Taliban chiếm thêm ba thủ phủ tỉnh của Afghanistan trong một ngày

Thứ hai, 09/08/2021 06:52 AM - 0 Trả lời

(CLO) Taliban đã chiếm thêm ba thủ phủ của các tỉnh vào hôm qua (8/8), khi nhóm vũ trang này tiến hành tấn công các thành phố sau khi chiếm được phần lớn vùng nông thôn trong những tháng gần đây.

Lực lượng Taliban vừa chiếm thêm 3 thủ phủ tỉnh tại Afghanistan - Ảnh: anews

Lực lượng Taliban vừa chiếm thêm 3 thủ phủ tỉnh tại Afghanistan - Ảnh: anews

Bài liên quan

Nhóm này đã chiếm giữ 5 thủ phủ của các tỉnh ở Afghanistan kể từ thứ Sáu (6/8) trong một cuộc tấn công chớp nhoáng, cho thấy sự áp đảo các lực lượng chính phủ. Các thành phố Kunduz, Sar-e-Pol và Taloqan ở phía bắc lần lượt thất thủ trong vòng vài giờ đồng hồ vào hôm Chủ nhật (8/8), Taliban và các quan chức ở các thành phố xác nhận.

Một tuyên bố của Taliban hôm Chủ nhật cho biết họ đã chiếm được trụ sở cảnh sát, dinh thống đốc và nhà tù ở thành phố chiến lược phía đông bắc Kunduz. Các nguồn tin địa phương và các nhà báo ở Kunduz xác nhận rằng các chiến binh Taliban đang hiện diện ở thủ phủ.

“Các cuộc đụng độ căng thẳng bắt đầu vào chiều hôm qua, tất cả các trụ sở chính phủ đều do Taliban kiểm soát, chỉ có căn cứ quân đội và sân bay là của ANDSF (lực lượng an ninh Afghanistan) là những nơi vẫn đang chống lại Taliban”, Amrudddin Wali, một thành viên của hội đồng tỉnh Kunduz, nói.

Các quan chức y tế ở Kunduz cho biết 14 thi thể, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, và hơn 30 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện.

Không lâu sau khi chiếm được Kunduz, Taliban cho biết các chiến binh của họ cũng đã chiếm được thành phố Sar-e-Pol, thủ phủ của tỉnh Sar-e-Pol, và thành phố Taloqan, thủ phủ của tỉnh Takhar.

Các cuộc tiếp quản ngày hôm qua (8/8) của Taliban diễn ra sau khi nhóm phiến quân này chiếm giữ các tỉnh Nimruz và Jawzjan trong hai ngày qua.

Trước đó, vào ngày thứ Bảy, Taliban đã chiếm được thủ phủ Sheberghan của tỉnh Jawzjan, một ngày sau khi Zaranj, thủ phủ của Nimruz, thất thủ "mà không có một cuộc chiến", theo phó thống đốc của Sheberghan nói.

Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết vào tối thứ Bảy (7/8), máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã tấn công một số mục tiêu của Taliban ở Sheberghan, gây ra vô số thiệt hại cho nhóm phiến quân này.

Cũng trong ngày hôm qua, đại sứ Mỹ tại Afghanistan đã yêu cầu công dân Mỹ rời thủ đô Kabul ngay lập tức trước mối đe dọa từ an ninh.

Bạo lực tại Afghanistan đang gia tăng kể từ khi quân đội quốc tế bắt đầu rút quân khỏi nước này và dự kiến hoàn tất vào ngày 11/9. Việc rút quân được quy định trong thỏa thuận mà Taliban và Hoa Kỳ đã ký kết tại Doha vào tháng 2 năm 2020.

Chấn Phong

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h