Bangladesh, Ấn Độ và các nước châu Á khác sống tại các khu nhà trọ chật chội ở Singapore.

Số ca nhiễm bệnh đã tăng nhanh chóng khi những người lao động tại đây không thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội của chính phủ.

Trên thực tế, với việc 20 người sử dụng chung một phòng khiến điều này trở nên bất khả thi. Hầu hết những người ngoại quốc này làm việc trong ngành xây dựng, vận chuyển và bảo trì.

Hiện có khoảng một nửa trong số 43 khu trọ ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh. 18 trong số đó hiện đang bị chính phủ lập rào cách ly. Hàng nghìn người lao động đã được di dời tới các khu khác để hạn chế tụ tập đông người.

Chính phủ dự kiến số ca sẽ tiếp tục tăng cho tới khi tất cả người lao động tại các khu trọ này được xét nghiệm hết. Nước này hiện đang áp dụng biện pháp phong toả tới ngày 4/5, yêu cầu đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, đồng thời cũng phạt nặng những ai cố tình vi phạm.

Bộ trưởng Bộ đầu tư và phát triển của Singapore, Lawrence Wong nói rằng có tình trạng lây chéo giữa những khu xóm trọ với nhau. Những người lao động này có thể đã tiếp xúc và lây bệnh cho nhau trên các công trường, hay khi tụ tập vào mỗi chiều Chủ Nhật.

Hiện những công nhân làm việc trong công trường nhưng không sinh sống trong các khu trọ bị yêu cầu cách ly tại nhà tới ngày 4/5. Chính phủ cũng đang bị chỉ trích vì thực hiện xét nghiệm quá ít, chỉ 3.000 ca mỗi ngày, và sẽ mất rất nhiều thời gian để xác định và khoanh vùng các ổ dịch khác.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết sẽ mất thời gian để dập ổ dịch tại các khu trọ này. Tuy nhiên, đa phần ca nhiễm bệnh đều là nhẹ khi tất cả những người lao động đều là đàn ông trẻ tuổi và có sức khoẻ tốt.

Dù có số ca nhiễm cao, Singapore mới chỉ ghi nhận 11 ca tử vong.

Hoàng Việt (Theo TG)

Tin khác

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h
Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm thứ Năm (25/4) đã thị sát vụ thử nghiệm tên lửa phóng hàng loạt 240 mm do một đơn vị công nghiệp quốc phòng mới thành lập sản xuất, theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin vào thứ Sáu.

Thế giới 24h