(CLO) Chính phủ Singapore đang gia tăng áp lực đối với những cư dân chưa tiêm vắc xin COVID-19, khi cho biết rằng mọi người sẽ chỉ được đi làm từ đầu năm tới trừ khi họ được tiêm chủng đầy đủ hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính.
Giống như nhiều nước châu Âu, Singapore đang chuyển sang thúc đẩy việc tiêm chủng tại nơi làm việc, một xu hướng có thể lan sang các nước châu Á khi tỷ lệ tiêm chủng tăng trong khu vực.
"Chỉ những nhân viên đã được tiêm phòng đầy đủ hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 270 ngày qua, mới có thể quay lại nơi làm việc", chính phủ cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Bảy (23/10), đồng thời cho biết thêm rằng những nhân viên chưa được tiêm chủng phải có kết quả xét nghiệm âm tính mới được vào văn phòng.
Việc bắt buộc tiêm vắc xin tại nơi làm việc trên thực tế được đưa ra khi Singapore phải vật lộn với tình trạng lây nhiễm COVID-19 tăng đột biến trong những tuần qua, mặc dù hơn 80% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ. Khoảng 3.000 ca nhiễm mới hàng ngày đã được báo cáo trong khoảng thời gian này, gây áp lực cho các dịch vụ y tế.
Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Gan Kim Yong, người đồng chủ trì lực lượng chống virus Corona của chính phủ cho biết: "Chúng tôi muốn tìm kiếm sự hỗ trợ của người sử dụng lao động trong việc khuyến khích nhân viên chưa tiêm phòng của họ đi tiêm phòng càng sớm càng tốt".
Ông lưu ý rằng khoảng 96% lực lượng lao động của đất nước đã được tiêm chủng đầy đủ.
Hiện tại, làm việc tại nhà vẫn là tùy chọn mặc định cho hầu hết các nhà tuyển dụng, vì các cụm lây nhiễm đã được phát hiện ở một số nơi làm việc.
Để đẩy nhanh quá trình tiêm chủng, Singapore cũng cho biết họ sẽ đưa vắc xin Sinovac của Trung Quốc vào chương trình tiêm chủng của mình, bổ sung vào các mũi tiêm từ Pfizer-BioNTech và Moderna.
Với mục tiêu "sống chung với COVID", Singapore đã yêu cầu người dân của mình phải được tiêm phòng đầy đủ để vào các trung tâm mua sắm và dùng bữa tại các nhà hàng.
Singapore hôm thứ Bảy (23/10) cũng thông báo một số nới lỏng kiểm soát biên giới khi tình hình COVID-19 ổn định ở Nam Á và các quốc gia Đông Nam Á lân cận.
Những người đi du lịch từ Ấn Độ, Bangladesh và một số quốc gia Nam Á khác sẽ được phép nhập cảnh vào Singapore từ thứ Tư (27/10), với thời gian cách ly 10 ngày khi đến nơi. Nam Á là nguồn lao động nhập cư lớn nhất cho các lĩnh vực sử dụng nhiều lao động ở Singapore như xây dựng và đóng tàu.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.
(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).
(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).