(CLO) Số ca tử vong tại Pháp đã tăng 1.000 người trong hôm qua, lên con số 13.119 người chết, nhưng có hy vọng cho thấy đỉnh dịch tại nước này đã qua.
Số ca nhiễm và nghi nhiễm tại nước này đã tăng thêm hơn 7.000 người, lên tổng số 124.869 ca. Bộ Y tế nước này không đưa ra thông tin cụ thể về số lượng ca nhiễm virus Corona tại bệnh viện và tại các viện dưỡng lão.
Bộ Y tế cũng cho biết nước này hiện có 7.004 người đang được điều trị trong các phòng chăm sóc đặc biệt, giảm 62 người. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp con số này giảm.
"Chúng ta có vẻ như đã đạt tới đỉnh dịch", giám đốc y tế Jerome Salomon cho hay. Cuộc họp báo hôm qua đã được tổ chức trực tuyến.
Tuy nhiên, số ca tử vong tại nước này đã tăng trở lại, với 554 ca tại bệnh viện và 433 ca tại các viện dưỡng lão. Hiện số ca tử vong tại các viện dưỡng lão đã đạt mức 4.599, chiếm 30% tổng số ca tại Pháp.
Pháp là nước có thống kê khác biệt nhất so với các nước còn lại, khi công bố cả số ca nhiễm lẫn số ca nghi nhiễm, đồng thời phân biệt rõ số ca mắc tại bệnh viện và tại các viện dưỡng lão.
Hiện Pháp có số ca nhiễm cao thứ 4 trên thế giới, sau Mỹ, Italy và Tây Ban Nha.
Nước này cũng không thực hiện xét nghiệm trên toàn bộ người tại các viện dưỡng lão. Họ chỉ xét nghiệm 3 mẫu nghi nhiễm đầu tiên và nếu có trường hợp dương tính, những người có dấu hiệu của bệnh sau đó đều được coi như đã nhiễm bệnh.
Hãy ấn vào đây theo dõi những tin tức quốc tế mới nhất.
(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).
(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.
(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.
(CLO) Ngày 28/4, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đã đồng ý lắng nghe những quan ngại và suy nghĩ của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Rafah ở Gaza.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.