Sức khỏe của phu nhân Mỹ Melania Trump ra sao sau khi mắc Covid-19?

Chủ nhật, 04/10/2020 14:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump “đang làm rất tốt” khi chiến đấu với COVID-19.

Sự kiện: sức khỏe

Ông Trump và Đệ nhất phu nhân. Ảnh: Reuters

Ông Trump và Đệ nhất phu nhân. Ảnh: Reuters

Bác sĩ Conley cho biết hôm 3/10 rằng không có dấu hiệu cho thấy bà Melania cần bất kỳ liệu pháp tiên tiến nào để điều trị COVID-19.

Đệ nhất phu nhân, 50 tuổi, bị "ho nhẹ và đau đầu", tờ Daily Mail dẫn lời bác sĩ Conley.

Các triệu chứng của bà Melania Trump được xếp vào loại "nhẹ". Bà đang cách ly tại Nhà Trắng.

Stephanie Grisham, Chánh Văn phòng của bà Melania Trump, cũng xác nhận, các triệu chứng COVID-19 của Đệ nhất phu nhân không tồi tệ hơn và bà tiếp tục nghỉ ngơi.

“Bà ấy thường xuyên liên lạc với chồng khi ông Donald Trump đang điều trị tại Trung tâm Quân y quốc gia Walter Reed ở Bethesda, Maryland. Bà ấy nghĩ đến tất cả những người bị bệnh và mong họ hồi phục nhanh chóng” - Chánh Văn phòng Grisham cho biết thêm.

Đêm 1/10, rạng sáng ngày 2/10, Tổng thống Donald Trump, 74 tuổi, thông báo rằng ông và vợ, bà Melania Trump, 50 tuổi, đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi trợ lý Hope Hicks cũng dương tính với virus.

Tối 2/10, Tổng thống Donald Trump đã được đưa đến Trung tâm Quân y quốc gia Walter Reed để điều trị. AP dẫn lời Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows nói hôm 3/10, Tổng thống Donald Trump trải qua một giai đoạn “rất đáng lo ngại” trong ngày 2.10, và 48 giờ tới sẽ có tính quyết định về việc chữa trị cho tình trạng ông bị nhiễm COVID-19.

Trong khi đó, Reuters dẫn lời một người nắm tình hình sức khỏe của Tổng thống Trump cho biết cùng ngày 3/10 là ông Trump chưa chuyển sang giai đoạn bình phục rõ rệt sau khi nhiễm COVID-19, và một vài dấu hiệu sinh tồn của ông trong 24 giờ qua là rất đáng lo ngại.

Nhận xét của nguồn tin này về tình trạng y tế của tổng thống thuộc đảng Cộng hòa dường như mâu thuẫn với đánh giá mà một nhóm bác sĩ đưa ra trong cuộc họp báo trước đó cũng trong ngày 3/10, rằng ông “đang rất khỏe”.

Kết quả chẩn đoán vừa qua là sự việc tiêu cực gần đây nhất đối với tổng thống thuộc đảng Cộng hòa, người đứng thấp hơn đối thủ bên đảng Dân chủ Joe Biden trong các cuộc thăm dò dư luận trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 ngày 3/11 tới.

Trước đó, vào tối 1/10 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Trump thông báo ông cùng Đệ nhất phu nhân Melania có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Nhà Trắng đã quyết định lược bỏ chuyến đi vận động tranh cử tại bang Florida khỏi lịch trình làm việc của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong bối cảnh chỉ còn 31 ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ (ngày 3/11), nhiều khả năng Tổng thống Trump sẽ buộc phải hủy bỏ một loạt kế hoạch vận động tranh cử trong tuần này và tuần tiếp theo.

Minh Châu

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h