Syria điều quân tới biên giới đối phó với Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ hai, 14/10/2019 10:35 AM - 0 Trả lời

(CLO) Truyền thông Syria cho biết chính phủ nước này đã điều động quân đội tới biên giới phía Bắc để ngăn chặn lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tiến quân, sau khi có thông tin Mỹ rút quân khỏi khu vực này.

Lực lượng phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tại thành phố Tal Abyad, Syria. Ảnh: Reuters

Lực lượng phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tại thành phố Tal Abyad, Syria. Ảnh: Reuters

Hành động lần này cho thấy Washington bắt đầu mất dần sức ảnh hưởng của mình tại Syria, đồng thời thất bại trong việc kiềm chế chính phủ của ông Assad tiếp quản thêm các khu vực khác.

Điều này cũng đại diện cho chiến thắng giành cho Nga và Iran, những nước ủng hộ ông Assad từ năm 2011 tới nay.

Việc quân đội Syria xuất hiện tại khu vực này có thể khiến các cuộc đụng độ trở nên căng thẳng hơn.

Cách đây một tuần, Tổng thống Trump đã đưa ra quyết định rút 50 lực lượng tác chiến đặc biệt khỏi 2 đồn trú tại Bắc Syria. Hành động này được coi là mở đường cho Thổ Nhĩ Kỳ tiến công nhằm vào phiến quân người Kurd tại đây.

Nhóm phiến quân YPG bị Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Phía nhóm phiến quân người Kurd có vẻ như đang đàm phán với Ngà và Iran, nhằm đạt thành một thỏa thuận tạm thời để chống lại thế tiến công của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Việc quân đội Syria xuất hiện tại khu vực cũng được cho là thỏa thuận giữa phe phiến quân và chính phủ.

Hai thông tin này là tác nhân khiến Mỹ tuyên bố rút 1.000 lính khỏi khu vực biên giới.

Các vụ đụng độ đang khiến cho nhiều người lo ngại rằng các tù nhân thuộc IS đang bị giam giữ bởi lực lượng phiến quân có thể có cơ hội trốn thoát.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h