Singapore sử dụng robot tuần tra việc người dân giãn cách xã hội

Thứ ba, 12/05/2020 07:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một robot không đầu (hình con chó) đã được sử dụng để tuần tra tại một công viên Singapore để khuyến khích người dân thực hiện nghiêm chỉnh giãn cách xã hội.

Sự kiện: robot

X

Con robot hai màu vàng, đen được trang bị camera sẽ "đi dạo" xung quanh công viên ở trung tâm thành phố và ước tính xem có bao nhiêu người đang tụ tập.

Nó cũng thường xuyên phát một bản ghi âm nhắc nhở bất cứ ai trong phạm vi của nó về những điều mà chính phủ Singapore yêu cầu người dân thực hiện.

"Hãy giữ cho Singapore khoẻ mạnh. Vì sự an toàn của bạn và cho những người xung quanh, vui lòng đứng cách nhau ít nhất một mét. Cảm ơn bạn.", một giọng nữ được ghi âm từ trước lặp đi lặp lại.

Con robot này được sản xuất bởi công ty nổi tiếng của Mỹ Boston Dynamics, được điều khiển từ xa và là một thử nghiệm của các cơ quan an ninh mạng Singapore.

Nếu thí nghiệm được coi là thành công trong việc thực thi sự xa cách xã hội, nó có thể được sử dụng lâu dài hơn trong các biện pháp chống Covid-19 của Singapore.

Tuy nhiên, sự hiện diện của chú chó robot này cũng gây ra tranh cãi nhất định. Trong một video được đăng lên bởi tờ The Straits Times, những người đi công viên đang thực hiện nghiêm túc giãn cách cảm thấy bối rối và sợ hãi khi con chó, biệt danh là Spot, chạy theo họ một đoạn khá dài.

Nhiều người đã dùng lại để chụp ảnh, quay phim lại những hành động tuần tra bất thường của Spot.

Glenn Greenwald, một nhà báo điều tra người Mỹ, đăng một video chia sẻ và mô tả nó là một trong những "điều kinh khủng nhất và ngu ngốc nhất mà tôi đã thấy".

Spot bị bắt gặp có nhiều hành vi tuần tra bất thường như đi theo một người khá lâu dù người đó chấp hành giãn cách đúng quy định. Ảnh: ManofMany

Spot bị bắt gặp có nhiều hành vi tuần tra bất thường như đi theo một người khá lâu dù người đó chấp hành giãn cách đúng quy định. Ảnh: ManofMany

Các nhà chức trách đã cam kết rằng camera trang bị trên con robot chỉ có thể đánh giá có bao nhiêu người trong công viên nói chung và sẽ không theo dõi hoặc nhận diện các cá nhân cụ thể.

Chú chó robot Spot tại Singapore là độc nhất vô nhị. Các nhà sản xuất của nó, Boston Dynamics, đã làm việc trên các robot bốn chân trong nhiều năm và năm ngoái đã tiết lộ Spot là mô hình mới nhất và linh hoạt nhất của họ.

Cùng với việc được điều khiển từ xa bởi con người, máy ảnh được tích hợp trong robot có thể tự di chuyển trong một số trường hợp. Công ty hy vọng nó có thể được các doanh nghiệp mua và sử dụng cho các nhiệm vụ khác nhau như kiểm tra toà nhà bị rò rỉ khí hoặc hoạt động trên các giàn khoan dầu.

Những nhà quản lý công viên ở Singapore cũng đã triển khai 30 máy bay không người lái để đếm xem có bao nhiêu người đang đến thăm công viên và một robot bốn bánh lớn có hình dạng như một chiếc xe để cảnh báo người dân địa phương không đi lang thang.

Quy tắc cách lý của Singapore là công dân chỉ có thể rời khỏi nhà của họ cho các công việc thiết yếu hoặc tập thể dục một mình và phải đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Đấy nước với dân số 5,7 triệu người này đã chứng kiến 21.000 trường hợp nhiễm Covid-19, đặc biệt là một lượng lớn công nhân nhập cư sống trong các ký túc xá chật chội.

Mai Bùi

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h