Slovakia trục xuất 3 nhân viên của Đại sứ quán Nga

Thứ sáu, 23/04/2021 06:12 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ba nhân viên của đại sứ quán Nga tại Bratislava cần phải rời Slovakia trong vòng một tuần do tình hình ở Cộng hòa Séc, Thủ tướng Slovakia Eduard Heger cho biết hôm thứ Năm (22/4).

slovakia1
Bài liên quan

Ông Heger nói với các phóng viên: “Theo tình hình địa chính trị hiện tại, cũng như với tình hình ở Cộng hòa Séc, ba nhân viên của Đại sứ quán Nga tại Bratislava phải rời khỏi lãnh thổ của Slovakia trong vòng 7 ngày”.

Moscow bày tỏ thất vọng với động thái của Bratislava, đồng thời nói thêm rằng phản ứng của họ sẽ không mất nhiều thời gian.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết: "Chúng tôi vô cùng thất vọng trước những hành động không thân thiện của Bratislava, vốn quyết định thể hiện sự đoàn kết giả tạo với Praha về một vụ kiện”.

Trước đó trong ngày, bà Zakharova nói rằng Moscow sẽ đáp lại quyết định của Praha trong việc giảm số lượng các nhà ngoại giao Nga và tin rằng Cộng hòa Séc đã chọn con đường phá vỡ quan hệ.

Bộ trưởng Ngoại giao Séc Jakub Kulganek trước đó nói rằng các nhà ngoại giao bị trục xuất khỏi Nga phải được trở lại vào trưa thứ Năm (22/4), nếu không số lượng nhân viên của Đại sứ quán Nga sẽ giảm tương đương với người Séc. Sau khi tối hậu thư hết hiệu lực, Kulganek thông báo rằng thành phần của đại sứ quán Nga tại Praha sẽ giảm xuống mức của cơ quan đại diện ngoại giao Séc tại Moscow vào cuối tháng 5.

Tuần trước, Praha đã trục xuất 18 nhà ngoại giao Nga do tuyên bố Nga có liên quan đến vụ nổ kho đạn năm 2014. Moscow phủ nhận tuyên bố của Cộng hòa Séc về sự tham gia của Nga trong vụ việc năm 2014 là vô căn cứ. Đáp lại, Nga tuyên bố 20 nhân viên của Đại sứ quán Séc là những người không được chào đón.

Căng thẳng ngoại giao giữa Nga và các nước Đông Âu trở lên căng thẳng thời gian gần đây trước những cáo buộc liên quan đến các hoạt động tình báo và gián điệp.

Hàng loạt các vụ trục xuất nhân viên ngoại giao của Nga với các bên được thực hiện khiến tình hình phức tạp, nhất là trong bối cảnh Mỹ và Liên minh châu Âu liên tiếp chỉ trích và cáo buộc Nga đe dọa tấn công Ukraine sau khi tăng cường lực lượng gần biên giới nước này.

Nga phủ nhận các cáo buộc và trong thông điệp liên bang ngày 21/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo với những quốc gia cố tình gây hấn, muốn phá vỡ các mối quan hệ, thì nước Nga sẽ sẵn sàng đáp trả bằng cách bất đối xứng.

Chấn Phong

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h