Số ca nhiễm virus Corona tại Mỹ tăng chóng mặt, vượt mức 4 triệu ca

Thứ sáu, 24/07/2020 06:53 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tại nước Mỹ, phải mất 98 ngày để đạt 1 triệu ca nhiễm, nhưng chỉ trong có 16 ngày gần đây, nước này đã để tăng từ 3 triệu lên 4 triệu ca nhiễm Covid-19.

Một nhân viên chăm sóc sức khỏe làm khô găng tay của cô sau khi vệ sinh thiết bị tại khu thử nghiệm Covid-19 ở Miami Beach, Florida. Ảnh: AP

Một nhân viên chăm sóc sức khỏe làm khô găng tay của cô sau khi vệ sinh thiết bị tại khu thử nghiệm Covid-19 ở Miami Beach, Florida. Ảnh: AP

Tổng số ca Covid-19 được báo cáo tại Hoa Kỳ đã vượt qua 4 triệu vào thứ Năm, phản ánh sự gia tăng nhanh chóng số ca nhiễm mới được phát hiện ở nước này kể từ khi ca bệnh đầu tiên được ghi nhận vào ngày 21/1, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins cho thấy.

Mỹ mất 98 ngày để đạt 1 triệu trường hợp, nhưng chỉ cần 16 ngày để đi từ 3 triệu đến 4 triệu. Số trường hợp nhiễm mới của Hoa Kỳ hiện đang tăng hơn 2.600 ca mỗi giờ, tỷ lệ cao nhất trên thế giới.

Khi đại dịch lan rộng khắp cả nước, trung tâm của dịch đã chuyển từ New York sang phía Nam và phía Tây. Các quan chức liên bang, tiểu bang và địa phương đã xung đột về cách chống lại nó, bao gồm cả cách thức và thời điểm để giảm bớt các hạn chế kinh tế và xã hội nhằm kiềm chế tỷ lệ lây nhiễm.

Có nên ra lệnh bắt buộc phải đeo khẩu trang hay không, một việc rất phổ biến ở phần còn lại của thế giới và được các chuyên gia y tế của chính phủ liên bang khuyên dùng, lại trở thành một vấn đề chính trị được mang ra để đấu tranh cho cuộc bầu cử sắp tới.

Tổng thống Donald Trump, người đang phải đối mặt với số phiếu thăm dò giảm do cách xử lý khủng hoảng chưa hiệu quả, từ lâu đã chống lại việc đeo khẩu trang nhưng trong tuần này đã khuyến khích người Mỹ làm như vậy.

Thị trưởng Miami, ông Francis Suarez hôm thứ Năm cho biết ông tin rằng thành phố của mình nhờ áp dụng quy tắc nghiêm ngặt đối với việc đeo khẩu trang nên đang tạo ra sự khác biệt khi cải thiện số ca nhiễm mới tại đó.

Mỹ đang băn khoăn việc các trường có nên bắt đầu mở cửa hoàn toàn vào tháng 8 hay không dù lo ngại rằng làm như vậy có thể gây ra lây nhiễm tăng đột biến.

Trump đã đe dọa sẽ rút tiền tài trợ của liên bang nếu các trường học không mở cửa trở lại, nhưng trong cuộc họp báo vào thứ Tư vừa qua, ông lại nói rằng quyết định cuối cùng sẽ thuộc về các thống đốc bang.

Florida đã báo cáo sự gia tăng kỷ lục số ca tử vong vì Covid-19 trong một ngày vào thứ Năm với 173 người thiệt mạng, theo cơ quan y tế tiểu bang.

Vân Trần

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h