Số ca mắc COVID-19 mới trên toàn cầu tăng trở lại trong vòng 7 tuần, WHO cảnh báo các nước không chủ quan

Thứ ba, 02/03/2021 08:48 AM - 0 Trả lời

(CLO) WHO cảnh báo các nước không được chủ quan vì số ca nhiễm COVID-19 đã tăng trở lại sau một thời gian tạm lắng xuống.

Số ca mắc COVID-19 mới trên toàn cầu tăng trở lại trong vòng 7 tuần. Ảnh minh họa

Số ca mắc COVID-19 mới trên toàn cầu tăng trở lại trong vòng 7 tuần. Ảnh minh họa

Theo Reuters, trong cuộc họp báo ngày 1/3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, số ca mắc COVID-19 mới trên toàn cầu trong tuần trước lần đầu tiên tăng trở lại trong vòng 7 tuần.

Bà Maria Van Kerkhove, Trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về COVID-19, phát biểu trong họp báo cho biết: “Chúng ta cần phải có một cảnh báo nghiêm khắc cho tất cả rằng: Virus này sẽ bùng phát trở lại nếu chúng ta cho phép nó. Và chúng ta không thể để điều đó xảy ra".

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, sự gia tăng các ca lây nhiễm là "đáng thất vọng nhưng không đáng ngạc nhiên" và kêu gọi các nước không nới lỏng các biện pháp chống dịch.

Còn quá sớm để các quốc gia phó mặc cho các chương trình tiêm chủng và từ bỏ các biện pháp khác, ông nói.

Tổng Giám đốc Tedros cho biết: “Thật đáng tiếc khi một số quốc gia tiếp tục ưu tiên tiêm chủng cho những người trẻ khỏe mạnh hơn, có ít có nguy cơ mắc bệnh hơn trong dân số của họ, trước cả các nhân viên y tế và người lớn tuổi ở những quốc gia khác”.

Theo Tiến sĩ Mike Ryan, chuyên gia khẩn cấp hàng đầu của WHO, cuộc chiến toàn cầu chống lại virus SARS-CoV-2 hiện đang ở trạng thái tốt hơn so với 10 tuần trước, trước khi bắt đầu triển khai vaccine. Nhưng còn quá sớm để nói rằng virus đang trong tầm kiểm soát.

"Vấn đề là chúng ta đang kiểm soát virus và virus đang kiểm soát chúng ta. Và ngay bây giờ virus đang được kiểm soát rất nhiều", ông Ryan cho hay.

Minh Châu

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h