Lâm Đồng:

Sở Y tế yêu cầu làm rõ vụ thai phụ tử vong sau khi mổ ở Bệnh viện Hoàn Mỹ

Thứ hai, 18/01/2021 21:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sở Y tế Lâm Đồng đang giao Phòng Nghiệp vụ y làm rõ nguyên nhân tai biến dẫn đến tử vong của sản phụ sau khi sinh mổ tại Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt.

Ngày 18/1, thông tin từ bác sĩ Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng cho biết, đang giao Phòng Nghiệp vụ y làm rõ nguyên nhân tử vong sản phụ V.T.G (32 tuổi, ngụ TT. Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) sau khi sinh mổ tại Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt (Lâm Đồng).

Trước đó, gia đình sản phụ V.T.G có đơn gửi đến cơ quan chức năng tố cáo kíp trực của Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt tắc trách dẫn đến sản phụ G. bị tai biến, tử vong khi sinh mổ 1 tuần.

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt. Ảnh: doisongvietnam.vn

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt. Ảnh: doisongvietnam.vn

Chiều 18/1, bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt cho biết, sản phụ G. nhập viện sáng 7/1 để sinh con lần 2.

Lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày (7/1), sản phụ vỡ ối sớm; đến 18 giờ 40 phút có biểu hiện suy thai, hồi sức tim thai không hồi phục. Bệnh viện đã chuyển mổ cấp cứu lấy thai vì suy thai cấp. Lúc 19 giờ 45 phút, bé trai nặng hơn 2,8 kg đã được an toàn.

Đến 20 giờ 30 phút (7/1), sản phụ bị băng huyết, mất máu nhiều, choáng, sức khỏe yếu, sau đó hôn mê sâu, phải thở máy, mạch, huyết áp không đo được, phải bơm máu trực tiếp vào người sản phụ.

Cũng theo bác sĩ Vinh, đến 7 giờ 30 ngày 8/1, sản phụ được truyền tổng cộng 22 đơn vị máu tươi toàn phần.

Trước tai biến của sản phụ G, ngoài hội chẩn toàn viện, Bệnh viện Hoàn Mỹ còn mời Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng hội chẩn, song song đó hội chẩn qua điện thoại với Bệnh viện Từ Dũ (TP. HCM).

Bệnh viện Hoàn Mỹ (Đà Lạt) nhìn trên cao, nơi sản phụ tử vong khi sinh mổ. Ảnh: nld.vn

Bệnh viện Hoàn Mỹ (Đà Lạt) nhìn trên cao, nơi sản phụ tử vong khi sinh mổ. Ảnh: nld.vn

Cho đến chiều 8/1, sau khi hội chẩn, sản phụ được chuyển qua Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng điều trị tiếp.

Sau 2 ngày điều trị tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, sản phụ được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM), đến ngày 13/1 đã tử vong.

Ngoài ra, lãnh đạo Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt cho biết đã báo cáo vụ việc đến Sở Y tế Lâm Đồng và đang phối hợp với cơ quan chức năng cùng Hội đồng y khoa Sở Y tế Lâm Đồng xác minh nguyên nhân tử vong của sản phụ.

PV

Tin khác

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

(CLO) Tối 27/4, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn.

Tin tức
Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

(CLO) Đã 70 năm trôi qua nhưng âm hưởng của bản hùng ca Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” không chỉ tại Việt Nam mà còn vang vọng mãi đến muôn đời sau, khắp cả năm châu, bốn biển.

Tin tức
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

(CLO) Ngày 27/4, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức