Sứ mệnh của MMA là bồi dưỡng cảm hứng để đột phá, sáng tạo

Thứ năm, 18/10/2018 06:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đó là chia sẻ của bà Phan Bích Tâm - Giám đốc khu vực Indochina của Hiệp hội Mobile Marketing Association (MMA) về chuỗi sự kiện do MMA tổ chức đang diễn ra tại Việt Nam, thu hút đông đảo các công ty quảng cáo, các nhãn hàng trong nước và quốc tế tham dự.

Báo Công luận
Bà Phan Bích Tâm tại Hội nghị CEO-CMO Việt Nam vừa diễn ra tại TP.HCM.

PV: Trước khi đi sâu vào chuỗi sự kiện lớn của giới quảng cáo, giải thưởng Smarties lần thứ 5, bà có thể chia sẻ thêm về MMA và những gì Hiệp hội đã, đang và sẽ làm?

+ MMA là tổ chức phi lợi nhuận chuyên biệt về Mobile Marketing hàng đầu thế giới gồm hơn 800 công ty thành viên, từ gần 50 quốc gia. Thành viên của MMA đến từ mọi lĩnh vực của hệ sinh thái tiếp thị di động bao gồm các nhãn hàng, agency, nền tảng công nghệ di động, công ty truyền thông, các reseller và hơn thế nữa. 

Tại Việt Nam, MMA chung tay cùng với những lãnh đạo ngành đầu ngành đến từ nhiều mảng khác nhau của hệ sinh thái, từ FMCG, đến các agency, publisher, công ty công nghệ,… nhằm thực hiện sứ mệnh của MMA toàn cầu. Hơn 5 năm qua, MMA Việt Nam đã thực hiện nhiều sự kiện, chương trình có giá trị dành cho cộng đồng Marketing, tiêu biểu là MMA Forum, giải thưởng Smarties và các hoạt động hỗ trợ đối tác kết nối thị trường hay các báo cáo ngành...

PV: Vậy nhiệm vụ và sứ mệnh của MMA là gì, thưa bà?

+ Nhiệm vụ của MMA là tạo ra những thúc đẩy, biến đổi và đột phá cho ngành Marketing thông qua di động, đẩy mạnh tăng trưởng kinh doanh với tương tác sâu sắc và mạnh mẽ hơn với người tiêu dùng.

Báo Công luận
Một trong những workshop do MMA thu hút nhiều người quan tâm.

Sứ mệnh của MMA là bồi dưỡng cảm hứng để đột phá và sáng tạo cho các Chief Marketing Officer (CMO). Chúng tôi mong muốn xây dựng khả năng thực hiện chiến dịch trên di động qua việc bồi dưỡng phương pháp thực hiện và sự tự tin cho Marketer. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp các nghiên cứu, báo cáo và phương thức đo lường ROI để đánh giá hiệu quả và tầm ảnh hưởng của di động cho chiến dịch. 

MMA luôn nỗ lực để phát triển cộng đồng Marketer mảng di động. Hơn nữa, các hội đồng đa lĩnh vực của MMA luôn hợp tác chiến lược để phát triển những ứng dụng theo tiêu chuẩn toàn cầu và nâng cao tiêu chuẩn ngành.

PV: Cộng đồng đang quan tâm, chờ đón Smarties - Giải thưởng Tiếp thị Di động uy tín do MMA tổ chức. Bà có thể chia sẻ nhiều hơn về giải thưởng này?

+ Thông qua giải Smarties, hiệp hội MMA muốn tạo 1 sân chơi bổ ích cho các Agency trong nước. Chúng tôi đem đến các cơ hội cho họ nỗ lực và khẳng định được tài năng, sự sáng tạo của mình. 

Báo Công luận
Lịch trình giải thưởng Mobile Marketing Smarties lần thứ 5 tại Việt Nam.

Các hạng mục giải thưởng của Smarties rất đa dạng bao gồm: Chiến lược tiếp thị; Chiến lược kênh/truyền thông đa phương tiện; Giải thưởng công nghệ; Giải thưởng sáng tạo; Giải thưởng ngành… Qua đây, chúng ta sẽ vinh danh những chiến lược tiếp thị/quảng cáo xuất sắc, nhà tiếp thị di động của năm,… hay agency của năm. Chúng tôi rất vui mừng khi Smarties nhận được sự quan tâm và tham gia của nhiều agency lớn trong nước và quốc tế.

PV: Có vẻ như Smarties 2018 sẽ đột phá so với các lần tổ chức trước?

+ Sự tham gia của các Agency và các nhãn hàng (Samsung, Unilever, Cocacola…) trong năm nay nhịp nhàng hơn. Chất lượng và số lượng cũng vượt trội hơn các năm trước.

PV: Bên cạnh những thương hiệu lâu năm, MMA còn hợp tác với những thương hiệu mới như Omega Media Worldwide, là đối tác truyền thông. Lý do nào dẫn tới sự lựa chọn này, thưa bà?

+ Omega Media Worldwide là thành viên của MMA. Hơn nữa, Omega Media có thế mạnh về Mobile Marketing với việc sở hữu hệ thống adnetwork có thể cung cấp gần 10,000 lượt cài apps/ ngày. Sứ mệnh của Omega là xây dựng một thế hệ Mobile Marketing hiệu quả dựa vào công nghệ, phù hợp với nhiệm vụ của MMA, nên chúng tôi đồng hành cùng nhau trong các hoạt động vừa qua và sắp tới. 

Báo Công luận
Khoảnh khắc trao giải cho agency tại Giải thưởng Smarties năm 2017.

PV: Với những kết quả đã, đang gặt hái tại Việt Nam, MMA  đặt ra những dự định lớn nào trong tương lai?

+ MMA chuẩn bị bước sang năm thứ 6 tại thị trường Việt Nam, chúng tôi mong muốn thực hiện được nhiều chương trình hành động có sức ảnh hưởng hơn nữa nhằm kết nối, chia sẻ thông tin ngành, kinh nghiệm thực tiễn đến tất cả các nhóm đối tượng từ doanh nghiệp lớn, đến nhãn hàng nhỏ, hay publisher, agency, bao gồm: Tiếp tục duy trì các hoạt động, sự kiện chủ chốt hàng năm như MMA Forum, giải thưởng Smarties hay sự kiện CEO-CMO Summit và Agency Day; Nỗ lực xây dựng các báo cáo ngành chuyên sâu theo phân khúc thị trường thành thị, nông thôn và báo cáo tổng quan về sinh thái cũng như các chi phí cho mobile marketing; Chủ động triển khai các sáng kiến của MMA toàn cầu tới thị trường trong nước, đặc biệt là các Marketer;…

Ngoài ra, MMA sẽ đẩy mạnh kết nối và hỗ trợ mạnh mẽ hơn tới các thành phần trong hệ sinh thái Mobile Marketing: Nhãn hàng, agency, publisher,… nhằm tạo dựng môi trường chia sẻ, trau dồi kinh nghiệm thực tiễn tới phân nhóm khách hàng lớn và SMB, hơn hết giúp các doanh nghiệp xây dựng được lợi thế cạnh tranh theo thời gian.

PV: Cảm ơn chia sẻ của bà.

An Nhiên (thực hiện)

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp