Số ca sốt xuất huyết gia tăng, gần với ngưỡng dịch

Thứ hai, 21/09/2020 11:49 AM - 0 Trả lời

(CLO) Từ đầu năm đến nay đã có hơn 70.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Riêng 3 tuần gần đây số ca mắc có xu hướng tăng và gần với ngưỡng cảnh báo dịch.

Số ca sốt xuất huyết gia tăng mạnh trong 3 tuần gần đây

Số ca sốt xuất huyết gia tăng mạnh trong 3 tuần gần đây

TS Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cho biết thông tin này tại Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng năm 2020 của Bộ Y tế, sáng 21/9.

Theo TS Đặng Quang Tấn, nhiều quốc gia trong khu vực và thế giới ghi nhận số mắc và tử vong cao do sốt xuất huyết.

Tại nước ta, từ đầu năm đến nay ghi nhận hơn 70.000 trường hợp, đặc biệt, 3 tuần gần đây số ca mắc có xu hướng tăng và gần với ngưỡng cảnh báo dịch, tập trung chủ yếu ở một số tỉnh miền Trung, miền Nam (như Bến Tre, Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa, TP HCM và Hà Nội… Các ca bệnh chủ yếu trên 15 tuổi, tuýp D1, D2 vẫn chiếm chủ yếu, khoảng 90%.

PGS.TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP HCM cũng lưu ý cứ 5-10 năm lại có một đỉnh dịch. Việt Nam là vùng lưu hành của bệnh nên nên cần kiên quyết các biện pháp phòng chống. Sốt xuất huyết là bệnh theo mùa nên từ nay đến tháng 12 số mắc dự báo sẽ tăng.

Với dịch bạch hầu, từ đầu năm đến nay cả nước có 198 ca mắc, tập trung chủ yếu khu vực Tây Nguyên, miền Trung, miền Bắc chưa xuất hiện ca bệnh nào. Hiện ghi nhận cả ca bệnh ở người trên 65 tuổi, trẻ em dưới 1 tuổi.

PGS.TS Trần Như Dương, Viện trưởng Viện Pasteur TP HCM lưu ý tỷ lệ tử vong do bệnh là 5-10% kể cả điều trị tốt. Đặc biệt, người lành mang trùng góp phần duy trì nguồn truyền nhiễm trong cộng đồng. Họ có thể mang trùng vài ngày đến 3-4 tuần, một số kéo dài đến 6 tháng. Điều này rất nguy hiểm, khó kiểm soát. Điều đó lý giải vì sao bỗng dưng xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng mà không có F0, đó chính là người lành mang trùng ở trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, về vấn đề tiêm chủng các địa phương cần lưu ý, trẻ dưới 4 tuổi được phép tiêm thành phần bạch hầu nguyên liều, trên 4 tuổi và người lớn phải tiêm thành phần bạch hầu giảm liều nếu không gây phản ứng co giật, sốt cao có thể nguy hiểm đến tính mạng.

T.Toàn

Tin khác

Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

(CLO) Các ca mắc ho gà trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đều xuất hiện ở trẻ dưới 2 tháng tuổi, độ tuổi chưa đến lịch được tiêm vắc xin phòng bệnh ho gà.

Sức khỏe
Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe