Tám nhà tài phiệt Nga được Vương quốc Anh cấp "thị thực vàng"

Thứ năm, 31/03/2022 10:32 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tám nhà tài phiệt Nga bị Anh trừng phạt do có quan hệ với tổng thống Nga Vladimir Putin đã được cấp "thị thực vàng" để sống ở nước này.

“Golden Visa” – Thị thực Vàng, một loại giấy phép cư trú được cấp cho người mua BĐS hoặc các loại hình tài sản khác với yêu cầu tối thiểu nhất định. Đây là cách dễ dàng và nhanh chóng nhất để sở hữu giấy phép cư trú.

tam nha tai phiet nga duoc vuong quoc anh cap thi thuc vang hinh 1

Bộ Nội vụ từ chối cung cấp thêm chi tiết. Kế hoạch thị thực vàng đã bị lật tẩy vào tháng Hai khi lo ngại rằng Nga đang thực hiện chiến sự tại Ukraine. Ảnh:Yui Mok/PA.

Tám người mà được ông Boris Johnson mô tả là có "dòng máu của người Ukraine", đã được cấp quyền sống ở Anh sau khi hứa đầu tư ít nhất 2 triệu bảng Anh theo chương trình cấp thị thực nhà đầu tư đang gây tranh cãi.

Theo Lady Williams, bộ trưởng văn phòng nội vụ, cho biết trong tuần này trước câu hỏi của quốc hội rằng vào ngày 18 tháng 3, tám trong số các nhà tài phiệt bị trừng phạt vì cuộc khủng hoảng Ukraine "đã được xác định là đang giữ hoặc đã như một người di cư (nhà đầu tư) cấp 1" hoặc với tư cách là người phụ thuộc di cư cấp 1 (nhà đầu tư). "

Được biết, tám người này không được nêu tên và Bộ Nội vụ từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Ngày 10/3, chính phủ Anh thông báo rằng: các biện pháp trừng phạt đã được áp dụng đối với 18 doanh nhân Nga với tổng trị giá lên đến 30 tỷ bảng Anh kể từ khi cuộc khủng hoảng nổ ra. Kể từ đó, hàng trăm người khác đã được thêm vào “danh sách đen”.

Trong danh sách này có Roman Abramovich - tỷ phú sở hữu Câu lạc bộ bóng đá Chelsea; Alisher Usmanov - ông trùm khai khoáng và thép được EU mô tả là một trong những "nhà tài phiệt yêu thích" của Putin; và Andrey Guryev Jr - người mà được cho là sở hữu toà nhà bất động sản Witanhurst, một dinh thự ở Highgate, phía bắc London chính là ngôi nhà lớn thứ hai ở London sau Cung điện Buckingham.

Người phát ngôn các vấn đề đối ngoại của Đảng Dân chủ Tự do cho biết: “Đã quá lâu, chính phủ đã trải thảm đỏ cho những người thân cận của Putin. Những người này lẽ ra không bao giờ có thể vào Vương quốc Anh với những khoản lợi bất chính.

Ông nói thêm: “Bây giờ chúng ta cần biết có bao nhiêu người Nga được cấp thị thực vàng và tại sao chính phủ lại không trừng phạt họ. ”

Được biết, do lo ngại về việc Nga đang tiến hành chiến sự lên Ukraine, chính phủ Anh đã loại bỏ kế hoạch thị thực vàng vào tháng Hai. Bộ trưởng Nội vụ, Priti Patel, đã tuyên bố “đóng cửa” kế hoạch này như một phần của chiến dịch chống lại "giới tinh hoa tham nhũng đe dọa an ninh quốc gia của chúng ta và đẩy tiền bẩn ra khắp các thành phố của chúng ta."

Bộ Nội vụ đã cấp 2.581 thị thực nhà đầu tư cho công dân Nga kể từ 2008.

Theo các nhà phê bình, trong "giai đoạn đức tin mù quáng" từ năm 2008 đến năm 2015, 97% nhà đầu tư này rất ít khi bị kiểm tra tính hợp pháp của tài sản của họ.

Một cơ quan giám sát chống tham nhũng báo cáo rằng 6.312 thị thực vàng - một nửa trong số những thị thực được cấp đã được xem xét về "các rủi ro an ninh quốc gia có thể xảy ra".

Giám đốc điều hành Spotlight về Tham nhũng, Tiến sĩ Susan Hawley tuyên bố, "Điều này một lần nữa chứng tỏ chế độ thị thực vàng rủi ro như thế nào đối với an ninh quốc gia của Vương quốc Anh, và có thể chỉ là phần nổi của tảng băng." Chính phủ phải công bố đánh giá của mình về thị thực vàng được cấp từ năm 2008 đến năm 2015, khi chỉ kiểm tra tối thiểu về nguồn tài sản của người nộp đơn được thực hiện càng sớm càng tốt.

Vị giám đốc này chia sẻ: "Chúng tôi cũng cần biết có bao nhiêu thị thực cấp 1 được cấp cho công dân Nga kể từ năm 2008 bị phát hiện là có nguy cơ an ninh quốc gia và chính phủ đang thực hiện những bước tiến nào để thu hồi thị thực khi cần thiết."

Sau vụ đầu độc Sergei và Yulia Skripal ở Salisbury năm 2018, liên quan đến một cựu sĩ quan quân đội Nga và con gái, chính phủ đã mở một cuộc điều tra về các nhà đầu tư được cấp thị thực từ năm 2008 đến năm 2015. Thế nhưng, việc xem xét này vẫn chưa được công khai.

Trong khi đó, các nhà đầu tư mới tiếp tục sử dụng hệ thống thị thực. Theo dữ liệu gần đây nhất của Bộ Nội vụ, 798 thị thực nhà đầu tư đã được cấp trong năm tài chính kết thúc vào tháng 9 năm 2021, với 82 trong số đó là dành cho người Nga - tổng số thị thực 12 tháng cao nhất kể từ năm 2018.

Bất chấp thực tế là ủy ban an ninh và tình báo chung của quốc hội đã tuyên bố vào năm 2020 rằng họ "chào đón các nhà tài phiệt với vòng tay rộng mở", kế hoạch này vẫn để ngỏ.

Ủy ban tuyên bố. "Ảnh hưởng của Nga ở Anh là \'bình thường mới\', và có nhiều người Nga có quan hệ mật thiết với tổng thống Putin đã hòa nhập tốt vào môi trường kinh doanh và xã hội của Vương quốc Anh và được chấp nhận vì sự giàu có của họ."

Do mức độ tích hợp này - đặc biệt là ở \'Londongrad\', bất kỳ biện pháp nào mà chính phủ thực hiện hiện nay không phải là phòng ngừa, mà là hạn chế thiệt hại.

Lê Na (Theo Theguardian)

Bình Luận

Tin khác

Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

(CLO) Ngày 26/4/2024, Đại hội đồng cổ đông Sacombank đã họp thường niên, thông qua kết quả năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với mục tiêu “Tăng tốc hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả trên nền tảng số” cùng với kỳ vọng tái cơ cấu thành công trước thời hạn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

(CLO) Ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.

Thị trường - Doanh nghiệp
Gạo Việt Nam tiếp thục 'thăng hạng', xuất khẩu 3 tháng đạt 1,43 tỷ USD

Gạo Việt Nam tiếp thục "thăng hạng", xuất khẩu 3 tháng đạt 1,43 tỷ USD

(CLO) Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Viêt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Thị trường - Doanh nghiệp
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(CLO) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...

Thị trường - Doanh nghiệp
ĐHCĐ Cen Land (CRE) 2024: Mảng kinh doanh mới sẽ mang lại doanh thu

ĐHCĐ Cen Land (CRE) 2024: Mảng kinh doanh mới sẽ mang lại doanh thu

(CLO) Ngày 25/4, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ Cen Land (CRE) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp