Suga loại trừ một cuộc bầu cử nhanh 'trong thời gian này'

Thứ bảy, 03/10/2020 12:05 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga không có kế hoạch kêu gọi bầu cử sớm "trong thời điểm hiện tại", ông nói hôm thứ Sáu, thêm vào các dấu hiệu cho thấy cuộc đua tiếp theo vào quốc hội sẽ không đến ít nhất là tới đầu năm 2021.

Bài liên quan
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã nói kể từ khi nhậm chức vào tháng trước rằng việc chống lại virus Corona và hỗ trợ nền kinh tế là những ưu tiên hàng đầu của ông. Ảnh: Masayuki Terazawa/Nikkei

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã nói kể từ khi nhậm chức vào tháng trước rằng việc chống lại virus Corona và hỗ trợ nền kinh tế là những ưu tiên hàng đầu của ông. Ảnh: Masayuki Terazawa/Nikkei

Suga đã đưa ra những bình luận trong cuộc gặp kéo dài khoảng một giờ với Natsuo Yamaguchi, người đứng đầu Komeito, đối tác liên minh cầm quyền của Đảng Dân chủ Tự do của thủ tướng.

Khi được hỏi về triển vọng bầu cử, Suga nói rằng ông ấy muốn "đảm bảo rằng chúng ta đang ứng phó với virus Corona và làm việc chăm chỉ để đưa nền kinh tế đi đúng hướng", Yamaguchi nói với các phóng viên sau cuộc họp của họ. "Đó là những gì tôi sẽ làm bây giờ," Suga nói thêm.

Hy vọng ngày càng tăng trong liên minh cầm quyền về cuộc bầu cử sớm để tận dụng sự công nhận rộng rãi từ công chúng đối với Suga. Nội các của ông đã nhận được 74% sự tán thành ngay từ đầu trong một cuộc thăm dò gần đây của Nikkei / TV Tokyo, một trong những mức cao nhất từng có đối với một chính phủ mới.

Nhưng thủ tướng, người kế nhiệm nhà lãnh đạo lâu năm Shinzo Abe vào tháng 9, dường như tập trung vào những cam kết ban đầu của ông. Đại dịch vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

"Những gì công chúng muốn từ chính phủ mới này là cân bằng việc ngăn chặn sự lây lan của các bệnh nhiễm trùng và hồi phục nền kinh tế," Suga đã nói với các phóng viên ngay sau khi nhậm chức. "Tôi đặt mục tiêu đảm bảo nền kinh tế phục hồi. Đó là điều tôi muốn tập trung đầu tiên".

Natsuo Yamaguchi, mới được bầu vào nhiệm kỳ thứ bảy liên tiếp với tư cách là lãnh đạo đảng liên minh cầm quyền Komeito, sát cánh cùng Suga vào ngày 27 tháng 9. Ảnh: Yuki Nakao/Nikkei

Natsuo Yamaguchi, mới được bầu vào nhiệm kỳ thứ bảy liên tiếp với tư cách là lãnh đạo đảng liên minh cầm quyền Komeito, sát cánh cùng Suga vào ngày 27 tháng 9. Ảnh: Yuki Nakao/Nikkei

Suga cũng đã đặt ra các ưu tiên khác, bao gồm cắt giảm hóa đơn điện thoại di động và thành lập một cơ quan chính phủ chuyên trách về chính sách kỹ thuật số.

Chính phủ và liên minh cầm quyền rất muốn thông qua đạo luật quan trọng trong một phiên họp quốc hội ngắn hạn được tổ chức vào cuối tháng 10. Các biện pháp sẽ được đệ trình bao gồm thỏa thuận đối tác kinh tế Nhật Bản-Vương quốc Anh và luật pháp sẽ cung cấp cho các công ty dược phẩm sự bảo vệ khỏi các trách nhiệm liên quan đến vắc-xin Corona.

Các cuộc thảo luận đã bắt đầu về một gói kích thích kinh tế bổ sung sẽ được đưa ra vào đầu năm nay. Ngân sách bổ sung thứ ba cho năm tài chính 2020 sẽ được soạn thảo để tài trợ cho khoản chi tiêu này và được đệ trình trong kỳ họp quốc hội thường kỳ bắt đầu từ tháng Giêng tới.

Suga sẽ quyết định thời gian của một cuộc bầu cử nhanh chóng dựa trên tình trạng bùng phát COVID-19 và lịch chính trị cho năm tới. Nhiệm kỳ của ông với tư cách là nhà lãnh đạo LDP kéo dài đến cuối tháng 9 năm sau và nhiệm kỳ của các nhà lập pháp hạ viện kết thúc vào ngày 21 tháng 10 cùng năm.

Các thời điểm có thể giải tán hạ viện để bầu cử là bắt đầu kỳ họp quốc hội tháng Giêng, sau khi ngân sách tài khóa 2021 được thông qua vào cuối tháng Ba và khoảng thời gian diễn ra cuộc bầu cử lãnh đạo LDP.

Các yếu tố cần được tính đến bao gồm liệu Thế vận hội Tokyo được lên lịch có diễn ra theo kế hoạch vào mùa hè năm sau hay không.

Mai Bùi

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h