Taliban cấm nữ sinh học Trung học

Thứ bảy, 18/09/2021 10:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Taliban đã cấm trẻ em gái học trung học ở Afghanistan bằng cách ra lệnh cho các trường trung học chỉ mở cửa lại cho học sinh nam.

Các bé gái không được đề cập trong thông báo đi học trở lại vào hôm thứ Sáu (17/9), có nghĩa là các bé trai sẽ trở lại trường học vào tuần tới sau một tháng gián đoạn, trong khi các bé gái phải ở nhà.

Bộ giáo dục Taliban cho biết các lớp học trung học dành cho nam sinh từ lớp 7 đến lớp 12 sẽ hoạt động trở lại vào thứ Bảy (18/9), đầu tuần lễ ở Afghanistan. Tương lai của các bé gái và giáo viên nữ, vốn bị mắc kẹt ở nhà kể từ khi Taliban nắm quyền kiểm soát, chưa có tương lai rõ ràng.

taliban cam nu sinh hoc trung hoc hinh 1

Các cô gái trong một lớp học ở Herat tuần này. Trẻ em gái hiện đã bị cấm học trung học. Ảnh: Anadolu Agency / Getty Images

Taliban có vẻ cởi mở hơn với giáo dục của phụ nữ khi họ ra lệnh cho tất cả học sinh tiểu học trở lại lớp học và nói rằng phụ nữ có thể học lấy bằng cấp. Nhưng nếu các trường trung học không mở cửa trở lại cho nữ sinh, các cam kết cho phép giáo dục đại học sẽ trở nên vô nghĩa.

Chính phủ Taliban đang tìm kiếm sự công nhận và tài trợ của quốc tế, khi Afghanistan đang đứng trên bờ vực của sự sụp đổ kinh tế, và nhận thức được rằng cộng đồng quốc tế đang theo dõi đặc biệt chặt chẽ việc đối xử với phụ nữ.

Mặc dù vậy, các nhà lãnh đạo của Taliban đã cấm phần lớn phụ nữ Afghanistan đi làm trong tháng trước. Hiện tại, chỉ có một số phụ nữ trong lĩnh vực y tế và giáo dục quay trở lại công việc của họ.

Hoàng Long

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h